U14 nữ Singapore thi đấu giao hữu với U13-15 nữ Việt Nam 1: Thêm nhiều bài học kinh nghiệm

Chiều nay (16/3), trên sân bóng nhân tạo Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ đã diễn ra trận giao hữu giữa U14 nữ Singapore và U13-15 nữ Việt am 1.

Là trận đấu giao hữu đầu tiên trong kế hoạch tập huấn tại Việt Nam, U14 nữ Singapore đã bước vào thi đấu với tinh thần đầy hứng khởi. Đối thủ U13-15 nữ Việt Nam 1 là đội tuyển nữ trẻ đang tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam. Với một vài cầu thủ đã từng được thi đấu tại các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Châu Á tổ chức, U13-15 nữ Việt Nam 1 thực sự là “quân xanh” đáng gờm cho U14 nữ Singapore.

U14 nữ Singapore (áo đỏ) đã có nhiều bài học từ trận giao hữu với U13-15 nữ Việt Nam 1

Với thể hình vượt trội và kỹ thuật cá nhân tốt hơn, U13-15 nữ Việt Nam thường là đội giành được bóng, phối hợp bài bản để đưa bóng sang phần sân của U14 nữ Singapore. Trong khi đó, với chiều cao và sức bền khiêm tốn, các cầu thủ của HLV nữ Caiying chắc chắn sẽ có thêm nhiều bài học trong các tình huống tranh cướp bóng, truyền bóng và phối hợp nhóm.

Trong hiệp 1, ưu thế về thể hình đã giúp U13-15 nữ Việt Nam 1 có bàn thắng mở tỉ số và ghi liên tục 2 bàn thắng sau đó một cách dễ dàng. Vào hiệp 2, U14 nữ Singapore chơi khởi sắc hơn khi đã bắt đầu tự tin cầm bóng, tổ chức phối hợp nhóm để làm khó hàng phòng ngự của đối phương. Mặc dù vậy, thủ môn của U14 nữ Singapore vẫn phải rất vất vả để tập trung bắt bóng trước sự uy hiếp của U13-15 nữ Việt Nam 1. Khi hiệp 2 ở những phút cuối, trong một tình huống cố định, U14 nữ Singapore đã có bàn thắng đầu tiên của mình trong sự vui mừng của toàn đội. Tỉ số 3-1 với chiến thắng cho U13-15 nữ Việt Nam 1 đã khép lại trận giao hữu đầu tiên.

Đánh giá về trận đấu giao hữu đầu tiên, HLV Caiying Chen cho biết: “Tôi thực sự hài lòng về trận đấu này. Các học trò của tôi thực sự đã có một trận đấu hữu ích. U13-15 nữ Việt Nam 1 là một đối thủ mạnh với thể hình, thể lực vượt trội và kỹ thuật cá nhân tốt hơn hẳn. Chắc chắn, các cầu thủ U14 nữ Singapore sẽ học hỏi được nhiều điều và chắc chắn sẽ có kinh nghiệm thi đấu”.

Khi được hỏi về vấn đề thời gian tập huấn quá ngắn, HLV Caiying cũng chia sẻ thêm về những khó khăn của bóng đá nữ Singapore: “Như bạn đã biết, bóng đá nữ luôn có ít điều kiện để phát triển. Các cầu thủ nữ của tôi ở Singapore, ngoài việc chơi bóng, các em còn phải đến trường nên việc sắp xếp 1 khoảng thời gian để tập hợp các cầu thủ và đi tập huấn nước ngoài vô cùng khó khăn. Nhưng tôi hy vọng, sau chuyến thi đấu giao hữu này, các cầu thủ U14 nữ Singapore sẽ tự tin hơn để bước vào giải U14 nữ Châu Á sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6 tới”.

Như vậy, U14 nữ Singapore sẽ còn 2 trận đấu giao hữu nữa trong đợt tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ. Ngày mai (17/3), thầy trò HLV Caiying Chen sẽ gặp U15 – U16 nữ Hà Nội và giao hữu với đối thủ cuối cùng U14-U16 nữ Việt Nam 2 vào ngày 18/3 tới tại sân bóng nhân tạo Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ trước khi kết thúc tập huấn về nước vào ngày 19/3. 

Một vài hình ảnh trong trận giao hữu giữa U14 nữ Singapore và U13-15 nữ Việt Nam 1:

 

HLV tưởng Caiying Chen (ngoài cùng bên phải) cùng các trợ lý theo dõi trận đấu

HLV Caiying Chen trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam

HLV trưởng Caiying Chen và cầu thủ đội trưởng U14 nữ Singapore nhận được sự quan tâm của truyền thông