Vòng 11 giải futsal HDBank VĐQG 2022 (ngày 22/10): Sahako FC ra quân thắng lợi

Tại ngày thi đấu đầu tiên của vòng 11 diễn ra hôm nay (22/10), Sahako FC thể hiện sức mạnh của đội bóng đang dẫn đầu BXH bằng chiến thắng 3-0 trước Sài Gòn FC. Trong khi đó, Hiếu Hoa Đà Nẵng và Hưng Gia Khang Đắk Lắk chia điểm sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Sài Gòn FC – Sahako FC: 0-3

Sahako FC (xanh) – Sài Gòn FC (hồng)

Sau hiệp 1 tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, HLV Nguyễn Tuấn Anh trong giờ giải lao đã đưa ra những điều chỉnh về con người lẫn đấu pháp. Sự thay đổi này sớm phát huy hiệu quả khi Sahako có bàn thắng mở điểm ngay đầu hiệp 2. Yzen Nie Kdam chớp thời cơ rất nhanh để làm tung lưới Sài Gòn.

Đến phút 27, “Quạ ba chân” (biệt danh của Sahako) đã nâng đôi cách biệt. Lưu Nhất Tiến khởi xướng tình huống tấn công cho đội nhà với đường chuyền cho Đoàn Minh Mẫn thoát xuống và đánh bại thủ môn Đăng Thao (Sài Gòn) trong thế đối mặt.

Năm phút cuối trận, Sài Gòn sử dụng chiến thuật power-play. Nhưng chiến thuật này trở thành “con dao hai lưỡi” khi đoàn quân của HLV Tạ Đức Dũng phạm sai lầm, để Nguyễn Đắc Huy dứt điểm ở phần sân nhà ấn định chiến thắng 3-0 cho Sahako.

Sahako sau chiến thắng này nâng tổng điểm lên thành 23, đồng thời tạo áp lực lên 2 đội xếp sau là Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc cùng có 18 điểm.

Hưng Gia Khang Đắk Lắk – Hiếu Hoa Đà Nẵng: 3-3

Hưng Gia Khang Đắk Lắk (vàng) – Hiếu Hoa Đà Nẵng (đỏ).

Vì nhiều lý do khách quan, HH.Đà Nẵng không có đội hình mạnh nhất để tái đấu với HGK Đắk Lắk. Tuy nhiên, các cầu thủ đến tử sông Hàn vẫn cố gắng cầm cự trước lối chơi tấn công bên phía đối phương, và bảo toàn tỉ số hòa 0-0 sau hiệp đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, HH.Đà Nẵng bất ngờ đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận đôi công đầy hấp dẫn với đối thủ. Hiệp đấu này, 2 đội vẫn có kết quả hòa nhưng có đến 6 bàn thắng được ghi. Chỉ trong phút 29, lần lượt Nguyễn Hoàng Long (HGK Đắk Lắk) và Đoàn Thế Tiền (HH.Đà Nẵng) ghi bàn thắng đầu tiên cho mỗi đội.

Đến phút 33, Hà Văn Chánh nâng tỉ số lên 2-1 cho HH.Đà Nẵng. Hai phút sau, đội trưởng Hồ Duy Hải của HGK Đắk Lắk đã cân bảng tỉ số. Kim đồng hồ bước sang phút 37, Nguyễn Viết Thông đưa đại diện đến từ Tây Nguyên dẫn trước 3-2.

Nhưng một phút trước khi trận đấu khép lại, HH.Đà Nẵng với lối chơi power-play đã có bàn thắng ấn định tỉ số hòa 3-3 do công của Trần Đức Trận. Hiệp 2 cũng là hiệp đấu mà HGK.Đắk Lắk có 2 lần được hưởng phạt đền 7m, nhưng chỉ Duy Hải thực hiện thành công.

Khá đông khán giả đến nhà thi đấu đa năng Cần Thơ thưởng thức trận đấu và cổ vũ cho các cầu thủ.

Ngày mai (23/10), vòng 11 sẽ tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu còn lại, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc- hai đội đang có cùng 18 điểm và chia nhau vị trí thứ 2 và 3 trên BXH.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 22/10

(13h30) HGK Đắk Lắk vs Hiếu Hoa Đà Nẵng: 3-3
 HGK Đắk Lắk: Nguyễn Hoàng Long (16) 29′; Hồ Duy Hải (9) 35′; Nguyễn Viết Thông (18) 37′;
 Hiếu Hoa Đà Nẵng: Đoàn Thế Tiển (16) 29′; Hà Văn Chánh (8) 33′; Trần Đức Trận (19) 39′
 HGK Đắk Lắk: Cao Văn Kiên (15) 38′

(17h15) Sài Gòn FC vs Sahako FC: 0-3
Sahako FC: Y-zen Kdăm (17) 22′; Đoàn Minh Mẫn (3) 27′; Nguyễn Đắc Huy (10) 38′;
 Sài Gòn FC: Nguyễn Văn Nghĩa (14) 6′; Nguyễn Trần Duy (10) 37′;

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA