UBND tỉnh Hải Dương khen thưởng đội bóng đá U11 và U13 Hải Dương

Sáng nay (27/8), tại Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương cùng Sở VH-TT-DL tỉnh Hải Dương và Trung tâm đào tạo – huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng đội bóng đá U11 và U13 tỉnh Hải Dương. 

Đến dự có ông Nguyễn Văn Quế – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông Lương Văn Cầu – Giám đốc Sở VH-TT &DL tỉnh Hải Dương, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN cùng tập thể hai đội bóng U11 và U13 Hải Dương.

Năm 2014, tại các giải bóng đá U11 và U13 toàn quốc, đội bóng đá U11 Hải Dương đã lần thứ 4 đăng quang Vô địch, trong khi đó đội U13 giành HCB. Những thành tích trên đã cho thấy sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo tỉnh cũng như ngành thể thao của tỉnh Hải Dương. Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Văn Quế – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết ngoài các môn thể thao đỉnh cao, hiện nay bóng đá trẻ tỉnh nhà đang nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban ngành, những thành tích mà hai đội U11 và U13 đạt được trong thời gian gần đây đã cho thấy hướng đi đúng đắn của ngành thể thao. Ông Nguyễn Văn Quế lưu ý Sở VH-TT-DL cũng như Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao cần tiếp tục đầu tư, phát huy những thành quả đã đạt được, lãnh đạo Tỉnh sẽ luôn ủng hộ, đồng thời nhấn mạnh bên cạnh vấn đề chuyên môn cần quan tâm đến việc học văn hoá của các cầu thủ.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN đã biểu dương những thành quả mà bóng đá trẻ Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua và mong lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng như các cơ quan ban ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cho bóng đá trẻ Hải Dương. Từ đó cung cấp các VĐV trẻ cho các CLB, các đội tuyển trẻ trong tương lai.

Với thành tích bảo vệ thành công lần thứ 4 chức Vô địch giải U11 toàn quốc, đội bóng đá U11 Hải Dương được thưởng 50 triệu đồng; đội U13 được thưởng 30 triệu đồng.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA