Tuyển nữ TPHCM đá giao hữu gây quỹ giúp người nghèo

Chiều 28.4, tại sân bóng đá Tao Đàn, UBND quận 1 phối hợp với Trung tâm TDTT và Hội Cựu sinh viên TP.HCM tổ chức trận giao hữu gây quỹ hỗ trợ nguời dân nghèo tỉnh Bến Tre mua bồn chứa nước ngọt.

Thời gian gần đây, người dân các tỉnh miền Tây giáp biển bị nước mặn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất. Trong đó, tỉnh Bến Tre có đến 155/164 xã, phường, thị trấn bị gây hại bởi nước mặn với nồng độ 1 g/lít.

Đội bóng đá Cựu sinh viên TP.HCM luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện trên cả nước. Trận đấu với đội tuyển nữ TP.HCM trên sân Tao Đàn , quận 1, TP.HCM chiều 28.4, các tri thức của thành phố mang tên Bác không những tích cực ủng hộ mà còn kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ người dân nghèo tỉnh Bến Tre. 

Ven biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam,… cực kỳ khan hiếm nước ngọt. Người dân ở nhiều nơi phải mua nước ngọt đến 100.000 đồng/m3.

Doanh nhân Phạm Duy Lân, một trong những thành viên của đội Cựu sinh viên TP.HCM, đại diện cho đội Bi FC  do mình làm ông “bầu” ủng hộ cho chương trình 10 triệu đồng. 

Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, UBND và Trung tâm TDTT quận 1 tổ chức trận giao hữu giữa đội đương kim vô địch nữ quốc gia TP.HCM và đội Cựu sinh viên TP.HCM nhằm gây quỹ mua bồn chứa nước ngọt giúp đỡ người dân nghèo Bến Tre.

Chủ  tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận tặng hoa cho đội trưởng Kiều Trinh của đội tuyển nữ TP.HCM . 

Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân qua trận cầu giao hữu tổng cộng 200 triệu đồng.
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA