VCK U16 châu Á 2018: Thái Lan và Malaysia chia tay giải

Bất ngờ đã xảy ra khi Thái Lan bị loại ở lượt trận cuối cùng của bảng A thuộc VCK U16 châu Á 2018, diễn ra trưa nay (27/9).

Theo lịch, hai trận cuối cùng bảng A diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 26/9, tuy nhiên do Malaysia mưa lớn nên hai trận đấu phải chuyển sang trưa nay (27-9) mới diễn ra.

U16 Thái Lan bước vào trận đấu cuối với Tajikistan – đội bóng chưa biết đến chiến thắng và họ được đánh giá là yếu hơn đội bóng xứ Chùa Vàng. Thực tế, Thái Lan đã chơi áp đảo trong phần lớn thời gian hiệp 1 và bất ngờ đã xảy ra ở phút 31 khi Panzhiev ghi bàn cho Tajikistan, phá vỡ thế bế tắc. Phải đến phút 81, Mueanta mới giúp U16 Thái Lan có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1, nếu duy trì được kết quả này U16 Thái Lan sẽ ghi tên vào tứ kết, nhưng bất ngờ tiếp tục xảy ra 3 phút sau đó khi Kamalov đưa Tajikistan vượt lên dẫn 2-1. Với trận thua này, U16 Thái Lan đã mất vé vào tứ kết vào tay Tajikistan.

Chủ nhà Malaysia và Thái Lan cùng dừng bước tại VCK U16 châu Á 2018. Ảnh AFC

Ở trận đấu cùng giờ, chủ nhà Malaysia đã không thể tìm kiếm được trận hoà trước U16 Nhật Bản, để lấy vé vào tứ kết. Thua 0-2 sau 90 phút thi đấu, U16 Malaysia khép lại hành trình tại VCK U16 châu Á 2018.

Kết thúc vòng bảng, đội Nhật Bản được 7 điểm đứng thứ nhất, tiếp sau là Tajikistan với 4 điểm, hai đội U16 Thái Lan và Malaysia cùng được 3 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Nhật Bản – Moriyama Yoshiro cho biết: Tôi tự hào về các học trò. Đây là trận đấu khó khăn, các cầu thủ Malaysia chơi bóng nhanh, có kỹ thuật”. Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển U16 Malaysia – Lim Teong Kim cho rằng các cầu thủ của ông đã thi đấu rất cố gắng, tận dụng các cơ hội có được để ghi bàn nhưng không thành công. Tuy nhiên, U16 Malaysia đã khiến U16 Nhật Bản có trận đấu khó khăn. “Các chàng trai của tôi đã khóc vì không thể giành chiến thắng, nhưng tôi hài lòng về màn trình diễn của họ” – HLV Li Teong Kim nói.