Vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG- Cúp VAPower Việt Á 2006: Hà Tây vô địch lượt đi

Chiều nay, giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp VAPower Việt Á 2006 trở nên nóng bỏng và sôi động hơn với các cặp đấu thuộc vòng 5, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi.

Chiều nay, giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp VAPower Việt Á 2006 trở nên nóng bỏng và sôi động hơn với các cặp đấu thuộc vòng 5, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi.
 

Hà Tây (đỏ) vô địch lượt đi – Ảnh: TP

Cùng được 9 điểm sau 4 vòng đấu, cả Hà Tây và Hà Nội đang cạnh tranh nhau quyết ngôi vị số 1 của lượt đi. Tuy nhiên, trong khi Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Sẩn số⬝ Hà Nam thì Hà Tây có nhiều cơ hội hơn khi gặp đội bóng đang xếp ở vị trí cuối bảng Thái Nguyên.

 
Trong khi đó, sau khi đè bẹp Thái Nguyên 6-2, ĐKVĐ TPHCM tràn đầy tự tin trước trận gặp Than Cửa Ông Quảng Ninh (TCO.QN). Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho đội bóng nữ phương Nam bởi với bản lĩnh thi đấu rất tốt, cộng thêm nền tảng thể lực dồi dào, TCÔ.QN đã thể hiện là một đội bóng rất khó bị đánh bại.
 
Không muốn để các đối thủ vượt quá xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch trước khi kết thúc lượt đi của giải, tuyển nữ TP.HCM dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Than Cửa Ông Quảng Ninh dường như không hề lúng túng trước sức ép của đội bạn, mà trái lại, đội bóng đất Mỏ còn gây sức ép ngược trở lại với lối chơi đầy tốc độ và khá chủ động.
 
Tạo ra hàng loạt các pha sóng gió làm chao đảo khung thành ĐKVĐ TPHCM, tiếc rằng các chân sút TCÔ.QN lại không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, tuy không áp đặt được lối chơi lên đội bạn, nhưng TP HCM lại có bàn thắng mở tý số trước ở phút thứ 38 nhờ pha đột phá và dứt điểm xuất thần của tiền vệ Kim Chi (14).
 
Sang hiệp 2, TCÔ.QN vẫn là đội bóng bắt nhịp tốt hơn và tiếp tục đẩy TP HCM rơi vào thế chống đỡ khá vất vả. Những nỗ lực không mệt mỏi của các cô gái đến từ đất Mỏ cũng đã được đền đáp khi Nguyễn Thị Hiền (16) sút tung lưới đội bạn ở phút 50, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
 
Bàn gỡ hòa của TCÔ.QN đã khiến trận đấu trở nên cởi mở và hấp dẫn hơn với những pha ăn miềng trả miếng của cả hai đội. Không ít cơ hội ăn bàn trông thấy được tạo ra, nhưng cả hai đội đều không một lần tận dụng thành công, trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm trúng người thủ môn của Hồng Nga (20-TPHCM) trong tư thế khá thuận lợi trước khung thành TCÔ.QN ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.
 
*Tại trận đấu cùng giờ trên sân Thành Long, nữ Hà Nội và nữ Hà Nam cùng nhau chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng.
 
Trong khi đó, tại trận đấu muộn nhất vòng 5, Hà Tây nhẹ nhàng vượt qua Thái Nguyên với tỷ số 3-0 để đoạt ngôi vô địch lượt đi với 4 trận thắng, 1 trận thua, ghi được 9 bàn thắng và để lọt lưới 3 bàn. Một con số khá ấn tượng đối với đội bóng quê lụa.
 

Kết quả vòng 5 giải VĐQG nữ – Cúp VAPower Việt Á 2006:

15h30:
* Sân Thành Long,
Hà Nam – Hà Nội: 0-0
* Sân Quận 8,
TCÔ.QN – TPHCM: 1-1

17h30:
* Sân Thành Long,
Hà Tây – Thái Nguyên: 3-0

 
 

BẢNG XẾP HẠNG SAU LƯỢT TRẬN THỨ 5, NGìY 23/3/2006

XH
Tên đội
ST
T
H
B
Điểm
BT
BB
HS
TV
1Hà Tây54011293650
2Hà Nội53111094540
3TP.HCM 52127116530
4TCÔ.QN5212744061
5Hà Nam5212734-170
6Thái Nguyên50050217-1550
 
VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA