Tiền Giang thay tướng

Sau 2 vòng đấu bết bát, Tiền Giang đã quyết định thay tướng. Người được chỉ định thay HLV Nguyễn Kim Hằng không ai khác chính là "người nhà" Đỗ Văn Minh.

Sau 2 vòng đấu bết bát, Tiền Giang đã quyết định thay tướng. Người được chỉ định thay HLV Nguyễn Kim Hằng không ai khác chính là “người nhà” Đỗ Văn Minh.

Bước vào mùa giải 2007 với 2 thất bại liên tiếp trước Đồng Nai (trên sân nhà) và Cần Thơ (sân khách), đã khiến cho đội bóng sông Tiền rơi xuống đáy bảng xếp hạng.

Chính bởi sự khởi động kém cỏi như thế, cùng với những trận thua ở cúp QG trước đó (gặp TMN.CSG) đã buộc BLĐ đội bóng phải họp khẩn để đưa ra quyết định thay tướng khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.

Giải thích lí do phải thay tướng, 1 lãnh đạo đội bóng cho biết: “Đây không phải đơn thuần là vấn đề về chuyên môn, và cũng như 2 trận thua. Mà quan trọng nhất anh Hằng đang có vấn đề về sức khoẻ, chính vì thế chúng tôi tạm thời để anh Hằng làm ở cương vị GĐKT…”.

Người được tin tưởng kế nhiệm HLV Nguyễn Kim Hằng không ai khác chính là người mới đưa đội U-21 Tiền Giang đăng quang tại giải U21 báo Thanh Niên 2006 Đỗ Văn Minh.

Tướng Hằng sẽ đảm nhiệm vai trò GĐKT của Tiền Giang

Ngoài thành tích đó, HLV Đỗ Văn Minh cũng là người phát hiện và đào tạo ra những cầu thủ trẻ đang góp mặt tại ĐT Olympic QG như Long Giang, Phúc Hiệp…

Ngay sau khi nhậm chức, Thể thao VietNamNet đã có cuộc trao đổi ngắn với tân HLV trưởng Tiền Giang:

Chào ông, ông cho biết cảm giác của người thế vai bất đắc dĩ lúc này thế nào?

HLV Đỗ Văn Minh: Đương nhiên là có một chút áp lực chứ, mình nhận nhiệm vụ trong hoàn cảnh đội thế này thì tất nhiên phải lo rồi. Nhưng tôi chấp nhận, bởi đã dấn thân vào nghề thì chuyện áp lực cũng là chuyện bình thường…

Được quay trở về nắm đội 1, với rất nhiều học trò cũ từng đăng quang tại giải U-21 báo TN 2006, ông cảm thấy có những thuận lợi và khó khăn như thế nào?

HLV Đỗ Văn Minh: Tất nhiên là có nhiều thuận lợi khi tôi có thể biết từng ưu, khuyết điểm của các học trò cũ mà đề ra phương án thi đấu cụ thể.

Là các cầu thủ trẻ, vì thế các em có lối chơi có lửa hơn, đó cũng là thuận lợi lớn cho tôi để cùng dắt nhau vượt qua quá khăn ở phía trước.

Thêm 1 điều thuận lợi nữa đó chính là sự giúp đỡ của anh Hằng trong vài trò GĐKT, tôi vẫn là HLV thiếu kinh nghiệm, chính vì thế có anh Hằng ở bên sẽ giúp tôi tự tin hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

Còn về khó khăn, thì như mọi người cũng biết Tiền Giang đang là đội bóng trẻ, kinh nghiệm thi đấu không nhiều, tâm lí thi đấu chưa vững. Ngoài ra lực lượng ngoại binh cũng mỏng…

Khó khăn thì nhiều vậy BLĐ đội bóng có đề ra chỉ tiêu cho ông không?

HLV Đỗ Văn Minh: Các anh trên đội không đề ra chỉ tiêu gì cho tôi, cũng như đội bóng. Và ngay cả bản thân tôi cũng chỉ dám đề ra chỉ tiêu riêng cho bản thân và anh em là cố gắng từng trận.

Mùa bóng mới còn dài, chính vì thế chưa thể nói đến điều gì, dù chúng tôi đang gặp bất lợi khi không có sự khởi đầu như ý muốn. Nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ cải thiện trong thời gian tới.

Xin cảm ơn anh, chúc anh sẽ thành công trên cương vị mới của mình.

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA