Thủ môn nội lên ngôi
Cách đây vài mùa giải, trong tiêu chí tuyển chọn ngoại binh được phần lớn các CLB quán triệt là Stìm bằng được thủ môn ngoại có chuyên môn tốt⬝.
Thủ môn ngoại từng là một trong những con át chủ bài của các CLB V-League |
V.League 2005 là một ví dụ điển hình. Giải đấu lớn nhất Việt Nam mùa giải ấy chứng minh tính Schuộng ngoại⬝ khá cao của các CLB: có đến 7/12 đội sử dụng Slính lê dương⬝ trong khung thành. M.HP đặt niềm tin vào thủ môn Matkobis Marek (Slovakia), P.SLNA chọn Duncan Ochieng (Uganda) HP.HN đặt niềm tin vào Esele (Nigeria) TMN.CSG thì mua Kymenko từ Ukaraina, Mayala đến Đà Nẵng từ Congo, Đồng Tháp dành một xuất chính thức cho Nemudruk Yevgen (Ukaraina) còn GĐT.LA thi vẫn tin dùng Fabio Santos (Brazil). Tuy nhiên, hầu hết các đội bóng tham dự V.League 2006 đã tự làm mới mình bằng tư duy dùng hàng nội trong khung gỗ, để ưu tiên ngaọi binh cho tuyến trên. Tính đến thời điểm này, chỉ còn 4 đội bóng sử dụng cầu thủ ngoại (Pomina Tiền Giang, GĐT.LA, Bình Dương và HP.HN).
Thủ môn nội ngày càng khẳng định được vai trò của mình |
Phạm Việt Cường (LG.HN.ACB) là cái tên nổi bật nhất trong số các cầu thủ nội chơi thành công kể từ đầu mùa giải. Thuộc típ chín muộn và phải làm cái bóng cho cố thủ môn Đỗ Thành Tôn (CAHN) mất vài năm. Thủ môn Việt Cường đã 35 tuổi, từng kinh qua các CLB như ĐSVN, CAHN, HKVN và hai naă nay là LG.HN.ACB chỉ có thể tỏa sáng ở tuổi băm. Không được thi đấu nhiều khi còn trẻ, nhưng với duyên nợ với trái bóng tròn đã trói chặt Việt Cường, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: SViệt Cường là lão tướng có phong độ ổn định nhất là LG.HN.ACB có được. Những đóng góp của anh không thể cân đo đong đếm và các thành viên trong BHL LG.HN.ACB đều mong muốn Việt Cường sẽ trụ lại càng lâu càng tốt⬝. Sự đóng góp của lão tướng Phạm Việt Cường đã được thừa nhận. Cũng nằm trong tốp lão tướng như Việt Cường, 3 thủ môn Quốc Tuấn (HAGL), Văn Hạnh (Đà Nẵng), Mạnh Hà (M.H.HP) cũng thể hiện phong độ ấn tượng. Quốc Tuấn nổi bật trong những luợt trận đầu và hơn một lần có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng đâú. Hai người còn lại tuy không tạo ra ấn tượng nào quá đặc biệt, nhưng sự đóng góp của họ được chính CLB chủ quản thưởng ở những mức độ khác nhau.