Thông tin đội tuyển bóng đá nữ U19 quốc gia từ Malaysia

13h30 chiều nay (19/10), đội tuyển bóng đá nữ U19 quốc gia đã có mặt tại Kuala Lumpur – Malaysia, chuẩn bị tranh tài tại vòng loại thứ 2 giải Vô địch nữ U19 châu Á 2011.

ĐT U19 đến sân bay Kuala Lumpur. Ảnh VFF


Đội đã có hành trình di chuyển khá mệt khi phải dậy từ gần 4 giờ sáng để chuyển đồ lên ô tô ra sân bay Nội Bài. 6h30 toàn đội đáp máy bay vào TP.HCM và làm thủ tục xuất cảnh tại đây. 10h30 chuyến bay VN757 rời Tân Sơn Nhất thẳng tiến Kuala Lumpur trong sự háo hức của các nữ tuyển thủ vì đa số đây là lần đầu tiên đến Malaysia. Rất may là các chuyến bay khởi hành rất đúng giờ nên tránh được cảnh chờ đợi.

 

Tại sân bay và trên máy bay, các nữ tuyển thủ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các hành khách đi cùng. Có hành khách cho thấy họ rất hiểu và quan tâm đến bóng đá nữ khi biết rõ lịch thi đấu của đội tuyển U19 Việt Nam; có người thì ngồi trò chuyện với các cầu thủ trong suốt chặng bay để hiểu rõ hơn những cô gái thích đá bóng.

 

Các nữ cầu thủ đi thi đấu với hành trang gọn nhẹ 01 túi/người

13 giờ 30 máy bay hạ cánh xuống Kuala Lumpur, trong khi cả đoàn còn đang điểm danh quân số thì đại diện AFC đã vào đón và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh ở cửa riêng nên chỉ mất 10 phút tất cả đã ra nhận hành lý và đành phải chờ 30 phút vì chuyến xe dành cho U19 Việt Nam buộc phải đưa U19 nữ Thái Lan về khách sạn trước (do xuống trước). Theo giải thích của đại diện BTC, sở dĩ xảy ra việc này là do U19 Thái Lan đến nhưng không báo lịch bay nên BTC phải xử lý như vậy. Lại thêm 45 phút ngồi ô tô để về khách sạn Blue Wave, dù rất mệt mỏi vì phải dậy sớm và chặng bay thứ 2 thời tiết xấu nhưng ai cũng vẫn cố ngắm nhìn Kuala Lumpur.

 

Bữa cơm trưa đầu tiên của tuyển U19 Việt Nam tại Malaysia

Về đến khách sạn Blue Wave tại Kuala Lumpur, đồng hồ chỉ 14 giờ 30 (giờ Malaysia), TRưởng đoàn Phan Anh Tú và BHL quyết định cả đội lên nhà ăn dùng bữa trưa rồi xuống nhận phòng. Do thời gian khá muộn và để đảm bảo sức khỏe cho các tuyển thủ, BHL quyết định hủy buổi tập chiều và họp đội phổ biến các vấn đề liên quan. Tại cuộc họp, Trưởng đoàn Phan Anh Tú nhắc nhở các tuyển thủ phải cố gắng giữ sức khỏe, thi đấu đạt kết quả tốt giống như các đội tuyển U16 nữ, U16 nam và U19 nam đều  có những thành tích nhất định khi tham dự giải Đông Nam Á và châu Á. 

Trưởng đoàn Phan Anh Tú phổ biến các quy định chung cho toàn đội

 

Theo kế hoạch, sáng mai 10 giờ BTC sẽ tiến hành họp kỹ thuật trước giải. Đội tuyển sẽ tập nhẹ tại sân gần khách sạn.

 

Bên lề

* Do đa số lần đầu tiên đi thi đấu quốc tế nên các tiện nghi ở khách sạn hiện đại đã khiến các cầu thủ trẻ bỡ ngỡ. Chỉ trong vòng 30 phút, BHL đã phải liên tục nhờ lễ tân mở giúp cửa phòng vì các cầu thủ quên rút chìa trong khi khách sạn sử dụng hệ thống khóa cửa từ.

 

* Thú nhồi bông là một trong những vật bất ly thân của các tuyển thủ. Cho dù xếp đồ hay ngồi chờ lên máy bay, ai cũng giữ chặt con thú bông yêu quý của mình. Thậm chí có nữ cầu thủ còn không thể chợp mắt trên máy bay khi chú thú yêu bị mượn tạm.

 

 

* Đội tuyển bóng đá nữ U19 Quốc gia đã nhận được sự quan tâm của hành khách đi cùng chuyến bay từ TP.HCM sang Kuala Lumpur. Có hành khách còn rất am tường bóng đá trẻ khi đọc cả lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại vòng loại thứ 2 giải Vô địch nữ U19 châu Á 2011. Tuy nhiên, cũng có người nhầm trưởng đoàn Phan Anh Tú thành Chủ tịch LĐBĐVN (!).


* Cho đến thời điểm tối 19/10 đã có các đội tuyển U19 Việt Nam, U19 Đài Loan, U19 Thái Lan đã có mặt tại khách sạn Blue Wave.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM