Vòng 1 Gold Star V.League 2-2023/24: SHB Đà Nẵng thể hiện sức mạnh

Ngay khi mở màn giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24, CLB SHB Đà Nẵng đã cho thấy quyết tâm và sức mạnh của ứng viên hàng đầu. Các đội bóng khác, như CLB Hòa Bình và Trường Tươi Bình Phước, cũng cho thấy nhiều động lực mới từ việc làm mới trên ban ghế huấn luyện…

Thi đấu trên sân nhà Hòa Xuân, thầy trò HLV Việt Hoàng hướng tới chiến thắng để vượt lên ngay từ vạch xuất phát với các đối thủ khác. Đội bóng sông Hàn đã làm được điều mong muốn dù tiếp đón đối thủ nổi tiếng khó chịu là CLB Huế. Quyết tâm cao độ cùng sự tỏa sáng của Văn Long (ghi cả hai bàn thắng), CLB SHB Đà Nẵng có được 3 điểm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các ứng viên khác.

Cặp đấu giữa CLB Hòa Bình và Bình Phước cũng rất hấp dẫn bởi hai đội bóng đều có sự làm mới trên ghế huấn luyện khi mời cựu danh thủ Thành Lương (CLB Hòa Bình) và Anh Đức (CLB Bình Phước) về ngồi ghế nóng. Tinh thần mới mẻ đến từ các tướng trẻ đã khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn, tính cạnh tranh cao. Kết quả, hai đội chấp nhận hòa nhau tỉ số 1-1.

Giải HNQG năm nay được giới chuyên môn dự báo rất hấp dẫn, không dễ đoán định bởi hàng loạt cái tên tiềm năng như CLB SHB Đà Nẵng, PVF-CAND, những đội bóng quyết tâm làm mới để hướng tới thành tích cao như Bình Phước, Hòa Bình, những tân binh không muốn bị “bắt nạt” như CLB Đồng Nai, Đồng Tháp… hay “ẩn số” như CLB Long An, Phù Đổng, CLB Huế, Phú Thọ

Và thực tế qua màn dạo đầu của hai cặp đấu đầu tiên cho thấy dự báo trên là có cơ sở khi tính đua tranh giữa các đội thể hiện ngay ở vạch xuất phát. Đội bóng nào cũng muốn chứng tỏ và không muốn bị bỏ lại phía sau…

Nguồn: vpf.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA