Việt Nam đăng cai vòng loại giải Futsal các CLB châu Á- khu vực ĐNÁ & Đông Á 2012

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chính thức được LĐBĐ châu Á (AFC) trao quyền đăng cai tổ chức vòng loại giải Futsal các CLB châu Á – khu vực Đông Nam Á và Đông Á 2012. Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chính thức được LĐBĐ châu Á (AFC) trao quyền đăng cai tổ chức vòng loại giải Futsal các CLB châu Á – khu vực Đông Nam Á và Đông Á 2012. Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ vào khu vực địa lý và số lượng 13 Liên đoàn thành viên đăng ký tham dự vòng loại, AFC chia các đội tham dự vào 2 bảng: Bảng Tây Á/Nam và Trung Á gồm 6 CLB đại diện của Kyrgyzstan, Qatar, Kuwait, UAE, Uzbekistan, Iraq. Bảng Đông Nam Á/Tây Á gồm 7 CLB đại diện của Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Myanmar, Autralia, Philippines và Việt Nam.

 

Theo quy định của Điều lệ, giải Futsal các CLB châu Á là sân chơi dành cho các CLB Futsal vô địch giải VĐQG thuộc các Liên đoàn thành viên. Như vậy, đại diện của Việt Nam sẽ là CLB Tâm Nhật Minh- nhà vô địch giải Futsal toàn quốc 2011. Tuy nhiên, do Tâm Nhật Minh xin rút không tham dự bởi những khó khăn về mặt tài chính nên CLB đương kim Á quân là Thái Sơn Nam sẽ thay thế Tâm Nhật Minh tham gia đua tài tại đấu trường này.

 

Thông tin từ AFC cho biết, sẽ có 8 suất được giành quyền vào thi đấu tại vòng chung kết, trong đó 4 suất đặc cách vào thẳng gồm 3 suất dành cho CLB vô địch giải Futsal của Nhật Bản, Iran, Lebanon (3 quốc gia có CLB nằm trong tốp 3 giải Futsal châu Á 2011). Suất vào thẳng còn lại thuộc về CLB của quốc gia chủ nhà vòng chung kết.

 

4 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của các CLB tham dự vòng đấu loại và được chia đều cho 2 nhóm bảng: Đội nhất- nhì thuộc bảng Tây/Nam và Trung Á và Đội nhất- nhì thuộc bảng Đông Nam Á/Đông Á.

 

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một bảng đấu thuộc vòng loại giải Futsal cấp CLB của châu Á. Tuy nhiên, với kinh kiệm tổ chức thành công các sự kiện bóng đá lớn của châu lục nói chung, giải Futsal châu Á và Đông Nam Á nói riêng, LĐBĐVN đã hoàn toàn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của AFC.

 

Dự kiến, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại sẽ được tiến hành vào ngày 20/1/2012. Hiện tại đã có 4 quốc gia xin đăng cai tổ chức vòng chung kết gồm: Iran, Uzbekistan, Australia và Kuwait. Trong trường hợp Australia được trao quyền chủ nhà, họ đương nhiên là sẽ chiếm suất vào thẳng mà không cần thi đấu vòng loại. Nếu điều này xảy ra, CLB Thái Sơn Nam sẽ bớt đi một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành 1 trong 2 suất vé của bảng đấu khu vực ĐNÁ&Đông Á.

 

Thông tin về vòng loại giải Futsal các CLB châu Á- khu vực Đông Nam Á & Đông Á 2012 sẽ tiếp tục được cập nhật trên website của LĐBĐVN www.vff.org.vn.