Giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008: Tìm nhà vô địch lượt đi

XM.HP, TCDK.SLNA, Thể Công và K.KH, đội nào sẽ vô địch lượt đi? Câu hỏi này đang thách thức trí tò mò của NHM. Nhưng có thể, ƯCV…

XM.HP, TCDK.SLNA, Thể Công và K.KH, đội nào sẽ vô địch lượt đi? Câu hỏi này đang thách thức trí tò mò của NHM. Nhưng có thể, ƯCV sáng giá nhất sẽ lộ diện sau vòng đấu 12 tới đây?

 

Sở dĩ, 4 đội bóng này được đánh giá cao về cơ hội là vì họ sở hữu ba yếu tố chính: Thực lực – Phong độ – Tham vọng. Trong số này, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng trở thành nhà vô địch lượt đi của XM.HP. Thầy trò HLV Vương Tiến Dũng hiện đang đứng đầu BXH, lại gặp hai đối thủ không quá mạnh ở thời điểm này là HAGL và Boss BĐ.

XM.HP được đánh giá cao sẽ vô địch lượt đi – Ảnh: ĐỨC ANH

 

Nếu như trước đây, Đội bóng phố Núi luôn là mối đe dọa với mọi đối thủ thì mùa này, cơ hội để XM.HP vượt qua họ không hề nhỏ. Triều đại “Kiatisak và những người bạn” kết thúc để lại trong lòng HAGL một khoảng trống lớn. Và giờ đây, dù đội hình mà HLV Anant sở hữu vẫn có những tên tuổi Thái Lan như Thonglao, Sakda cũng như chân sút Brazil Agostinho, nhưng HAGL đã mất đi quá nhiều sức mạnh. Vài trận đấu gần đây, HAGL dùng vũ khí chính là sức trẻ và tinh thần, chứ không phải trình độ chuyên môn để xung trận. Bởi thế, chuyến làm khách tại Lạch Tray lần này được đánh giá là lành ít dữ nhiều với HAGL. Thậm chí, nhiều người còn “mạnh miệng” nhận định: May lắm thì họ mới thủ hòa được XM.HP đang tràn trề hưng phấn.

 

Tổng hợp các lý do kể trên, nếu đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng giành trọn 3 điểm trong cuộc đọ sức với HAGL, thì họ sẽ chiếm ưu thế cực lớn trong cuộc đua này. Ngay cả khi phải gặp Boss BĐ ở trận cuối cùng của lượt đi cũng được đánh giá là cuộc đọ sức thuận lợi với XM.HP. Đội bóng đất Võ được chơi trên sân nhà, nhưng sự tinh quái, mưu mẹo và gan lì của XM.HP có thể khiến họ phải chùn bước.

 

Được đánh giá nhiều cơ hội thứ hai là K.KH và Thể Công. K.KH gặp thuận lợi về đối thủ (gặp H.TH và TMN.CSG), nhưng hạn chế về điểm số (hiện 18 điểm). Thế nên, dù thắng cả hai trận đấu này (K.KH có khả năng làm được), chưa chắc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã là người quyết định được số phận của mình. Khả năng lớn nhất, hợp lý nhất với K.KH có lẽ là Top 3 sau lượt đi.

 

Còn với Thể Công, trận gặp TMN.CSG tới đây sẽ quyết định họ có phải là ƯCV vô địch lượt đi hay không? Nếu thắng, đội bóng áo lính tràn trề hy vọng. Còn nếu thua, khả năng bị đánh bật khỏi Top 3 cũng không phải là nhỏ, khi trận đấu cuối cùng, họ phải làm khách trên sân của TCDK.SLNA.

 

Cái tên cuối cùng tuy đang “dẫn đầu” trong cuộc bầu chọn tháng 3 của V.League, nhưng không được nhiều tin tưởng cho chặng đường sắp tới. Chuyến làm khách tại Chi Lăng vào Chủ nhật tới chắc chắn sẽ là thách thức cực lớn với đội bóng xứ Nghệ. SHB.ĐN hiện nay không còn (và cũng không thể) đá vì chữ “Tình”. Họ cần điểm, khát điểm và quan trọng là phải thắng để vươn lên. Đáng nói hơn, sau SHB.ĐN, TCDK.SLNA tiếp tục gặp khó khi phải đối mặt với Thể Công trên sân nhà ở vòng đấu cuối. Chiến thắng trước “những anh lính” không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

 

Tuy nhiên, làm được điều đó cũng chẳng phải là chuyện muốn là được của thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh. Lâu nay, TCDK.SLNA đối đầu với Thể Công không bó hẹp trong khuôn khổ của một trận đấu thể thao, mà nó còn là sự so kè về chất lượng cầu thủ trẻ của hai “lò” đào tạo nổi tiếng nhất Việt Nam. Đôi khi, khát khao khẳng định và cái “danh” còn lớn hơn sự chênh lệch về chuyên môn.


Lịch thi đấu 2 trận cuối cùng lượt đi của 4 đội

XM.HP: HAGL (vòng 12, SN), Boss BĐ (vòng 13, SK)

TCDK.SLNA: SHB.ĐN (vòng 12, SK), Thể Công (vòng 13, SN)

Thể Công: TMN.CSG (vòng 12, SN), TCDK.SLNA (vòng 13, SK)

K.KH: H.TH (vòng 12, SK), TMN.CSG (vòng 13, SK)

Nguồn: baobongda.com.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA