TP Hồ Chí Minh vô địch Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Than KSVN ở trận chung kết diễn ra lúc 19h30 ngày 25/7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã đưa thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi lần đầu tiên giành ngôi Vô địch Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020.

Chương Thị Kiều (áo vàng) đã cùng đồng đội thi đấu thuyết phục để lên ngôi Vô địch Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020

Trong khi Than KSVN đôn nhiều gương mặt cầu thủ trẻ tiềm năng ở giải Cúp Quốc gia thì TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sự nguy hiểm của mình với dàn cầu thủ dạn dầy kinh nghiệm thi đấu như Huỳnh Như (9), thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy (7), Chương Thị Kiều (19) hay Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Ngay phút 15, trung vệ Chương Thị Kiều có cú treo bóng vào vòng cấm cho đội đội đánh đầu làm rung chuyển khung thành của Than KSVN. Ít phút sau đó, cũng từ một tình huống cố định, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi hai lần liền tiếp dứt điểm trúng cột dọc rồi xà ngang của khung thành của thủ môn Khổng Thị Hằng.

Sang phút 29, Lê Hoài Lương đưa bóng vào vòng cấm, đánh đầu và góc xa gây khó khăn cho thủ môn Khổng Thị Hằng. Nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của các cầu thủ TP Hồ Chí Minh cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 36. Đó tình huống Bích Thùy (7) thực hiện thành công cú sút phạt đền sau pha phạm lỗi của Thùy Dung với Huỳnh Như trong vòng cấm địa.

Ở phút bù giờ đầu tiên, Than KSVN có cơ hội để san bằng cách biệt, khi Thúy Hằng làm tường để Trúc Hương áp sát cầu môn. Đáng tiếc là pha dứt điểm của cô lại không đi trúng khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN tổ chức tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Mặc dù vậy, sự sơ hở của hàng phòng ngự đội bóng đất mỏ đã một lần nữa phải trả giá đắt bằng bàn thắng nâng đôi cách biệt lên 2-0 ở phút 60 của Huỳnh Như (9).

Trước tình thế càng khó cứu vãn, Than KSVN chỉ còn biết dâng cao tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 63, đội bóng vùng mỏ suýt chút nữa có thể làm được điều đó. Dương Thị Vân nhận được bóng trong vòng cấm trong thế xoay lưng. Cô cố gắng dứt điểm về phía khung thành nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc. Khép lại thời gian thi đấu chính thức, TP.HCM đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0, chính lên ngôi Vô địch Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020.

Chia sẻ cảm xúc lần đầu tiên cùng đội TP Hồ Chí Minh giành chức Vô địch tại giải Nữ Cúp Quốc gia 2020, HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi không giấu được niềm vui mừng và cho biết điều làm cô hài lòng ở giải đấu này chính là tinh thần thi đấu của các học trò. “Rất khó khăn nhưng các em vẫn động viên nhau cố gắng đoàn kết nỗ lực đến phút cuối cùng. Về phong độ của toàn đội bản thân tôi và ban huấn luyện cũng chưa hài lòng, có thể do sự chuẩn bị sau mùa dịch chưa được tốt. Tôi nghĩ chức vô địch này sẽ tạo bước đà thuận lợi để toàn đội bước vào giải vô địch quốc gia lượt đi vào tháng 8 này sẽ tốt hơn. Tại giải nữ VĐQG, đội thành phố Hồ Chí Minh đã vô địch 4 lần nhưng điều làm tôi hài lòng đó chính là các cầu thủ đã không ngủ quên trên chiến thắng tại giải nữ Cúp này. Chương Thị Kiều là một trong những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Quốc gia cũng như đội thành phố Hồ Chí Minh. Sự trở lại của Chương Thị Kiều, chưa nói đến vấn đề chuyên môn, chỉ nói về vấn đề tinh thần thì các đồng đội đã tự tin hơn rất nhiều. Có Chương Thị Kiều ở phía sau thì rõ ràng hàng tiền vệ và tiền đạo sẽ an tâm hơn so với việc không có trung vệ này trên sân. Tuy nhiên tôi nghĩ những cầu thủ trẻ như Cù Thị Huỳnh Như, mặc dù em chưa thể hiện được nhiều khi thay thế vị trí của Chương Thị Kiều nhưng tôi vẫn đánh giá Cù Thị Huỳnh Như là một cầu thủ tiềm năng. Được thi đấu nhiều, em ấy sẽ ngày càng có kinh nghiệm và thi đấu tốt hơn. Với Chương Thị Kiều, ban huấn luyện sẽ cân nhắc trận đấu nào thì nên sử dụng thi đấu để em được bình phục 100% và cũng sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ khác được thi đấu nhiều hơn tại lượt đi giải nữ vô địch quốc gia sắp tới. Tại giải nữ vô địch quốc gia sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn nếu không có Chương Thị Kiều trong đội hình thi đấu thì các đồng đội sẽ tự tin rất nhiều. Nhưng trong bóng đá không thể nói trước được tất cả, các cầu thủ trẻ nếu ai được thay thế vào vị trí của Chương Thị Kiều, ban huấn luyện sẽ động viên cố gắng thi đấu. Biết đâu trong quá trình tập luyện thi đấu, chúng ta sẽ phát hiện thêm một cầu thủ tốt như Chương Thị Kiều”.

Phạm Hải Yến (áo trắng) đã góp công vào chiến thắng 3-0, giúp Hà Nội I Watabe giành vị trí thứ Ba chung cuộc

Trận tranh 3/4 diễn ra lúc 17h trước đó giữa Hà Nội I Watabe với Phong Phú Hà Nam cũng khép lại với chiến thắng đậm 3-0 của đội bóng thủ đô cùng vị trí thứ Ba chung cuộc. Cũng cùng giờ đó trên sân 1 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Thái Nguyên T&T đã vượt qua Hà Nội II Watabe với tỉ số sát nút 2-1 để giành hạng Năm tại giải.

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 25/7

Địa điểm: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội)

CHUNG KẾT

19h30: Than KSVN vs TP Hồ Chí Minh: 0-2

TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Bích Thùy (7) 36′, Huỳnh Như (9) 60′

TRANH HẠNG 3/4

17h00: Hà Nội I Watabe vs Phong Phú Hà Nam: 3-0 

Hà Nội I Watabe: Phạm Hải Yến (12) 10′, Hồ Thị Quỳnh (6) 13′, Thái Thị Thảo (16) 70′

TRANH HẠNG 5/6

Ngày 25/7 (17h00, sân 1): Hà Nội II Watabe vs Thái Nguyên T&T: 1-2

Hà Nội II Watabe: Vũ Thị Hoa (41) 90′

Thái Nguyên T&T: Phạm Thị Lan Anh (2 -OG) 26′, Trần Thị Thu Phương (12) 66′

 

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ CÚP QUỐC GIA 2020

Đội Vô địch: Tp Hồ Chí Minh

Đội thứ Nhì: Than KSVN

Đội thứ Ba: Hà Nội I Watabe

Giải Phong cách: Hà Nội I Watabe

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Trần Thị Kim Thanh (1, Tp HCM)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Huỳnh Như (9, Tp HCM)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Phạm Hải Yến (12, Hà Nội I Watabe, 5 bàn)

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA