Vòng 26 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010: XM Hải Phòng giành ngôi Á quân

Chiều nay (22/8), giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010 tiếp diễn với 7 cặp đấu thuộc vòng 26. Đây cũng chính là vòng đấu cuối cùng, khép lại một mùa giải đầy sôi động của sân chơi đỉnh cao cấp CLB của bóng đá Việt Nam.

Chiều nay (22/8), giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010 tiếp diễn với 7 cặp đấu thuộc vòng 26. Đây cũng chính là vòng đấu cuối cùng, khép lại một mùa giải đầy sôi động của sân chơi đỉnh cao cấp CLB của bóng đá Việt Nam.

 

Mặc dù ngôi vô địch đã thuộc về Hà Nội T&T và 2 vị trí cuối bảng cũng đã được xác định cho Navibank SG, nhưng vòng 26 vẫn đặc biệt hấp dẫn với cuộc đua “tứ mã” tranh HCB, HCĐ giữa XM Hải Phòng, K.Khánh Hòa, TĐCS Đồng Tháp và Đồng Tâm.LA.  Trong cuộc đua này, XM Hải Phòng và K.Khánh Hòa đang chiếm ưu thế, nhưng với khoảng cách sít sao về điểm số, nếu sảy chân trong vòng đấu cuối cùng này, rất có thể họ sẽ phải trắng tay khi V-League hạ màn.

 

Và với sự tiếp sức của rất đông khán giả cuồng nhiệt đất Cảng, XM Hải Phòng đã không để điều đó xảy ra. Các học trò của HLV Vương Tiến Dũng xuất sắc giành thắng lợi 2-1 trước đối thủ mạnh B.Bình Dương, qua đó cán đích ở vị trí Á quân PetroVietnam Gas V-League 2010.

Niềm vui của các cầu thủ XM Hải Phòng sau thắng lợi trước B.Bình Dương để cán đích ở vị trí Á quân- Ảnh: Báo Bóng đá

 

Trong khi đó, một trong 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với XM Hải Phòng là K.Khánh Hòa lại chỉ giành được 1 điểm trong chuyến đến làm khách tại Hàng Đẫy. Kết quả này đã khiến đội bóng phố Biển để mất luôn vị trí thứ 3 trên BXH chung cuộc về tay TĐCS Đồng Tháp, bởi tại trận đấu cùng giờ ở Cao Lãnh, đội bóng miền Tây Nam Bộ đã vượt qua Lam Sơn T.Hóa với tỷ số 2-1.

 

Thất bại trên sân Đồng Tháp đồng thời cũng khiến Lam Sơn Thanh Hóa bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi vị trí thứ 12 trong bối cảnh trên sân Ninh Bình, chủ nhà XM The Vissai NB đã bị SLNA cầm chân với tỷ số hòa không bàn thắng.

 

Như vậy, giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010 với tổng số 182 trận đấu đã khép lại với nhiều cảm xúc. Đội bóng non trẻ Hà Nội T&T với tinh thần “toàn tâm-tận tụy” đã trải qua một hành trình dài đầy nỗ lực để xứng đáng trở thành nhà vô địch mới. Trong khi đó, đội bóng giàu truyền thống Megastar Nam Định đã phải ngậm ngùi với nỗi đau lần đâu tiên xuống hạng sau vòng quay 10 năm chuyển mình chuyên nghiệp hóa của sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam.

Hà Nội T&T trở thành nhà vô địch mới của PetroVietnam Gas V-League.

 

Sau khi kết thúc vòng 26, ngoài Megastar NĐ chính thức xuống hạng, trường hợp của Navibank SG (hạng 13) và Lam Sơn T.Hóa (hạng 12) sẽ được công bố cụ thể sau ngày 31/8/2010, căn cứ theo nguyên tắc đã được thể hiện tại bảng 1 trang 5 của Điều lệ giải.

Kết quả chung cuộc:

Đội vô địch:Hà Nội T&T (Cúp, bảng danh vị và giải thưởng 1 tỷ đồng)

Đội thứ Nhì:Xi măng Hải Phòng (HCB, bảng danh vị và giải thưởng 500 triệu đồng)

Đội thứ Ba:Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (HCĐ, bảng danh vị và giải thưởng 250 triệu đồng)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Merlo S.Gaston (27-SHB Đà Nẵng) 19 bàn

 

* Giải phong cách, Giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải & Giải Hội cổ động viên tốt nhất sẽ được BTC thông báo sau.

Kết quả vòng 26 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

 

Đội

Kết quả

CN

22/8

15.30

Đồng Tháp

176

TĐCS Đ.Tháp

Lam Sơn T.Hoá

2-1

15.30

Pleiku

177

HAGL

Hà Nội T&T

4-1

15.30

Hàng Đẫy

178

HPHN

K.Khánh Hoà

1-1

15.30

Thiên Trường

179

Megastar N.Định

SHB Đà Nẵng

0-2

15.30

Lạch Tray

180

XM Hải Phòng

B.Bình Dương

2-1

15.30

Thống Nhất

181

Navibank S.Gòn

ĐTLA

1-2

15.30

Ninh Bình

182

XM The Vissai NB

SLNA

0-0

Kết quả chi tiết:

 

15h30

Sân Đồng Tháp, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp – Lam Sơn Thanh Hóa: 2-1

TĐCS Đồng Tháp: Samson Kayode (29) 57’ 64’

Lam Sơn T.Hóa: Thạch Bảo Khanh (8) 85’

TĐCS Đồng Tháp: Thái Dương (2) 29’; Hồ Phước Thạnh (22) 53’

Lam Sơn T.Hóa: Kizito S.Lawence (44) 33’; Lê Văn Thắng (10) 77’

Giám sát trận đấu: Trần Văn Thành

Giám sát trọng tài: Phạm Văn Quang

Trọng tài chính: Nguyễn Phi Long

Các trợ lý: Trần Minh Đức, Trần Minh Thắng, Kiều Việt Hùng

Khán giả: 10.000 người.

 

15h30

Sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai – Hà Nội T&T: 4-1

HAGL: Evaldo R.Goncaves (11) 39’ 46’ 61’ 70’

Hà Nội T&T: Carlos M.F.Soares (77) 59’

HAGL: Trần Minh Thiện (20) 30’; Đoàn Văn Sakda (5) 33’

Hà Nội T&T: Nguyễn Đại Đồng (2) 16’; Cristiano R.C.Roland (5) 47’; Lê Hồng Minh (17) 87’

Giám sát trận đấu: Nguyễn Minh Ngọc

Giám sát trọng tài: Nguyễn Ngọc Vinh

Trọng tài chính: Đào Văn Cường

Các trợ lý: Trần Thanh Liêm, Nguyễn Anh Toàn, Phùng Quốc Quân

Khán giả: 4.000 người.

 

15h30

Sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội – Khatoco Khánh Hòa: 1-1

Hòa Phát HN: Ngô Đức Thắng (14) 72’

K.Khánh Hòa: Hoàng Ngọc Linh (7) 47’

Hòa Phát HN: Trần Đình Hưng (28) 20’; Nguyễn Văn Vinh (13) 55’

K.Khánh Hòa: Issifu Ansah (18) 52’; Hoàng Ngọc Linh (7) 48’

Hòa Phát HN: Trần Hữu Hoàng (27) 17’ 29’ (2TV)

Giám sát trận đấu: Nguyễn Hồng Sơn

Giám sát trọng tài: Nguyễn Văn Mùi

Trọng tài chính: Võ Minh Trí

Các trợ lý: Nguyễn Phong Vũ, Nguyễn Long Hải, Trần Trung Hiếu

Khán giả: 1.000 người.

 

15h30

Sân Thiên Trường, Megastar Nam Định – SHB Đà Nẵng: 0-2

SHB Đà Nẵng: Matias R.Eduardo (31) 20’; Merlo S.Gaston (27) 21’

Megastar NĐ: Phạm Văn Thuận (19) 31’

SHB Đà Nẵng: Nicolas Hernandez (8) 27’; Merlo S.Gaston (27) 28’; Nguyễn Đình Anh Phúc (17) 41’; Trần Hải Lâm (15) 77’

Megastar NĐ: Phạm Văn Quý (5) 27’

SHB Đà Nẵng: Matias R.Eduardo (31) 27’

Giám sát trận đấu: Nguyễn Duy Phú

Giám sát trọng tài: Bùi Như Đức

Trọng tài chính: Nguyễn Văn Đông

Các trợ lý: Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Văn Quyết

Khán giả: 2.000 người.

 

15h30

Sân Lạch Tray, Xi măng Hải Phòng – Becamex Bình Dương: 2-1

XM Hải Phòng: Lê Bật Hiếu (24) 39’; Nguyễn Ngọc Thanh (16) 85’

B.Bình Dương: Philani (10) 73’

XM Hải Phòng: Nguyễn Minh Châu (6) 32’; Nguyễn Văn Nam (29) 52’; Bùi Trọng Nghĩa (3) 54’; Lê Bật Hiếu (24) 76’; Nguyễn Ngọc Thanh (16) 85’, Bùi Quang Huy (1) 90’+2

B.Bình Dương: Philani (10) 32’; Osita (15) 70’; Trương Văn Hải (17) 81’

Giám sát trận đấu: Trần Quốc Dũng

Giám sát trọng tài: Nguyễn Tấn Hiền

Trọng tài chính: Hoàng Anh Tuấn

Các trợ lý: Nguyễn Ngọc Hà, Châu Đức Thành, Vũ Bảo Linh

Khán giả: 18.000 người.

 

15h30

Sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn – Đồng Tâm Long An: 1-2

Navibank SG: Leandro C.De Oliveira (33) 23’

Đồng Tâm.LA: Phan Quý Hoàng Lâm (17) 66’; Antonio (9) 69’

Navibank SG: Leandro C.De Oliveira (33) 25’

Đồng Tâm.LA: Dương Chí Hùng (5) 22’; Phan Quý Hoàng Lâm (17) 90’+3

Đồng Tâm.LA: Phan Thanh Giang (16) 36’ 44’ (2TV)

Giám sát trận đấu: Trương Trọng Đạt

Giám sát trọng tài: Nguyễn Trọng Thảo

Trọng tài chính: Nguyễn Văn Kiên

Các trợ lý: Hoàng Hoàng Minh, Cao Thanh Tú, Đỗ Quốc Hoài

Khán giả: 700 người.

 

15h30

Sân Ninh Bình, XM The Vissai Ninh Bình – Sông Lam Nghệ An: 0-0

XM The Vissai NB: Rodrigo Mota Farias (14) 13’

SLNA: Trần Quốc Tuấn (7) 60’

Giám sát trận đấu: Nguyễn Văn Nhật

Giám sát trọng tài: Đoàn Phú Tấn

Trọng tài chính: Phạm Quốc Dũng

Các trợ lý: Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Ngọc Minh, Phùng Đình Dũng

Khán giả: 3.000 người.

Thống kê vòng 26 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010

Tổng số bàn thắng: 18 bàn, trung bình: 2,57 bàn/trận

Tổng số thẻ vàng: 32 thẻ, trung bình: 4,57 thẻ/trận

Tổng số thẻ đỏ: 4, trung bình: 0,57 thẻ/trận 

Tổng số khán giả: 38.700 người, trung bình: 5.529 người/trận

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI VĐQG PETROVIETNAM GAS 2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội T&T

26

14

4

8

46

35

13

25

10

54

1

2

XM Hải Phòng

26

14

3

9

45

41

20

34

7

82

2

3

TĐCS Đồng Tháp

26

13

5

8

44

43

14

34

9

57

2

4

Khatoco Khánh Hòa

26

13

4

9

43

42

14

42

0

63

3

5

Đồng Tâm Long An

26

13

4

9

43

43

19

31

12

58

5

6

SHB Đà Nẵng

26

12

4

10

40

41

15

44

-3

58

2

7

Hoàng Anh Gia Lai

26

11

6

9

39

34

14

27

7

59

2

8

Becamex Bình Dương

26

11

4

11

37

48

24

40

8

46

3

9

Sông Lam Nghệ An

26

9

10

7

37

36

15

26

10

60

3

10

Hòa Phát Hà Nội

26

10

6

10

36

41

14

44

-3

61

3

11

XM The Vissai NB

26

8

10

8

34

33

12

34

-1

61

3

12

Lam Sơn Thanh Hóa

26

8

7

11

31

36

15

46

-10

45

5

13

Navibank Sài Gòn

26

4

8

14

20

21

10

39

-18

55

3

14

Megastar Nam Định

26

3

3

20

12

19

8

47

-28

61

7

Giải thích cụ thể về quy định số lượng Câu lạc bộ lên-xuống hạng mùa giải 2010

(tại bảng 1 trang 5 của Điều lệ giải):

 

– Trường hợp 1: Nếu ba CLB Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp không có CLB nào chuyển đổi thành doanh nghiệp trước ngày 17h00 ngày 31/8/2010 thì: cả ba CLB này sẽ không được tham dự thi đấu tại giải VĐQG mà phải chuyển xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011. Ba CLB có xếp hạng cao nhất trong số CLB CN ở giải HNQG sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG năm 2011; không có trận Play-off.

 

– Trường hợp 2: Nếu một trong số ba CLB Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước 17h00 ngày 31/8/2010 thì: hai CLB chưa chuyển đổi thành CLBCN sẽ không được tham dự thi đấu tại giải VĐQG mà phải chuyển xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011. Hai CLB có xếp hạng cao nhất trong số CLB CN ở giải HNQG sẽ được chuyển lên thi tại giải VĐQG năm 2011; không có trận Play-off.

 

– Trường hợp 3: Nếu một trong số ba CLB Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước 17h00 ngày 31/8/2010 thì hai CLB chưa chuyển đổi thành CLBCN sẽ không được tham dự thi đấu tại giải VĐQG mà phải chuyển xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011. Hai CLB có xếp hạng cao nhất trong số CLB CN ở giải HNQG sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG năm 2011; đồng thời tất cả 13 CLB  ở giải HNQG đều là CLBCN trước 17h00 ngày 31/8/2010 thì sẽ có trận Play-off: giữa CLBCN có thứ hạng thấp nhất ở giải VĐQG gặp CLB xếp hạng cao thứ ba trong số CLB CN ở giải HNQG, đội thắng trận Play-off sẽ thi đấu tại giải VĐQG- đội thua sẽ thi đấu tại giải HNQG năm 2011.

 

– Trường hợp 4: Nếu hai trong số ba CLB Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước 17h00 ngày 31/8/2010 thì một CLB chưa chuyển đổi thành CLBCN sẽ không được tham dự thi đấu tại giải VĐQG mà phải chuyển xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011; đồng thời số lượng CLBCN tại giải HNQG 2010 là từ 9 CLBCN trở xuống tính đến hết ngày 31/8/2010 thì:

 

+ Một CLB có xếp hạng cao nhất trong số CLB CN ở giải HNQG 2010 sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG năm 2011;

 

+ Trận Play-off: giữa CLBCN có thứ hạng thấp nhất ở giải VĐQG gặp CLB xếp hạng cao thứ hai trong số CLB CN ở giải HNQG, đội thắng trận Play-off sẽ thi đấu tại giải VĐQG- đội thua sẽ thi đấu tại giải HNQG năm 2011.

 

– Trường hợp 5: Nếu hai trong số ba CLB Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước ngày 31/8/2010 thì một CLB chưa chuyển đổi thành CLBCN sẽ không được tham dự thi đấu tại giải VĐQG mà phải chuyển xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011; đồng thời số lượng CLBCN tại giải HNQG 2010 đạt số lượng từ 10-12 CLBCN trước 17h00 ngày 31/8/2010 thì:

 

+ Một CLB có xếp hạng thấp nhất trong số CLB CN ở giải VĐQG 2010 sẽ xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011;

 

+ Hai CLB có xếp hạng cao nhất trong số CLB CN ở giải HNQG 2010 sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG năm 2011;

 

+ Không có Trận Play-off.

 

– Trường hợp 6: Nếu hai trong số ba CLB Lam sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước 17h00 ngày 31/8/2010 thì một CLB chưa chuyển đổi thành CLBCN sẽ không được tham dự thi đấu tại giải VĐQG mà phải chuyển xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011; đồng thời số lượng CLBCN tại giải HNQG 2010 là 13 CLBCN trước 17h00 ngày 31/8/2010 thì:

 

+ Một CLB có xếp hạng thấp nhất trong số CLB CN ở giải VĐQG 2010 sẽ xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011;

 

+ Hai CLB có xếp hạng cao nhất trong số 8 CLB CN ở giải HNQG sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG năm 2011;

 

+ Trận Play-off: giữa CLBCN có thứ hạng thấp thứ hai ở giải VĐQG gặp CLB xếp hạng cao thứ ba trong số CLB CN ở giải HNQG, đội thắng trận Play-off sẽ thi đấu tại giải VĐQG- đội thua sẽ thi đấu tại giải HNQG năm 2011.

 

– Trường hợp 7: Nếu cả ba CLB Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước 17h00 ngày 31/8/2010; đồng thời số lượng CLBCN tại giải HNQG 2010 là từ 9 CLBCN trở xuống tính đến hết ngày 31/8/2010 thì:

 

+ Một CLB có xếp hạng thấp nhất (xếp hạng thứ mười bốn) ở giải VĐQG 2010 sẽ xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011; 

 

+ Một CLB có xếp hạng cao nhất trong số CLB CN ở giải HNQG 2010 sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG năm 2011;

 

+ Trận Play-off: giữa CLBCN có xếp hạng thấp thứ hai (xếp hạng thứ mười ba) ở giải VĐQG gặp CLB xếp hạng cao thứ hai trong số  CLB CN ở giải HNQG, đội thắng trận Play-off sẽ thi đấu tại giải VĐQG- đội thua sẽ thi đấu tại giải HNQG năm 2011.

 

– Trường hợp 8: Nếu cả ba CLB Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước 17h00 ngày 31/8/2010; đồng thời số lượng CLBCN tại giải HNQG 2010 đạt từ 10-12 CLBCN trước 17h00 ngày 31/8/2010 thì:

 

+ Hai CLB có xếp hạng mười ba và mười bốn ở giải VĐQG 2010 sẽ xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011;

 

+ Hai CLB có xếp hạng cao nhất trong số các CLB CN ở giải HNQG 2010 sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG năm 2011;

 

+ Không có Trận Play-off.

 

– Trường hợp 9: Nếu cả ba CLB Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước 17h00 ngày 31/8/2010; đồng thời số lượng CLBCN tại giải HNQG 2010 là 13 CLBCN trước 17h00 ngày 31/8/2010 thì:

 

+ Hai CLB có xếp hạng mười ba và mười bốn ở giải VĐQG 2010 sẽ xuống thi đấu tại giải HNQG năm 2011;

 

+ Hai CLB có xếp hạng cao nhất trong số các CLB CN ở giải HNQG 2010 sẽ được lên thi đấu tại giải VĐQG năm 2011;

 

+ Trận Play-off: giữa CLBCN xếp hạng thứ 12 ở giải VĐQG gặp CLB xếp hạng cao thứ ba trong số  CLB CN ở giải HNQG, đội thắng trận Play-off sẽ thi đấu tại giải VĐQG- đội thua sẽ thi đấu tại giải HNQG năm 2011.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA