Thông tin đội tuyển U19 nữ từ Malaysia: Sẵn sàng cho trận mở màn

15h chiều mai (23/10), đội tuyển bóng đá U19 nữ sẽ thi đấu trận đầu tiên tại vòng loại thứ 2 giải Vô địch U19 nữ châu Á 2011 với U19 Uzbekistan. Trận đấu mở màn rất quan trọng nên Trưởng đoàn Phan Anh Tú và BHL luôn theo sát động viên các tuyển thủ thoải mái tinh thần để nhập cuộc tốt nhất.

15h chiều mai (23/10), đội tuyển bóng đá U19 nữ sẽ thi đấu trận đầu tiên tại vòng loại thứ 2 giải Vô địch U19 nữ châu Á 2011 với U19 Uzbekistan. Trận đấu mở màn rất quan trọng nên Trưởng đoàn Phan Anh Tú và BHL luôn theo sát động viên các tuyển thủ thoải mái tinh thần để nhập cuộc tốt nhất.

Trưởng đoàn Phan Anh Tú và BHL dặn dò các cầu thủ trước buổi tập. Ảnh VFF

 

Sau khi theo dõi các đội thi đấu trong ngày đầu tiên, Lãnh đội và BHL đội đã có định hình về lối chơi của từng đối thủ, nhất là U19 Uzbekistan đội mà U19 Việt Nam sẽ gặp vào chiều mai. Chính vì vậy, trước buổi tập sáng nay (22/10), Trưởng đoàn Phan Anh Tú đã có cuộc trao đổi nhanh với toàn đội về lối chơi của U19 Uzbekistan nhằm giúp các cầu thủ định hình về đối phương và trong buổi tập ngày 22/10 phải có những điều chỉnh thích hợp.

 

U19 Uzbekistan có thể lực nhưng không khéo trong khi U19 Việt Nam lại có kỹ thuật vì vậy BHL lưu ý các cầu thủ khi có bóng cần nhanh chóng xử lý, không được giữ bóng nếu không đối phương sẽ ập vào và mất bóng; hàng hậu vệ khi thấy U19 Uzbekistan có bóng tấn công cần phải can thiệp sớm. Trưởng đoàn Phan Anh Tú căn dặn các tiền đạo cần phối hợp nhanh vì đối phương xoay sở chậm, nếu các cầu thủ thực hiện nghiêm đấu pháp của BHL đưa ra thì cơ hội là hiện thực.

BHL luôn yêu cầu các cầu thủ chơi bóng đơn giản, hiệu quả. Ảnh VFF

 

Trong buổi tập ngày 22/10, HLV trưởng Vũ Bá Đông cho các cầu thủ tập các bài 2 chống 4, chơi bóng 1-2 chạm, chia nhóm tập tấn công-phòng ngự. BHL luôn yêu cầu tất cả phải di chuyển linh hoạt, khi có bóng xử lý ngay nhưng phải quan sát, không được đưa bóng ẩu. Kết thúc các buổi tập luôn là bài tập sút cầu môn, cầu thủ nào thực hiện không tốt sẽ bị phạt. Hôm nay, Phạm Hoàng Quỳnh đã bắt đầu tập chung với cả đội. Như vậy, 22 tuyển thủ đều đảm bảo sức khỏe và sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên.

 

10 giờ sáng mai (23/10), BHL sẽ họp đấu pháp với toàn đội. 12 giờ 30 đội di chuyển đến sân (cách khách sạn khoảng 45 phút ô tô), sở dĩ phải đi sớm vì đề phòng tắc đường theo khuyến cáo của BTC.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM