Lượt về giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 (24/11): TP.HCM I tiếp tục khẳng định sức mạnh

Chiều ngày 24/11, vòng 13 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã diễn ra 2 trận đấu cuối cùng. ĐKVĐ TP.HCM I tiếp tục khẳng định sức mạnh vô đối bằng chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Phong Phú Hà Nam. Thất bại này đẩy PP.HN xuống vị trí thứ ba khi TKS.VN giành trọn 3 điểm trước TP.HCM II.

TKS.VN đã có một trận đấu rất tốt trước đối thủ yếu hơn mình khá nhiều là TP HCM II. Đúng như đã dự đoán, đội bóng đất Mỏ dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và chơi ép sân ngay từ những phút đầu trận. Những cơ hội cũng sớm được tạo ra nhưng đáng tiếc là Hà Thị Nhài đã có tới 2 lần dứt điểm không thành công dù ở tư thế rất thoải mái. Tuy nhiên, TKS.VN cũng chẳng phải đợi quá lâu để có được bàn thắng. Phút 28, Thúy Hằng đã có tình huống lao vào đá bồi dễ dàng mở tỷ số sau nỗ lực đẩy bóng của thủ môn bên phía TP.HCM II. Không dừng ở đó, ngay trước khi hiệp một khép lại, Trúc Hương đã nâng tỷ số lên 2-0 với một cú móc bóng rất đẹp.

Sang hiệp hai, TKS.VN vẫn tiếp tục chiếm lĩnh thế trận,dồn ép đối thủ rất mạnh mẽ. Trong khi đó, TP.HCM II thi thoảng mới có được một tình huống phản công thì đội bóng áo xanh có rất nhiều tình huống chuyền bóng vào vòng cấm của đối phương nhưng lại không tận dụng thành công. Khá nhiều cơ hội được tạo ra, chỉ tiếc là các chân sút áo xanh lại bỏ lỡ rất đáng tiếc. 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Giành chiến thắng, TKS.VN đã nhảy lên vị trí thứ ba bởi ở trận sau đó, Phong Phú Hà Nam đã thúc thủ với tỷ số 0-1 trước TP.HCM I. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng đấu nên cả 2 đội đều quyết thắng và gần như tung ra đội hình mạnh nhất. Thế trận trên sân khá ngang ngửa nhưng Phong Phú Hà Nam tạo được nhiều tình huống ăn bàn rõ nét hơn. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Nguyễn Thế Cường đã không thể tận dụng thành công.

Ngược lại, TP.HCM I đã khẳng định được bản lĩnh của một nhà ĐKVĐ trước đội chủ nhà. Các pha tổ chức lên bóng của TP.HCM I mạch lạc hơn, nhuần nhuyễn và kết dính hơn nên cũng đã tạo được thế trận khá chắc chắn trước PP.HN. Trên hàng công, các chân sút đã tận dụng tốt sự thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự của đội chủ nhà để ghi bàn thắng duy nhất ở phút 65. Trong pha phối hợp trước cầu môn, hàng thủ của PP.HN bắt người không chặt trong lúc thủ môn Lại Thị Tuyết ra vào không dứt khoát đã tạo cơ hội cho Hoài Lương tâng bóng qua tầm kiểm soát để ghi bàn thắng, mang trọn 3 điểm về cho TP.HCM I.

Như vậy, TP.HCM I đã chắc chắn ngôi đầu sau vòng bảng. Đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi thể hiện hình ảnh rất ấn tượng bằng chuỗi 12 trận toàn thắng sau trận khai màn thất bại trước TKS.VN.

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 24/112017:

15h00, SVĐ Thiên Trường, Than KSVN vs TP Hồ Chí Minh II: 2-0

 Than KSVN: Nguyễn Thị Thúy Hằng (19) 34′, Nguyễn Thị Trúc Hương (28) 45′

 TP Hồ Chí Minh II: Nguyễn Thị Ngọc Giàu (4) 70′, Hoàng Thị Ngọc Tâm (46) 83′

Giám sát trận đấu: Nguyễn Quốc Dũng

Giám sát trọng tài: Đào Văn Cường

Trọng tài: Lê Thị Thanh Mai

Trợ lý: Võ Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Văn Lưu, Vũ Phúc Hoan

 

18h00, SVĐ Hà Nam, Phong Phú Hà Nam vs TP Hồ Chí Minh I: 0-1

 TP Hồ Chí Minh I: Lê Hoài Lương (5) 65′

 Phong Phú Hà Nam: Lại Thị Tuyết (1) 74′, Nguyễn Thị Nguyệt (11) 81′, Vũ Thị Thúy (16) 86′, Trần Thị Vượng (4) 89′

 TP Hồ Chí Minh I: Trương Thị Phụng (23) 83′

Giám sát trận đấu: Bùi Thị Hiền Lương

Giám sát trọng tài: Nguyễn Đình Nghĩa

Trọng tài: Lê Thanh Tùng

Trợ lý: Ngô Quốc Toản, Vũ Thanh Tú, Hà Văn Thức

 

Xếp hạng tạm thời

XH

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

HS

TV

Điểm

1

TP.HỒ CHÍ MINH I

13

12

0

1

37

4

33

4

0

36

2

THAN KHOÁNG SẢN VN

13

8

4

1

25

3

22

4

0

28

3

PHONG PHÚ HÀ NAM

13

8

3

2

23

3

20

8

1

27

4

HÀ NỘI I

13

7

4

2

27

5

22

6

0

25

5

TNG THÁI NGUYÊN

13

5

2

6

15

23

-8

7

0

17

6

TP.HỒ CHÍ MINH II

13

2

1

10

6

30

-24

10

0

7

7

SƠN LA

13

2

1

10

4

32

-28

2

0

7

8

HÀ NỘI II

13

0

1

12

4

41

-37

7

0

1

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA