Vì sao Việt Nam thu hút cầu thủ Thái Lan?

Thái Lan là cường quốc bóng đá số 1 khu vực, nhưng cầu thủ giỏi của họ lại ồ ạt sang Việt Nam đá thuê, vì sao?

Thái Lan là cường quốc bóng đá số 1 khu vực, nhưng cầu thủ giỏi của họ lại ồ ạt sang Việt Nam đá thuê, vì sao?
 
Ồ ạt sang Việt Nam

Với mức lương 3.000-4.000 USD/tháng thì việc cầu thủ Thái ồ ạt kéo sang Việt Nam chẳng có gì lạ, bởi mức lương ở T-League chỉ có 700-1000 USD (mức cao nhất). Ngay như Chanvit nếu đồng ý ký hợp đồng với Đồng Tháp vừa qua thì cũng “ẵm” 14.000 USD/tháng…
 
Tiền đạo Sarayoot của Bình Định sau một lần trò chuyện đã từng nói: “Thái Lan không có bóng đá chuyên nghiệp”. Nhìn vào đội tuyển quốc gia thì thấy một tuyển Thái rất mạnh, nhưng nhìn chung cả một nền bóng đá thì họ chưa làm được bóng đá chuyên nghiệp.
 
Việc các cầu thủ Thái Lan bỏ sang Việt Nam âu cũng là quy luật tất yếu của thị trường mở.
 
Tràn ngập ngoại binh Thái
 

Kể sơ sơ từ khi bóng đá Việt Nam có mặt cầu thủ Thái Lan thì cũng đủ hơn một đội tuyển quốc gia ở các CLB như: Kiatisuk, Dusit, Tawan, Chukiat, Niweat, Chaiman, Sakda, Thonglao, Nirut, Sarayoot, Kittisak (TM), Issawa, Vimon, Choketawee…
 
Những cái tên này đều là những gương mặt nổi tiếng của bóng đá Thái Lan tong 10 năm trở lại đây, là thế hệ vàng của bóng đá Thái.
 
HA-GL là đội bóng đầu tiên tuyển ngoại binh Thái Lan với cầu thủ số 1 Đông Nam Á – Kiatisuk Semanuang – cùng mức lương kỷ lục về cầu thủ ngoại hơn 10.000 USD/tháng.
 
Kéo theo sau này là một loạt cầu thủ Thái du nhập vào Việt Nam và trở thành một trong hai “nguồn” ngoại thi đấu nhiều nhất tậi Việt Nam sau “nguồn” châu Phi.
 
Lý giải việc chọn ngoại binh Thái chứ không phải là Indonesia hay Malaysia, một số CLB cho rằng vì người Thái Lan và người Việt Nam tương thích nhau về hình thể, khí hậu lẫn việc ăn uống. Việc ăn uống của cầu thủ Thái không cầu kỳ, lại dễ gần gũi nhau hơn.
 
Trong khi cầu thủ Indonesia hay Malaysia lại theo đạo hồi nên việc ăn  uống rất khác, việc theo đạo đôi khi cũng khác lạ gây khó khăn trong việc hoà nhập.
 
Một yếu tố nữa quan trọng hơn chính là việc các cầu thủ Thái Lan có trình độ chuyên môn, tư duy chuyên nghiệp trong sinh hoạt khá hơn tất cả các quốc gia trong khu vực và điều đó giúp cầu thủ VN học hỏi được rất nhiều.
 
Việt Nam là thiên đường

Sarayoot cho biết: “Sau khi có thông tin Chanvit từ chức đội tuyển QG để về Đồng Tháp, báo chí Thái Lan rất tức tối với LĐBĐ Thái Lan. Họ viết bài cho rằng cầu thủ bỏ đi Việt Nam, HLV bỏ đi, giờ lại đến HLV trưởng ĐTQG cũng bỏ đi luôn, vì sao?”.
 
“Vì bóng đá Thái Lan không phải là chuyên nghiệp. Khán giả ít, tiền lương ít dĩ nhiên cầu thủ và HLV phải bỏ đi khi Việt Nam trả lương cao hơn rất nhiều”.
 
Rồi từ góc nhìn của mình, Sarayoot giải thích: “Khán giả Thái Lan rất ít khi đến sân xem bóng đá trong nước, ngoại trừ những trận đấu hay giữa các đội nổi tiếng”.
 
“Người dân Thái chỉ lo làm việc, hết giờ thì về nhà chứ không có thói quen đến sân xem bóng đá. Cuộc sống ở Thái Lan rất cuồng nhiệt và sôi động, phải làm việc nhiều mới có cuộc sống tốt”.
 
“Bóng đá Thái Lan không làm chuyên nghiệp do đó không có nhiều nhà tài trợ như Việt Nam. Không có tiền thì trả lương thấp, cầu thủ vừa đá vừa đi làm, không thể mời ngoại binh giỏi vì tiền đâu mà trả…Vì vậy, chẳng có gì lạ khi Thai-League không đủ hấp dẫn để thu hút khán giả”.
 
“Khán giả Việt Nam cuồng nhiệt, yêu cầu thủ, yêu bóng đá, rất hào hứng. Tiền lương cũng cao nên thu hút nhiều cầu thủ Thái. Tôi đã từng được giới thiệu sang đá cho một đội ở Thuỵ Sĩ, nhưng khi đó tôi đã quyết định sang Bình Định. Và tôi đã không sai lầm. Lãnh đạo Bình Định đối đãi với tôi rất tốt vì vậy tôi thích sống ở Việt Nam. ~ Thuỵ Sĩ, cầu thủ Đông Nam Á như tôi không thể nào sống nổi”.
 
“Mức sống ở Việt Nam so với mức lương mà CLB trả sống rất khỏe. Thái Lan và Việt Nam cũng gần gũi nên việc đi về Thái thăm nhà cũng không quá khó khăn”.
 
“Sự thành công và nổi tiếng của Kiatisuk khiến cầu thủ Thái Lan rất mong muốn được đến Việt Nam. Như Thonglao, anh ấy đang rất vui vẻ khi về khoác áo HL-GL. ~ Việt Nam một cầu thủ như Thonglao rất cần cho CLB.”

Theo TTHN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA