Tiền đạo Minh Nguyệt được hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Sáng 16/6/2011, tiền đạo ĐT nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã trải qua ca phẫu thuật nhằm khắc phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước gối phải tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Sau khi biết thông tin này, chiều ngày 1/7, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã vào thăm tuyển thủ này và hứa sẽ chi trả toàn bộ viện phí ca mổ chấn thương của chị.

 

Minh Nguyệt đang tập hồi phục theo hướng dẫn của bác sỹ

Chấn thương đến với Minh Nguyệt lần đầu vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, các bác sĩ chẩn đoán cô chỉ bị đứt dây chằng chéo trước gối phải và đã có thể trở lại thi đấu sau một thời gian điều trị. Tuy nhiên, vào tháng 2 vừa qua, khi cùng ĐT nữ Việt Nam tập trung cho vòng loại thứ nhất Olympic 2012, Minh Nguyệt tái phát chấn thương trong chuyến thi đấu tại Đài Loan (Trung Quốc).

 

Nhân dịp tiến sĩ Moos, chuyên gia y học thể thao hàng đầu của nước Đức, sang khám và phẫu thuật tại Việt Nam, Minh Nguyệt đã quyết định mổ gối. Sau ca phẫu thuật sáng 16/6, Minh Nguyệt đã được tiến sĩ Moos xử lý thành công chấn thương đứt dây chằng chéo trước và vỡ sụn chêm. Được biết toàn bộ kinh phí phẫu thuật 100 triệu đồng sẽ do Tổng cục TDTT chi trả cũng như có sự hỗ trợ từ phía LĐBĐVN.

 

Ông Nguyễn Trọng Giáp – Phó phòng các ĐTQG – LĐBĐVN cho biết: “Theo đánh giá ban đầu của bác sĩ, vết mổ của Minh Nguyệt khá tốt, sức khỏe bình phục khá nhanh. Tuy nhiên, thời điểm nào Nguyệt có thể thi đấu trở lại phụ thuộc vào thời gian sau chấn thương và cần theo dõi thêm khoảng 1 tháng. Hiện tại, Nguyệt đang tập hồi phục theo hướng dẫn của bác sĩ. Vì khi chấn thương Minh Nguyệt đang khoác áo đội tuyển nên về nguyên tắc, Tổng cục TDTT sẽ đảm bảo kinh phí chữa trị. VFF dĩ nhiên cũng sẽ có hỗ trợ thêm, tùy mức độ”.

 

Về phần mình, Minh Nguyệt chia sẻ thêm: “Tôi bị chấn thương này khi thi đấu tại ASIAD 16 vào tháng 11 năm ngoái và đợt này tái phát nặng hơn. Chấn thương của tôi và đội trưởng Kim Hồng giống nhau. Chị Hồng phẫu thuật đầu tháng 6 và mới đây đã tiếp tục quay lại Singapore để khám lại. Tôi vẫn chưa thể xuất viện nhưng hi vọng sẽ sớm hồi phục để có thể trở lại đội tuyển để kịp có mặt tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào tháng 10”.

 

Cách đây 2 năm, trong thời gian đội tuyển nữ VN chuẩn bị cho SEA Games 25, tiền đạo 24 tuổi này từng phải nhập viện vì bị rắn độc cắn khi tập huấn trên vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA