Vòng 3 giải BĐ Nữ Vô địch U16 QG 2020: PP. Hà Nam và Dự tuyển U16 duy trì vị trí xếp hạng

U16 nữ Phong Phú Hà Nam đã có chiến thắng sít sao 1-0 trước U16 nữ Hà Nội Watabe, trong khi đó Dự tuyển U16 nữ quốc gia cũng có 3 điểm khi giành chiến thắng 2-1 trước U16 Sơn La. Với việc cùng có 3 điểm ở lượt trận thứ 3 giải bóng đá nữ Vô địch U16 quốc gia 2020, hai đội PP. Hà Nam và Dự tuyển U16 nữ quốc gia cùng được 7 điểm, tiếp tục duy trì vị trí số 1 và 2 trên bảng xếp hạng.

Bàn thắng được ghi ở phút 70+3 do cầu thủ Lưu Hoàng Vân (62) lập công. Trước đó, với tính chất cân tài cân sức giữa hai đội, khán giả trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã được chứng kiến những pha tranh chấp đầy kịch tính và quyết liệt. Hai hiệp đấu chính thức trôi qua tưởng như sẽ không có bàn thắng nào được ghi để kết thúc với tỉ số hòa sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ.

Trong một thế trận khá cân bằng, may mắn đã đến với các cầu thủ áo vàng khi Lưu Hoàng Vân (62) dứt điển chính xác để đem về bàn thắng quý giá cùng chiến thắng cho toàn đội. Với kết quả này, U16 nữ Phong Phú Hà Nam đang có 7 điểm sau 3 vòng đấu.

Trận đấu lúc 17h cùng ngày được đánh giá khá dễ thở cho Dự tuyển Quốc gia khi đối thủ của họ là Sơn La. Cơ hội giành chiến thắng cho thầy trò HLV Trần Duy Quang là rất lớn nhưng cũng không thể chủ quan bởi đối thủ Sơn La sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ có ưu thế thể hình kèm thể lực sung mãn.

Lợi dụng sự sơ hở của đối phương trong những phút đầu trận, các cầu thủ Dự tuyển Quốc gia nhanh chóng có bàn thắng sớm ở phút thứ 5 do Nguyễn Thị Hải Yến (27) lập công. Bàn thủng lới đến từ sự mất tập trung của hàng phòng ngự không làm giảm tinh thần của các cầu thủ Sơn La. Với thể lực còn sung mãn, các học trò của HLV Đinh Mạnh Tuấn nhanh chóng sốc lại đội hình và thi đấu kiên cường trong thời gian sau đó của hiệp 1. Mọi nỗ lực của các cầu thủ Sơn La được đền đáp ở phút 53 khi Lò Thị Thảo (11) dứt điểm chính xác, san bằng tỉ số 1-1.

Mặc dù vậy, may mắn đã không ở lại lâu với các cầu thủ Sơn La khi 9 phút sau đó, thủ môn Hà Thị Minh Ánh (1) một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Dự tuyển QG. Cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội quân của HLV Trần Duy Quang không ai khác chính là Trần Nhật Lan (7), cầu thủ đã khoác áo đội U16 nữ Quốc gia. Như vậy, với chiến thắng này, Dự tuyển Quốc gia tiếp tục giành trọn 3 điểm, nhưng tiếp tục xếp vị trí thứ 2 dù cùng 7 điểm với Phong Phú Hà Nam, do kém ưu thế chỉ số phụ.

Ngày 30/10, giải bóng đá Nữ Vô địch U16 Quốc gia 2020 tiếp tục bước vào giai đoạn lượt về, diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trận đấu đáng chú ý ở vòng 4 là cuộc đối đầu giữa Hà Nội Watabe và Dự tuyển QG, diễn ra lúc 17h, trong khi Phong Phú Hà Nam tiếp tục có cơ hội giành chiến thắng khi đối thủ của họ là Sơn La (15h).

Lịch thi đấu ngày 30/10/2020:

  • 15h00: Sơn La vs Phong Phú Hà Nam (TTTT trên kênh Youtube VFF Channel)
  • 17h00: Hà Nội Watabe vs Dự tuyển QG (TTTT trên kênh Youtube VFF Channel)

>>LỊCH THI ĐẤU<<<

XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 3
TTĐỘISTTHBTVBTBBHSĐIỂM
1PP HÀ NAM3210103037
2DỰ TUYỂN QG3210005327
3HÀ NỘI WATABE3102007433
4SƠN LA30032019-80

 

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 26/10/2020

Địa điểm: Sân Yanmar – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

15h00: Hà Nội Watabe vs Phong Phú Hà Nam: 0-1

Phong Phú Hà Nam: Lưu Hoàng Vân (62) 70’+3

Phong Phú Hà Nam: Lưu Hoàng Vân (62) 51′

17h00: Dự tuyển QG vs Sơn La: 2-1

Dự tuyển Quốc gia: Nguyễn Thị Hải Yến (27) 5′, Trần Nhật Lan (7) 62′

Sơn La: Lò Thị Thảo (11) 53′

Sơn La: Lò Thị Quỳnh (9) 49′, Lò Thị Thu Phương (17) 70’+1

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA