Thi đấu giao hữu, ĐT U19 nữ Việt Nam – TKS Việt Nam: 1-1

Chiều nay (16/7), ĐT U19 nữ Việt Nam đã có trận tái đấu với tuyển nữ TKS Việt Nam trên SVĐ Cửa Ông- Quảng Ninh.

Chiều nay (16/7), ĐT U19 nữ Việt Nam đã có trận tái đấu với tuyển nữ TKS Việt Nam trên SVĐ Cửa Ông- Quảng Ninh. Đây cũng là trận đấu giao hữu trong nước cuối cùng của thầy trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn trước khi hành quân sang tập huấn tại Vũ Hán nhằm chuẩn bị tham dự VCK U19 nữ châu Á 2009.

 

Khác với trận đấu giao hữu “lượt đi” hôm 14/7 vừa qua, trong lần tái ngộ này, tuyển nữ TKS Việt Nam có sự trở lại của một số tuyển thủ quốc gia như hậu vệ Nhiêu Thuỳ Linh, tiền đạo Bùi Thị Phượng…Điều này đã giúp đội bóng đất Mỏ thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều và có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 45 của trận đấu. Trong khi đó, nhằm tránh những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra, ĐT nữ U19 Việt Nam chủ động không bung hết sức nhưng đồng thời vẫn cố gắng tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của BHL. Chính nhờ sự tập trung và tuân thủ đấu pháp đề ra đã giúp ĐT U19 nữ Việt Nam không những ngăn chặn khá tốt các pha lên bóng của chủ nhà TKS Việt Nam mà còn mang lại bàn thắng gỡ hoà 1-1 ở phút cuối cùng của trận đấu, được thực hiện do công của Cao Thị Biên.

 

Sáng mai (17/7), đội tuyển sẽ trở về Hà Nội và ngày 18/7 sẽ hành quân sang Vũ Hán và tập huấn tại đây cho tới ngày tham dự giải. Trong quá trình tập huấn tại Vũ Hán, HLV Trần Ngọc Thái Tuấn sẽ có cơ hội hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng thông qua 3 trận giao hữu, trong đó có 2 trận gặp ĐT U19 nữ Vũ Hán và 1 trận gặp ĐT U19 nữ Trung Quốc.

 

Giải vô địch châu Á 2009 sẽ diễn ra từ ngày 1-12/8 với sự tham gia của 8 đội bóng là: CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan (bảng A), Nhật Bản, Australia, Đài Loan, Trung Quốc (bảng B). Theo lịch, Việt Nam sẽ gặp đối thủ CHDCND Triều Tiên (2/8), sau đó là Hàn Quốc (4/8) và gặp Thái Lan vào 6/8.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM