Chiều mai, khởi tranh V-League 2006: Tâm điểm Chi Lăng!

Trong số sáu cặp đấu của ngày khai mạc thì cuộc đụng độ trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai được giới chuyên môn dự báo là hấp dẫn nhất (VTV3 truyền hình trực tiếp).

Trong số sáu cặp đấu của ngày khai mạc thì cuộc đụng độ trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai được giới chuyên môn dự báo là hấp dẫn nhất (VTV3 truyền hình trực tiếp).

Đây là nhận định của HLV hai đội trước giờ vào trận:

HLV Trần Vũ (Đà Nẵng): “Trở lại bóng đá đỉnh cao sau gần ba năm làm công tác đào tạo trẻ, tôi không thật tường tận về Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, tôi vẫn đánh giá cao đội khách khi họ có tăng viện lực lượng đáng kể với những cầu thủ như Duy Hoàng, Duy Quang, Tân Thịnh và đặc biệt là Kesley – vua phá lưới V-League 2005.

Với Đà Nẵng, việc thiếu vắng Quốc Anh, Hải Lâm và Phước Vĩnh là mất mát khá lớn. Song trong thời gian vừa qua chúng tôi đã kịp lắp ghép đội hình và chọn ra được những người sẽ thay thế là Quang Tuấn, Thanh Phúc. Vị trí trung vệ của Phước Vĩnh không đáng ngại lắm khi có Hùng Dũng, Mã Trí, Mạnh Dũng và Bình Minh đảm trách.

Còn với hai tân binh Samugel và Henry, tuy trình độ chuyên môn đều đạt yêu cầu nhưng do thời gian thử việc chỉ gói gọn mười ngày nên chưa thể nói trước được việc hai chân sút này có kịp hòa nhập hay không. Tôi cho rằng ưu thế trận đấu chia đều cho đôi bên…⬝.

Chiều mai 15-1, V-League 2006 sẽ khởi tranh với sáu trận đấu: Hải Phòng – GĐT-LA, Nam Định – Bình Dương, Hòa Phát – LG-ACB Hà Nội, Đà Nẵng – Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định – Khánh Hòa, Tiền Giang- SLNA. Thép Miền Nam CSG được nghỉ vòng đầu tiên.

Còn với giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh của HAGL: “Dù mất mát một số vị trí song tôi vẫn cho rằng Đà Nẵng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này. Thất bại hàng loạt ở các trận tập huấn lẫn Cúp quốc gia đã giúp chúng tôi nhìn ra được những điểm yếu của mình ở hàng phòng ngự lẫn tấn công.

Hai tuần qua, chúng tôi đã có nhiều buổi tập luyện chuyên sâu để khắc phục dần các sai lầm ấy. Kiatisak chỉ mới trở lại tập cùng CLB sau lễ Giáng sinh, do vậy anh ấy và Kesley chưa tìm được tiếng nói chung. Dù vậy, tôi cho rằng việc hòa nhập của hai chân sút này chỉ là vấn đề thời gian bởi họ là những cầu thủ có đẳng cấp. Ngoại trừ tiền vệ Dusit bị chấn thương lật cổ chân (đã về Thái Lan điều trị), chúng tôi sẽ mang đến sân Chi Lăng đội hình mạnh nhất với mục tiêu lấy ít nhất 1 điểm…⬝. 

(Theo TTO)

 

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA