Tưng bừng khai mạc Giải Futsal HDBank VĐQG 2023

Chiều 24/3, tại Cung Điền kinh Mỹ Đình- Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Giải Futsal HDBank VĐQG 2023.

 

Tới dự lễ khai mạc Giải Futsal HDBank VĐQG 2023 có ông Đỗ Tiến Sỹ – Ủy viên Trung Ương Đảng, Tổng Giám Đài Tiếng Nói Việt Nam; bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Trần Minh Hùng – Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Đồng Trưởng ban Chỉ đạo Futsal Quốc gia 2023.

Về phía lãnh LĐBĐVN có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Futsal, Đồng Trưởng ban Chỉ đạo Giải Futsal Quốc gia 2023 và ông Trần Anh Minh – Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Futsal; ông Nguyễn Minh Châu – Phó TTK, Đồng Trưởng BTC giải. Tham dự lễ khai mạc còn có các thành viên BTC giải, đại diện các đơn vị trực thuộc Đài TNVN…

Về phía Nhà tài trợ kim cương HDBank tham dự lễ khai mạc Giải có ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Tổng Giám Đốc HDBank và bà Lương Quế Trân – Giám Đốc P.Marketing & PR.

Ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Tổng Giám đốc HDBank HDBank phát biểu mở đầu lễ khai mạc.

Mở đầu lễ khai mạc, thay mặt cho Nhà tài trợ kim cương HDBank, ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Tổng Giám đốc HDBank HDBank bày tỏ vui mừng tiếp tục đồng hành cùng mùa giải thứ 7 Futsal HDBank. “Những màn tranh tài hấp dẫn, thú vị sẽ tiếp tục diễn ra. Người hâm mộ trên cả nước cũng sẽ được chứng kiến những màn trình diễn sống động.

Với việc đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng ý nghĩa như 7 mùa giải Futsal, 1 thập kỷ đồng hành cùng Giải Cờ vua và nhiều hoạt động ý nghĩa khác, HDBank tiếp tục kiên định chiến lược phát triển bền vững. Trong đó, các hoạt động thể thao như Giải Futsal HDBank sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động, khỏe mạnh.

Một lần nữa, chúc các mùa giải Futsal HDBank 2023 thành công rực rỡ! Chúc Quý vị đại biểu, các cầu thủ và cổ động viên thật nhiều sức khỏe và niềm vui”, ông Nguyễn Văn Hảo nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Đồng Trưởng ban Chỉ đạo Futsal Quốc gia 2023 tuyên bố khai mạc giải.

Trong lời tuyên bố khai mạc giải, thay mặt Ban Tổ chức, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Đồng Trưởng ban Chỉ đạo Futsal Quốc gia 2023 cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức thành công các giải Futsal Quốc gia và Quốc tế, được giới chuyên môn cũng như các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đánh giá cao. Các giải Futsal mang thương hiệu VOV-VFF đã thực sự lan tỏa rộng rãi, là món quà tinh thần quý báu cho người hâm mộ Việt Nam và thế giới.

Tiếp nối những thành công ấy, hôm nay, tại thủ đô Hà Nội, chúng ta lại gặp nhau ở Lễ Khai mạc giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia năm 2023. Đây là năm đầu tiên giải Futsal được tổ chức theo thể thức sân nhà – sân khách tại 4 tỉnh thành phố trong cả nước. Tôi tin rằng, với kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức và tài năng của các đội tuyển sẽ giúp cho mùa giải năm nay thêm cuốn hút hơn, hấp dẫn hơn. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao nhất, Đài Tiếng nói Việt Nam cam kết phối hợp cùng Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam tổ chức giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2023 thành công cả về chuyên môn lẫn quy mô tổ chức, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Chúng tôi cũng hy vọng, giải đấu này sẽ tạo động lực khuyến khích phong trào tập luyện Futsal trong thanh thiếu niên, góp phần đưa Futsal Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn, hòa nhập với sự phát triển của châu lục và thế giới.

Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đã hỗ trợ chúng tôi trong công tác tổ chức giải. Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương HDBank đã có những đóng góp to lớn cho thành công của giải. Chúc các vận động viên thi đấu nhiệt huyết, cao thượng, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn, chuyên nghiệp”.

Đại diện lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam, LĐBĐVN tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Tổng Giám đốc HDBank, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN – Đồng Trưởng Ban tổ chức giải Futsal Quốc gia 2023 và ông Phạm Thanh Sang, Phó GĐ phụ trách Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông – Đài TNVN tại TP.HCM, Đồng Trưởng Ban tổ chức giải Futsal Quốc gia 2023

Đại diện Lãnh đạo VOV bắt tay cầu thủ hai đội trước giờ bóng lăn.

Đại diện Công ty cổ phần Động Lực trao bóng thi đấu cho tổ trọng tài.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA