TP.Hồ Chí Minh I sẵn sàng trở lại cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch

Ngày 22/8 tới, lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc sẽ chính thức lăn bóng tại sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Là một trong 3 đội dẫn đầu trên BXH sau giai đoạn lượt đi, ĐKVĐ TP Hồ Chí Minh I đã sẵn sàng bước vào chặng đường tăng tốc, bảo vệ ngôi vô địch.

Về đích tại lượt đi với 17 điểm cùng chủ nhà Phong Phú Hà Nam và Hà Nội I, TP Hồ Chí Minh I đang tạm đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Thành tích 5 trận thắng và 2 trận hòa là màn khởi động đầy ấn tượng của đội đương kim vô địch trong mùa giải mới. Giai đoạn lượt về sẽ là thời điểm để các ứng viên có sự tính toán, thận trọng và bứt tốp trong cuộc đua giành ngôi vị cao nhất khi thể thức thi đấu tại giải năm nay xác định 4 đội đứng đầu thi đấu vòng bán kết và chung kết. Với những lợi thế về lực lượng của mình, TP Hồ Chí Minh I đang cho thấy sự ổn định, là đối thủ lớn của Phong Phú Hà Nam và Hà Nội I.

Sự trở lại của tiền vệ Trần Thị Kim Hồng

Tiền vệ Trần Thị Kim Hồng

Vắng bóng tại sân chơi vô địch quốc gia một thời gian khá lâu để lập gia đình và sinh em bé, tiền vệ Trần Thị Kim Hồng sẽ quay trở lại thi đấu cho CLB TP Hồ Chí Minh I tại lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016.

Huấn luyện viên trưởng CLB Nữ TP Hồ Chí Minh I Đoàn Thị Kim Chi cho biết: “Lực lượng CLB TP Hồ Chí Minh I vẫn giữ nguyên. Nhân tố mới là sự quay trở lại của Trần Thị Kim Hồng. Việc lượt về diễn ra tại sân vận động Thống Nhất là cơ hội và điều kiện để Kim Hồng quyết định thi đấu trở lại. Mặc dù mới tập luyện được 2 tháng sau thời gian sinh em bé nhưng Kim Hồng vẫn rất đam mê, thích chơi bóng. Tuy phong độ không thể được như lúc trước do tuổi của Kim Hồng khá cao trong đội nhưng tôi hy vọng sự xuất hiện của Hồng sẽ tạo không khí mới, là động lực để các cầu thủ trẻ phấn đấu. Với vị trí sở trường tiền vệ cánh, Kim Hồng sẽ tiếp tục là nhân tố bí ẩn để ban huấn luyện tung vào sân ở những thời điểm thích hợp”.

Lo ngại vấn đề quá tải của một số tuyển thủ

Cũng như 2 CLB Phong Phú Hà Nam và Hà Nội I, CLB TP Hồ Chí Minh I có 7 vận động viên được gọi lên tập trung đội tuyển nữ Quốc gia thi đấu giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016 tại Myanmar đầu tháng 8 vừa qua. Tại giải đấu này, những cầu thủ như Đặng Thị Kiều Trinh, Chương Thị Kiều và Huỳnh Như có tần suất thi đấu liên tục tất cả các trận. Lo ngại về việc quá tải của vận động viên, HLV trưởng CLB nữ TP Hồ Chí Minh I Đoàn Kim Chi cho biết: “Khi các em quay về CLB, ban huấn luyện đã để các em nghỉ 2 ngày trước khi tập với đội. Mặc dù vậy, tôi chỉ cho các cầu thủ này tập nhẹ nhàng, hồi phục thể lực là chính vì các em đã thi đấu khá nhiều trước đó.

Huỳnh Như (áo đỏ) trong trận bán kết AFF nữ 2016 với chủ nhà Myanmar

Riêng trường hợp Huỳnh Như đang chấn thương ở cổ chân, ban huấn luyện khá lo lắng và đang có chế độ tập luyện riêng cho cầu thủ này. Hy vọng rằng, khi vào giải, Huỳnh Như sẽ hồi phục dần và thi đấu trở lại. Đối với giai đoạn lượt về này, số trận thi đấu nhiều cộng thêm mật độ dày 2,3 ngày một trận, các cầu thủ sẽ phải thi đấu tổng cộng 9 trận nếu tính cả bán kết và chung kết. Ngoài vấn đề chuyên môn, ban huấn luyện còn phải tính toán vấn đề thể lực bởi chắc chắn các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng”.

Mục tiêu trước mắt lọt top 4 đội đứng đầu trên BXH

Ngoài số đội tham dự tăng lên con số 8, thể thức thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016 năm nay cũng có nét mới. Theo đó, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về tính điểm xếp hạng để xác định 4 đội có thành tích cao nhất thi đấu bán kết theo sơ đồ: đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ tư (bán kết 1) và đội xếp thứ hai gặp đội xếp thứ ba (bán kết 2). 2 đội thắng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết để tranh ngôi vô địch.

Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh I đã sẵn sàng trở lại cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch

Với thể thức hoàn toàn mới này, HLV trưởng CLB nữ TP Hồ Chí Minh I Đoàn Thị Kim Chi cho biết: “Nhìn vào thể thức có thể thấy rõ, muốn đoạt chức vô địch năm nay, trước tiên các đội phải phấn đấu lọt vào top 4 mới có cơ hội đi tiếp. Như vậy, các đội buộc phải có những tính toán để vừa đạt được yêu cầu chuyên môn, thành tích, vừa đảm bảo thể lực và giữ quân cho trận bán kết và chung kết. Sau lượt đi, 3 đội PP Hà Nam, Hà Nội I và TP HCM I đều đang có 17 điểm. Cả 3 đội đều có lực lượng khá đồng đều và thế mạnh riêng, khi thi đấu sẽ cần thêm yếu tốt may mắn, nhất là bóng đá nữ phong độ không ổn định nên mọi thứ khó nói trước. Ngoài ra, TNG Thái Nguyên và Than KSVN cũng là 2 đối thủ có nhiều đột phá, hứa hẹn tiếp tục gây bất ngờ tại giai đoạn lượt về cạnh tranh vào top 4”.

Để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, CLB bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh đã có chuyến tập huấn tại Vũng Tàu và Long An với 3 trận đấu giao hữu với các đối thủ nam trẻ nghiệp dư, đội lão tướng địa phương và CLB nữ TP HCM II.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA