Tuyển bóng đá nữ TP.HCM: Kim Hồng và Ngọc Mai trở lại

Ở tuổi 30, sau nhiều lần tuyên bố treo giày, cựu thủ quân tuyển VN Đoàn Thị Kim Chi sẽ trở lại thi đấu trong màu áo TP.HCM tại Giải VĐQG 2009 (khai mạc ngày 24-3 tại Thái Nguyên). Nhưng bất ngờ nhất chính là sự trở lại của hai cựu tuyển thủ: thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng (37 tuổi) và tiền đạo Lưu Ngọc Mai (36 tuổi) sau gần bốn năm nghỉ thi đấu.

Ở tuổi 30, sau nhiều lần tuyên bố treo giày, cựu thủ quân tuyển VN Đoàn Thị Kim Chi sẽ trở lại thi đấu trong màu áo TP.HCM tại Giải VĐQG 2009 (khai mạc ngày 24-3 tại Thái Nguyên). Nhưng bất ngờ nhất chính là sự trở lại của hai cựu tuyển thủ: thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng (37 tuổi) và tiền đạo Lưu Ngọc Mai (36 tuổi) sau gần bốn năm nghỉ thi đấu.

Kim Hồng (phải) tập cùng thủ môn Kiều Trinh

Theo yêu cầu của HLV trưởng Ngô Lê Bằng, thủ môn Kim Hồng phải trở lại do chấn thương của hai thủ môn Tuyết Mai và Kiều Trinh. Còn Ngọc Mai trở lại nhằm tăng cường hàng công đang khủng hoảng vì chấn thương của các trụ cột và các chân sút còn lại tỏ ra quá non nớt.

Kim Hồng đang làm công tác huấn luyện tại CLB nữ TP.HCM và trong những lần thi đấu giao hữu với các đội bóng nam nghiệp dư trên sân Tao Đàn, chị vẫn cho thấy sự chắc chắn của mình. Còn Ngọc Mai tuy chỉ ra sân khoảng 45 phút trong hai trận trong chuyến tập huấn tại Thái Lan vừa qua nhưng cho thấy khả năng vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao.

HLV phó Nguyễn Tấn Lợi cho biết đội nữ TP.HCM có độ tuổi trung bình 23,5 – già nhất so với các đội dự giải năm nay. Dù vậy, đáng buồn là họ lại gần như non kinh nghiệm nhất so với ba đội dẫn đầu giải 2008 là ĐKVĐ Hà Nội, Hòa Hợp Hà Nội và Than Khoáng Sản VN. Điều này cho thấy khả năng trở lại ngôi hậu của TP.HCM ở mùa này rất khó.

Nguồn: Theo TTO

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA