TP Hồ Chí Minh II tự tin trước thềm lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016

Sau giai đoạn lượt đi thi đấu đầy nỗ lực trong năm thứ hai tham dự giải đấu cao nhất của bóng đá nữ VĐQG, “tân binh” TP Hồ Chí Minh II tiếp tục giữ tinh thần lạc quan, tự tin cho giai đoạn lượt về sẽ chính thức lăn bóng ngày 22/8 tới tại SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Là đội bóng “sinh sau đẻ muộn” trong các câu lạc bộ bóng đá nữ Việt Nam, TP Hồ Chí Minh II hay còn được biết đến với tên cũ CLB Tao Đàn đăng ký 25 vận động viên tham dự giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016. Với độ tuổi từ 16 đến 19, lực lượng cầu thủ TP Hồ Chí Minh II được đánh giá trẻ nhất tại giải trong đó có 6 vận động viên 16 tuổi, 5 vận động viên 18 tuổi và còn lại là 17,19 tuổi.

CLB TP Hồ Chí Minh II đang được dẫn dắt bởi HLV Lưu Ngọc Mai

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng – cựu tuyển thủ quốc gia Lưu Ngọc Mai, trong năm thứ 2 tham dự giải bóng đá nữ VĐQG, CLB nữ TP Hồ Chí Minh II tiếp tục mục tiêu cọ xát và học hỏi để trau dồi kinh nghiệm thi đấu.

“Tại giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, trong tổng số 7 trận, CLB nữ TP Hồ Chí Minh II để thua 6 trận và hòa 1 trận với Sơn La. Đó là kết quả dễ hiểu bởi thực lực của các cầu thủ Hồ Chí Minh II còn non, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều. Được sự quan tâm của Lãnh đạo địa phương, CLB TP Hồ Chí Minh II được duy trì tập luyện và có cơ hội tham dự giải nữ VĐQG là điều kiện quý báu để các cầu thủ trẻ cọ xát, học hỏi và đã có nhiều tiến bộ trong năm thứ 2 dự giải”, HLV trưởng Lưu Ngọc Mai cho biết.

Nhận định về giai đoạn lượt về, HLV trưởng Lưu Ngọc Mai cho biết thêm: “Với thể thức đá bán kết, chung kết, giai đoạn lượt về sẽ bớt đi sự quyết liệt bởi top 4 gần như đã xác định 3 đội dẫn đầu. Cuộc cạnh tranh vị trí thứ 4 chỉ còn TNG Thái Nguyên và Than KSVN. Nhưng không phải vì thế là TP Hồ Chí Minh II không đặt mục tiêu quyết tâm, cống hiến tại giải”.

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh II (áo vàng) trong trận đấu gặp TNG Thái Nguyên tại lượt đi

Sau lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, CLB TP Hồ Chí Minh II tiếp tục duy trì tập luyện và đã có 2 trận đấu giao hữu với CLB nữ TNG Thái Nguyên, Than KSVN tại TP Hồ Chí Minh trong tuần vừa qua. Tại lượt đi, những cái tên như Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Lê Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thị Tuyết Ngân hay Mai Mi Mi đã thi đấu thực sự nổi bật. Với lực lượng được giữ nguyên trước lượt về, CLB nữ TP Hồ Chí Minh II được kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu cống hiến, tạo bất ngờ tại giải năm nay.

Về tình hình chấn thương phần lưng của cầu thủ Quách Thu Em xảy ra trong giai đoạn lượt đi, HLV trưởng Lưu Ngọc Mai cho biết: “Sau khi Thu Em bị chấn thương, ban huấn luyện đã chụp chiếu cho cầu thủ này tại Hà Nam và tiến hành khám lại khi đội quay về TP Hồ Chí Minh. Rất may là cú va chạm đã không làm ảnh hưởng đến xương cột sống của Thu Em. Hiện tại, Thu Em đã khỏe mạnh, duy trì tập luyện bình thường cùng toàn đội được một thời gian”.  

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA