Thông tin trước lượt trận thứ 2 giải VĐQG năm 2006

Đóng góp 2 bàn trong thắng lợi 3-1 của M.H Hải Phòng trước GĐT.LA, ngoại binh Tostao Kwaski đã có sự khởi đầu thuận lợi cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải mới cùng với Mbabazi của LG.HN ACB.

Đóng góp 2 bàn trong thắng lợi 3-1 của M.H Hải Phòng trước GĐT.LA, ngoại binh Tostao Kwaski đã có sự khởi đầu thuận lợi cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải mới cùng với Mbabazi của LG.HN ACB.
 
Có 3 cầu thủ bị nghỉ thi đấu tại vòng đấu này do lỗi nhận thẻ đỏ trực tiếp tại Vòng 1, trong đó M.Hải Phòng sẽ không có sự phục vụ của Ngô Anh Tuấn trong chuyến đến làm khách trên sân của HAGL và GĐT.LA cũng vắng mặt Nguyễn Văn Hùng và Antonio Carlos khi tiếp P.SLNA tại sân nhà.
 
Sau thất bại trước Đà Nẵng, HAGL (trắng) sẽ có cơ hội kiếm điểm khi được chơi trên sân nhà trong cuộc đối đầu với M.H.Hải Phòng – Ảnh: HS
 

Tổng số bàn thắng: 11                trung bình: 1,83 bàn/trận
Tổng số thẻ vàng: 26                   trung bình: 4,33 thẻ/trận
Tổng số thẻ đỏ: 3                        trung bình: 0,5 thẻ/trận
Tổng số khán giả: 41.000             trung bình: 6.833 người/trận

 
 
BAN THANG CẦU THỦ GHI BìN:
 
>> Cầu thủ ghi 1 bàn: 7 cầu thủ
 
Đà Nẵng: Giang Thành Thông (11)
M.H Hải Phòng: Julien (22)
GĐT.LA: Antonios Carlos (9)
Hòa Phát HN: Santos (10); Trương Huỳnh Điệp (9)
Bình Định: Sarayoot (10)
Bình Dương: Abbey (4)
 
 
>> Cầu thủ ghi 2 bàn: 2 cầu thủ
 
M.H.Hải Phòng: Tostao Kwaski (21)
LG.HN ACB: Mbabazi (10)
 
>> Cầu thủ đá phản lưới nhà: 0 cầu thủ
 
 
* CẦU THỦ NGH LƯỢT TRẬN THỨ 2, NGìY 18/1/2006:
 
M.H.Hải Phòng: Ngô Anh Tuấn (17)
GĐT.LA: Nguyễn Văn Hùng (4); Antonio Carlos (9)
 
VFF
 
 
 
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA