VCK U19 nữ châu Á 2017 (bảng B), Việt Nam vs Nhật Bản: 0-8

Trong trận mở màn bảng B tại VCK giải U19 nữ châu Á 2017 diễn ra lúc 18h hôm nay (16/10) gặp U19 nữ Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam dù ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhưng đã không thể tạo bất ngờ khi để thua với tỉ số 0-8 sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực.

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam ra quân trong đội hình mạnh nhất

Trước đối thủ Nhật Bản có thể hình vượt trội và lối đá nhỏ, nhuyễn thiên về sức mạnh, các cầu thủ Việt Nam được yêu cầu giữ vững cự li đội hình và tuân thủ đúng đấu pháp ban huấn luyện đề ra với sự tự tin và tỉnh táo. Đội hình ra sân gồm thủ môn Ngọc Anh (20) được hỗ trợ bởi hàng hậu vệ nhiều kinh nghiệm như Thanh Thúy (2), Ngọc Lê (4), Minh Anh (5) và Thùy Dung (14). Ở tuyến trên, trong khi tiền vệ trụ Thu Thương (3) có nhiệm vụ chính là giữ vững vị trí và chủ động phòng ngự với các hậu vệ thì Trúc Hương (7) là tiền vệ duy nhất được tự do phát triển bóng dài, lên cao để tạo cơ hội cho tiền đạo Tuyết Ngân (10) dứt điểm.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người CHDCND Triều Tiên Hyang Ok, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng triển khai đội hình và cố gắng duy trì lối chơi phòng ngự chặt chẽ từ nửa sân. Thời tiết tại SVĐ Jianging Sport Center với nhiệt độ 17 độ C kèm mưa khiến mặt sân ướt cũng là một trở ngại cho cầu thủ hai đội. Mặc dù vậy, với ưu thế vượt trội, các cầu thủ Nhật Bản là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tiếp tạo khó khăn cho hàng hậu vệ đội bóng áo đỏ.

Ngay phút thứ 3, lợi dụng sự mất tập trung của hàng hậu vệ tuyển Việt Nam, tiền đạo Jun Endo (22) dễ dàng đưa bóng vào khu vực cấm, đệm bóng qua người thủ môn Ngọc Anh (20) để ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho U19 nữ Nhật Bản.

Sau bàn thua, các cầu thủ nữ Việt Nam cố gắng ổn định lại đội hình, tìm cách kéo bóng lên khu vực giữa sân. Mặc dù vậy, mọi nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ cũng không thể đưa bóng vào sâu khu vực cấm địa của đối phương trong những lần phản công hiếm hoi.

Phút 16, hậu vệ Takarada (11) có pha dứt điểm nguy hiểm ngay trước khung thành tuyển Việt Nam nhưng rất may bóng đập cọt dọc băng ra ngoài. Ngay sau đó, tiếp tục là cú sút của hậu vệ Riko (5) nhưng hướng bóng đã được thủ môn Ngọc Anh (20) phán đoán kịp thời và lao ra ôm gọn.

Diễn biến hiệp 1 sau đó ghi nhận những nỗ lực của hàng hậu vệ tuyển Việt Nam và sự cố gắng của thủ môn Ngọc Anh (20) trước các đợt tấn công dồn dập và áp đảo mà đội bóng đất nước mặt trời mọc tạo ra. Sự quyết liệt của các tình huống trên sân đã khiến các bác sỹ phải vào sân không dưới 2 lần để chăm sóc cho một vài cẩu thủ Việt Nam bị đau.

Sang phút 30, lợi dụng tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển Việt Nam, hậu vệ Nana Ono (2) đã bất ngờ dứt điểm cận thành từ cánh phải nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Nhật Bản.

Chưa đầy 2 phút sau, tiếp tục tiền đạo Riko Ueki (19) dễ dàng đệm bóng vào lưới nâng tỉ số lên 3-0 sau tình huống hậu vệ Việt Nam để mất bóng. Ở phút cuối hiệp 1, tuyển U19 nữ Việt Nam có tình huống sút phạt hiếm hoi. Mặc dù vậy, pha dứt điểm khá căng nhưng có phần thiếu may mắn của tiền đạo Tuyết Ngân (10) đã không đem lại bàn thắng cho đội bóng áo đỏ đầy đáng tiếc. Tỉ số 3-0 nghiêng về Nhật Bản được duy trì đến hết hiệp 1.

Vào hiệp 2, HLV trưởng Vũ Bá Đông tiếp tục giữ nguyên đội hình và yêu cầu các cầu thủ tập trung hơn, quan sát nhiều hơn và bọc lót cho nhau nhiều hơn nữa. 

Tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục là đội giữ thế chủ động với các pha bóng duy trì bên phần sân tuyển Việt Nam. Trận đấu với đối thủ được đánh giá yếu hơn không lấy nhiều sức lực của các cầu thủ Nhật Bản thậm chí còn là cơ hội để lần lượt các chân sút của Nhật Bản thực hành khả năng dứt điểm của mình.

Phút 52, nhận đường chuyền từ đồng đội bên phía cánh trái, hậu vệ Saori Takarada (11) có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới nâng tỉ số lên 4-0 cho đội Nhật Bản.

Phút 57, tiền đạo Riko Ueki (19) đi bóng dọc biên cánh trái, qua hậu vệ tuyển Việt Nam, tạt vào để tiền vệ Mizuka Sato (23) ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0.

Chưa đầy 2 phút sau đó, tiếp tục đến lượt hậu vệ Saori Takarada (11) có cơ hội lập cú đúp, ghi bàn thắng thứ 6 cho đội tuyển Nhật Bản trong sự bất lực của hàng hậu vệ đội bóng áo đỏ.

Phút 67, một lần nữa hậu vệ Saori Takarada (11) chứng tỏ sự nguy hiểm của mình bằng bàn thắng lập hat-trich, nâng tỉ số lên 7-0 cho đội Nhật Bản sau tình huống phá bóng thiếu quyết đoán của hậu vệ Việt Nam.

Cũng ngay lúc này, tuyển Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên khi HLV trưởng Vũ Bá Đông quyết định tung tiền đạo trẻ Bạch Thu Hiền (9) vào thay vị trí của Lương Thị Thu Thương (3).

Trong 20 phút còn lại của hiệp 2, mọi nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam đáng được ghi nhận khi cố gắng cản phá những đợt công thành của đối phương và chỉ để thủng lưới thêm 1 bàn, chấp nhận thua với tỉ số 0-8.

Ở trận đấu cùng bảng B diễn ra lúc 15h cùng ngày, đội tuyển U19 Australia đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng trước U19 Hàn Quốc với tỉ số 2-0. Như vậy, với chiến thắng đầu tiên trước Việt Nam, đội tuyển Nhật Bản đang tạm đứng đầu trên BXH mặc dù cùng 3 điểm với Hàn Quốc do có ưu thế chỉ số phụ.

Tại bảng A, trong ngày thi đấu đầu tiên hôm qua (15/10), đội tuyển Thái Lan đã để thua CHDCND Triều Tiên với tỉ số cách biệt 0-9 trong khi chủ nhà Trung Quốc đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan để tạm đứng thứ 2 trên BXH sau CHDCND Triều Tiên.

Ngày 19/16 tới, thầy trò HLV Vũ Bá Đông sẽ bước vào trận thứ 2 gặp đối thủ Hàn Quốc lúc 15h trên SVĐ Jiangning Base.

Đội hình xuất phát của U19 nữ Việt Nam trong trận đấu với U19 nữ Nhật Bản (16/10): Thủ môn: Ngọc Anh (20) Hậu vệ: Bùi Thanh Thúy (2), Ngọc Lê (4), Minh Anh (5), Thùy Dung (14) Tiền vệ: Hà Thị Nhài (8), Trúc Hương (7), Thu Thương (3) (Bạch Thu Hiền (9) vào thay phút 68′), Cù Huỳnh Như (21), Nguyễn Thị Hoa (15) Tiền đạo: Tuyết Ngân (10)

>>>ĐỘI HÌNH THI ĐẤU 2 ĐỘI

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG B

TT

ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Nhật Bản

1

1

0

0

8

0

8

3

2

Australia

1

1

0

0

2

0

+2

3

3

Hàn Quốc

1

0

0

1

0

2

-2

0

4

Việt Nam

1

0

0

1

0

8

-8

0