Trung Quốc lấy công làm thủ, Việt Nam quyết giành chiến thắng

19h00 tối mai (17/1), trên SVĐQG Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng Vòng loại Asian Cup 2011.

19h00 tối mai (17/1), trên SVĐQG Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng Vòng loại Asian Cup 2011.

Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam – ĐT Trung Quốc; Ảnh: Đức Trọng VFF

 

Mặc dù đã giành vé vào VCK nhưng HLV Gao Hongbo vẫn mang tới Việt Nam đội hình rất mạnh và tuyên bố sẽ thể hiện sức mạnh bằng lối chơi tấn công tại Mỹ Đình. Trong khi đó, dù nhận thất bại 1-6 trước đội bạn trong trận lượt đi, nhưng HLV Calisto vẫn không hề e ngại, đồng thời thể hiện quyết tâm bằng lời khẳng định: ĐT Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để có thể chia tay Asian Cup 2011 bằng một chiến thắng đẹp tại sân nhà.

 

Dưới đây là phát biểu của 2 nhà cầm quân trước trận đấu:

HLV Calisto – Ảnh: Đức Trọng VFF

 

HLV Calisto (ĐT Việt Nam): Đã vào sân là phải mang sẵn trong mình tinh thần quyết thắng.

 

“Trước tiên xin được chúc mừng ĐT Trung Quốc đã đoạt vé vào VCK Asian Cup 2011. Họ đã thể hiện là một đội bóng mạnh của châu lục. Về phía ĐT Việt Nam, để chuẩn bị cho trận đấu này, chúng tôi đã tập luyện rất tích cực trong nhiều ngày qua. Rất may, cho đến thời điểm này, ĐT Việt Nam không có cầu thủ nào gặp phải chấn thương cả.

 

Tuy nhiên, so các trận đấu trước, ĐT Việt Nam đã thiếu vắng một số vị trí như hậu vệ Quang Thanh, tiền vệ Tấn Tài, thủ môn Hồng Sơn. Nhưng tôi không lo ngại về điều này bởi các cầu thủ trẻ hiện nay của đội tuyển đều chơi rất tốt”.

 

Về trường hợp tình hình chấn thương của Trọng Hoàng, HLV Calisto cho biết tiền vệ này đã hồi phục và hoàn toàn có thể góp mặt trong trận tái đấu với ĐT Trung Quốc. Tuy nhiên, HLV Calisto cũng tiết lộ, ông sẽ giữ nguyên hệ thống thi đấu của ĐT Việt Nam và về cơ bản bộ khung chính vẫn là sự lựa chọn tối ưu để tạo sự ổn định trong lối chơi của ĐT Việt Nam.

 

Khi được hỏi mục tiêu của ĐT Việt Nam trong trận tái đấu với ĐT Trung Quốc, HLV Calisto nói: “Đây là trận đấu của các cầu thủ chuyên nghiệp vì vậy HLV trưởng không cần phải nói nhiều về mục tiêu, bởi tất cả các cầu thủ đều luôn phải hiểu rõ rằng, đã vào sân là phải mang sẵn trong mình tinh thần quyết thắng. Chúng tôi sẽ chơi hết mình để đạt được điều này. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ có chiến thắng và tinh thần thi đấu hết mình mới là điều làm vui lòng người hâm mộ”.

 

Tiền vệ Minh Châu: “Trung Quốc sẽ chơi tấn công vì vậy chúng tôi chắn chắn sẽ phải làm việc vất vả. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi và đồng đội cũng sẽ nỗ lực hết mình để hóa giải các pha lên bóng của đội bạn”.

HLV Gao Hongbo – Ảnh: Đức Trọng VFF

 

HLV Gao Hongbo (ĐT Trung Quốc): Chúng tôi sẽ tập trung vào tấn công nhiều hơn.

 

“Việt Nam là một đội bóng có tổ chức tốt và thể hiện sự tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần đây. Mặc dù giành thắng lợi 6-1 trước Việt Nam tại trận lượt đi, nhưng tôi không cho rằng trận lượt về vào ngày mai sẽ là một trận đấu dễ đối với Trung Quốc.

 

Chúng tôi sẽ vẫn giữ lối chơi của mình, nhưng sẽ tập trung vào tấn công nhiều hơn, bởi theo quan điểm của tôi, tấn công chính là biện pháp phòng thủ tốt nhất.

 

Tôi hy vọng 2 đội sẽ cống hiến một trận đấu hay cho khán giả hâm mộ Việt Nam”.

 

Thủ môn đội trưởng Yang Zhi: “Tôi hy vọng sẽ không phải vào lưới nhặt bóng trong trận đấu tới”.

* Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 17/1/2010 trên SVĐQG Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên VTV2 để phục vụ khán giả hâm mộ cả nước.