U14 nữ Châu Á 2015 khu vực Đông Nam Á: Việt Nam nằm ở bảng B cùng Philipines

Theo kết quả bốc thăm do Liên đoàn Bóng đá Châu Á công bố đầu tháng 3, Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Singapore, Philippines và Malaysia.

Giải bóng đá nữ U14 Châu Á 2015 tiếp tục được chia làm 4 khu vực: Nam và trung Á, Đông Nam Á, Đông Á và Tây Á. Tại khu vực Đông Nam Á, 9 đội Thái Lan, Phlippines, Indonesia, Malaysia, Lào, Việt Nam, Phlippines, Campuchia và Myanmar sẽ chia làm 2 bảng A & B để cùng nhau tranh tài. 

Sau nhiều năm tổ chức thành công ngày hội bóng đá nữ cho lứa tuổi U14 khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục được Liên đoàn Bóng đá Châu Á tín nhiệm trao quyền đăng cai. Năm nay, sự kiện bóng đá này sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ. Với điều kiện cơ sở vật chất quy mô, U14 nữ Châu Á 2015 được kỳ vọng sẽ là sự kiện bóng đá quốc tế đầu tiên tổ chức thành công trong năm 2015.

Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Singapore, Phlippines và Malaysia. Bảng A sẽ hội tụ các đội còn lại, trong đó có đương kim vô địch U14 nữ Thái Lan. 

Bắc và Trung Á
Bảng A: Iran, Maldives, Sri Lanka, Nepal
Bảng B: Bhutan, Bangladesh, India

Đông Nam Á
Group A: Myanmar, Thailand, Indonesia, Laos, Cambodia
Group B: Vietnam, Singapore, Malaysia, Philippines

Đông Á
Bảng A: Japan, Chinese Taipei, Guam, Korea Republic
Bảng B: China, DPR Korea, Hong Kong, Northern Mariana Islands

Tây Á
Bahrain, Iraq, Jordan, Palestine, UAE