Tiến tới giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016: CLB nữ Than KSVN cố gắng lọt top 3

Tại mùa giải 2015, đội bóng đá nữ Than KSVN đã về đích ở vị trí thứ 4 với danh hiệu đội đoạt giải phong cách. Chuẩn bị cho giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng HLV trưởng Đoàn Minh Hải vẫn đặt mục tiêu phấn đấu là lọt vào top 3…

HLV trưởng Đoàn Minh Hải: “CLB Than KSVN đặt mục tiêu lọt top 3 tại giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016”

Không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2016, HLV trưởng Đoàn Minh Hải coi đây là một bài học cần rút kinh nghiệm cho các vận động viên trẻ trước khi tiếp tục bước vào giải đấu quan trọng trong năm nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016.

Với những khó khăn tồn tại những năm gần đây về tài chính và nhân lực, CLB nữ Than KSVN hiện đang có 25 vận động viên, trong đó có 12 cầu thủ trẻ của lứa U19. Bên cạnh đó, sau giải Vô địch U19 quốc gia, toàn đội 1 và trẻ mới lắp ráp lại để chuẩn bị cho giải nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc.  Vì vậy, thầy trò HLV Đoàn Minh Hải chỉ còn gần 2 tuần tập luyện. “Hiện tại do lực lượng quá mỏng, nên trong CLB Than KSVN vẫn cần đến sự cống hiến của một số vận động viên lớn tuổi như Lê Thị Thương, Lê Thị Hoài Thu hay Thanh Hảo…”. Tuy nhiên, chỉ một thời gian nữa, những VĐV này sẽ được hướng sang đào tạo để trở thành huấn luyện viên, nên việc xây dựng lực lượng kế cận đủ và chất đang là vấn đề của BHL.

Nguyễn Thị Vạn (áo xanh) là một trong những cầu thủ trẻ kế cận tiềm năng của CLB Than KSVN

Theo kế hoạch, ngày mai (29/4), CLB nữ Than KSVN sẽ di chuyển lên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 tập huấn với 2 trận đấu tập cùng đội nữ Hà Nội I và TNG Thái Nguyên. Như vậy, CLB nữ Than KSVN sẽ không nghỉ dịp lễ 20/4&1/5 để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào mùa giải mới. Cái khó vẫn chưa hết với đội khi Võ Thị Tuyên và Nguyễn Thị Vạn đang tích cực điều trị chấn thương.

“CLB nữ Than KSVN đang trẻ hóa lực lượng và dần thay thế bằng lứa cầu thủ trẻ. Đây sẽ là mùa giải đầu tiên lứa cầu thủ U19 của chúng tôi lên thi đấu cho đội nữ lớn tại giải nữ VĐQG. Nhìn chung các em trẻ đều có tiềm năng nhưng còn thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu và cần thời gian để trưởng thành hơn. Tại giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, đội nữ Than KSVN đặt mục tiêu lọt vào top 3 đội mạnh nhất. Để làm được điều này đòi hỏi toàn đội phải tập trung cao độ cho từng nhiệm vụ, từng trận đấu sắp tới bởi những đội mạnh hiện nay như Hà Nội I, TP Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam đều đang có phong độ ổn định và cống hiến nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển Quốc gia”, HLV Đoàn Minh Hải cho biết. 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA