Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi: SPhân công trọng tài phải dựa trên năng lực⬝

Từ mùa giải năm nay, việc phân công sẽ dựa vào năng lực chuyên môn của từng người. Theo đó, HĐTT tiến hành phân loại theo cấp độ A, B, C. Những người có bản lĩnh và chuyên môn tốt sẽ được…

Sáng nay, tại Đà Nẵng, VFF và Hội đồng trọng tài quốc gia sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm mùa giải 2007 và tổ chức tập huấn trọng tài, giám sát chuẩn bị cho mùa giải 2008. TTVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch HĐTT về những vấn đề liên quan đến công tác trọng tài.

Thưa ông, HĐTT đánh giá thế nào về công tác trọng tài ở mùa bóng 2007?

Tôi cho rằng, các trọng tài có cố gắng và cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, không để xảy ra những sai sót lớn hay vụ việc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến chuyên môn. Dĩ nhiên, một số vẫn còn yếu về bản lĩnh, chưa nắm vững phương pháp trọng tài, khả năng phối hợp xử lý và nhận định các tình huống trên sân chưa thực sự chuẩn xác.

Ông có thể nói rõ hơn những vấn đề cần mổ xẻ và rút kinh nghiệm ở đợt tập huấn sắp tới?

Từ thực tế ở mùa trước, HĐTT đã tổng hợp và chọn lọc ra được hơn 30 tình huống điển hình để các trọng tài trao đổi và rút kinh nghiệm. Theo đó, HĐTT cũng khuyến cáo các trọng tài phải nắm vững phương pháp và phối hợp với các trợ lý tốt hơn trong việc xử lý tình huống trên sân. Ngoài ra, khả năng phân tích các tình huống và việc sử dụng thẻ phạt cũng cần phải cần phải chính xác để không gây ức chế cho các đội bóng.

Việc phân công, bố trí trọng tài làm nhiệm vụ thường gây bức xúc cho các đội bóng. Mùa giải này liệu có được chấn chỉnh?

Chúng ta đã có những nguyên tắc và các bước phân công trọng tài, nhưng trên thực tế vẫn có điều tiếng về vấn đề này. Tuy không trực tiếp phân công nhiệm vụ cho trọng tài nhưng HĐTT vẫn giữ vai trò tư vấn cho BTC giải. Từ mùa giải năm nay, việc phân công sẽ dựa vào năng lực chuyên môn của từng người. Theo đó, HĐTT tiến hành phân loại theo cấp độ A, B, C. Những người có bản lĩnh và chuyên môn tốt sẽ được phân công làm nhiệm vụ tối đa. Trong khi những trọng tài bị xếp loại B hoặc C chỉ được đảm đương từ 50-80% số trận ở mùa giải. Còn việc phân công cụ thể vẫn sẽ do Ban điều hành trọng tài của VFF phân công.

Khâu kiểm tra thể lực hay có những thắc mắc từ phía các trọng tài, tại đợt tập huấn lần này sẽ được tiến hành như thế nào, thưa ông?

Rút kinh nghiệm những lần kiểm tra trước và để đảm bảo tính khách quan, HĐTT sẽ áp dụng phương pháp kiểm tra thể lực của FIFA. Thay cho việc các giám sát phải trực tiếp ra sân cầm còi, bấm giờ như vẫn làm lâu nay, công việc này hiện tại sẽ được tiến hành trên máy. Theo đó, các trọng tài sẽ thực hiện những bài kiểm tra thể lực thông qua hiệu lệnh được phát từ đĩa CD do FIFA cung cấp.

Thưa ông, lực lượng trọng tài hiện có đủ đáp ứng nhiệm vụ chưa?

Trong đợt tập huấn này, VFF triệu tập khoảng 160 trọng tài nam, nữ. Trong đó có 116 người từng làm nhiệm vụ ở V-League và hạng Nhất 2007 cùng trên 40 người làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhì, hạng Ba và các giải trẻ có trình độ chuyên môn khá vừa được bổ sung thêm. Theo tôi như vậy là đủ để phân công làm nhiệm vụ ở các trận đấu.

Xin cảm ơn ông!

(Theo TTVN)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA