Thông tin trước vòng 9 giải hạng Nhất QG 2006 – Cúp Alphanam/Fuji

8 vòng đấu đã diễn ra nhưng đại cục giải hạng Nhất 2006 – Cúp Alphanam/Fuji vẫn rất khó lường khi khoảng cách điểm số giữa các đội không nhiều, và những kết quả bất ngờ liên tục diễn ra…

8 vòng đấu đã diễn ra nhưng đại cục giải hạng Nhất 2006 – Cúp Alphanam/Fuji vẫn rất khó lường khi khoảng cách điểm số giữa các đội không nhiều, và những kết quả bất ngờ liên tục diễn ra…
 
Chưa khi nào giải hạng Nhất lại diễn ra cân bằng như năm nay khi khoảng cách điểm số giữa đội đứng thứ 3 và thứ 10 chỉ là 2 điểm. ~ khu vuẹc cuối BXH, chỉ có duy nhất CLB TP.HCM bị tụt lại với vẻn vẹn 2 điểm trong tay.
 

Liệu TC.V có tiếp tục hình ảnh này ở vòng 9 khi gặp ĐMN.SG?. Ảnh: VNN

~ vòng 9, đội đang dẫn đầu BXH là Đồng Tháp sẽ có một trận đấu đầy khó khăn trước đôij khách Huda Huế vẫn chưa biết mùi thất bại sau 8 vòng đấu. Trong khi đó, Halida Thanh Hóa, TC.V – những ƯCV sáng giá trong cuộc đua thăng hạng đang tràn đầy kiếm trọn 3 điểm trước CLB TP.HCM và ĐMN.SG.

 
Trên sân nhà, An Giang cũng gặp phải đối thủ rất khó chơi là Quảng Nam (mới chỉ thua 1 trận sau 8 vòng). Sẽ là trận cầu vất vả cho chủ nhà nhất là sau khi họ vừa chịu trận thua bẽ mặt trước Huda Huế (0-2) ở vòng 8.
 
Đây chính là 4 trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 9 này.
 
Dưới đây là những số liệu chuyên môn sau 8 vòng đấu giải hạng Nhất QG 2006 – Cúp Alphanam/Fuji
 
LI`N ĐOìN BNG ĐÁ VIỆT NAM
BAN T CHỨC GIẢI BNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA NM 2006
********************************
 
Tổng hợp số liệu chuyên môn sau vòng 8, ngày 4/3/2006
 
Tổng số bàn thắng: 89              trung bình: 1,59 bàn/trận
Tổng số thẻ vàng: 199               trung bình: 3,55 thẻ/trận
Tổng số thẻ đỏ: 15                    trung bình: 0,26 thẻ/trận
Tổng số khán giả: 105.900         trung bình: 1.891 người/trận
 
 
DANH SÁCH CÁC CẦU THỦ GHI BìN:
 
>> Cầu thủ ghi 1 bàn: 42 cầu thủ
 
TC.V: Văn Thông (11); Tuấn Linh (20); Khánh Lâm (7). Quân Khu 4: Phan Văn Đại (8); Thái Văn Dũng (7); Anh Thắng (19). Quân Khu 5: Khắc Tình (12); Oanh Việt (20); Việt Khoa (26); Bảo Trung (7). Halida Thanh Hóa: Mai Tiến Thành (15); Thanh Tùng (19); Wand Rodgers (8). Đồng Nai: Nicolas Duane Addlery (10); Trương Văn Khanh (11). XSKT ĐL LĐ: Trần Trung Đông (11); Nguyễn Thông Thắng (9); Niu Jing Long (21); Nguyễn Duy Lợi (8), Dio Preye (4). An Giang: Nguyễn Xuân Bình (4); Nhật Trường (19). Đồng Tháp: Đoàn Việt Cường (2); Châu Phong Hòa (20); Nguyễn Văn Nghĩa (19); Lương Văn Được Em (17); Max Well (26); Minh Hưng (15). Tây Ninh: Hoàng Hải Dương (17); Anh Thi (8). Sơn ĐT.LA: Lima Fonseca (10). Quảng Nam: Ronald Martin (9); Văn Hiếu (20); Jose Julida (16). Huda Huế: Thanh Tuấn (9); M.Barbieri (6). CLB TP.HCM: Vũ Hiệp (18); Văn Khải (10); Minh Vũ (6); Văn Chính (20); Xuân Thiện (7).  Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn: Olake Kan (24).
 

Các trận đấu vòng 9
Halida Thanh Hóa – CLB TP.HCM
Đồng Tháp – Huda Huế
TC.V – ĐMN.SG
An Giang – Quảng NAm
XSKT ĐL LĐ – QK4
Đồng Nai – Sơn ĐT.LA
Tây Ninh – QK5

> Cầu thủ ghi 2 bàn: 10 cầu thủ 

Đá Mỹ Nghệ SG: Anh Tuấn (9). Tây Ninh: Nguyễn Văn Hiếu (7). Sơn ĐT.LA: Ngọc Quang (18); Mulyanga Issac (17). Quảng Nam: Juma Dtieno (10); Ngọc Hoà (12). An Giang: Bontamba Yeves (24).  Đồng Tháp: Phan Thanh Bình (10); F.Alves (21). Đồng Nai: Văn Phụng (23).
 
>> Cầu thủ ghi 3 bàn: 4 cầu thủ
Đồng Nai: Lương Đình Khang (12). Thể Công Viettel: Thạch Bảo Khanh (8). H.Huế: Chritian Nwaokorie (12). ĐMN.SG: Nguyễn Văn Hùng (18).
 
>> Cầu thủ ghi 4 bàn: 2 cầu thủ
An Giang: Vicent O Ngobe (8). Thể Công Viettel: Phương Nam (10).
 
>> Cầu thủ ghi 5 bàn: 1 cầu thủ
Tây Ninh: Buda Iliya Johnson (10).
 
>> Cầu thủ ghi 6 bàn: 1 cầu thủ
Sơn ĐT.LA: Tshamala (8).
 
>> Cầu thủ đá phản lưới nhà:
Sơn ĐT.LA: Huỳnh Phú (4).
TC.V: Lưu Ngọc Hùng (5)
 
* Cầu thủ nghỉ lượt trận thứ 8: 12 cầu thủ
 
QK4: Nguyễn Thái Bình (10). QK5: Bảo Trung (7); Việt Khoa (26). H.TH: Hoàng Đảm (7).  Tây Ninh: Johnson (10). Sơn ĐT.LA: Phước Thọ (6). Huda Huế: Văn Minh (16); Dasilva Cruz (11). Quảng Nam: Văn Bé (3). CLB TP.HCM: Hoàng Giang (5); Huỳnh Minh (2); Minh Vũ (6).
 
VFF
 
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA