Thi đấu giao hữu, ĐT U19 nữ Việt Nam – ĐT U19 nữ Trung Quốc: 0-4

Tối nay (27/7), ĐT U19 nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu gặp ĐT U19 nữ Trung Quốc tại Trung tâm TDTT Vũ Hán và để thua đội bạn với tỷ số 0-4. Đây cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn trong hành trình chuẩn bị cho VCK U19 nữ châu Á 2009.

Tối nay (27/7), ĐT U19 nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu gặp ĐT U19 nữ Trung Quốc tại Trung tâm TDTT Vũ Hán và để thua đội bạn với tỷ số 0-4. Đây cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn trong hành trình chuẩn bị cho VCK U19 nữ châu Á 2009.

 

Trước đối thủ có trình độ vượt trội, HLV Trần Ngọc Thái Tuấn chủ động lựa chọn đấu pháp phòng ngự chặt, phản công nhanh với sơ đồ chiến thuật 5-3-2 quen thuộc. Tuy nhiên, do chưa quen thi đấu dưới đèn nên các tuyển thủ đã bị chói mắt và nhập cuộc không được tốt. Trong khi đó, với thực lực mạnh hơn, chủ nhà U19 Trung Quốc không gặp nhiều khó khăn để nắm quyền kiểm soát thế trận. Chỉ trong vòng 45 phút của hiệp đấu đầu tiên, họ đã 3 lần buộc thủ môn Cao Thị Lợi phải vào lưới nhặt bóng.

U19 nữ Việt Nam (trắng) và U19 Trung Quốc (đỏ) – Ảnh: Bích Hạnh

 

Sang hiệp 2, vẫn với mục đích tận dụng cơ hội thi đấu với đối thủ mạnh U19 Trung Quốc để thử nghiệm đội hình, HLV Trần Ngọc Thái Tuấn thay thế tới 8 vị trí trên sân, trong khi đó, đội bạn cũng ra sân với nhiều gương mặt mới. Thế trận trong hiệp đấu này có vẻ cân bằng hơn do U19 Trung Quốc chủ động giảm nhịp độ và ĐT U19 nữ Việt Nam cũng vào guồng với những pha phối hợp tấn công khá nhịp nhàng. Đáng tiếc là các chân sút trên hàng công đã không thể tận dụng được các cơ hội để chuyển thành bàn thắng. Không những vậy, ĐT U19 nữ Việt Nam còn để thua thêm bàn thứ 4 khi hàng thủ không kịp lui về bọc lót sau một tình huống phản công của đội bạn.

 

Thua trận 0-4 trước ĐT U19 nữ Trung Quốc – một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch – là một kết quả không quá bất ngờ. Theo đánh giá của BHL, điều quan trọng là thông qua trận đấu này, các tuyển thủ U19 nữ Việt Nam đã bộc lộ hết những sở trường cũng như sở đoản của mình. Đó cũng là cơ sở để BHL có những điều chỉnh kịp thời trong thời gian tới.

 

Ngày mai (28/7), toàn đội được nghỉ xả hơi và được đi thăm quan, mua sắm, thả lỏng tinh thần sau một giai đoạn luyện tập miệt mài. Ngày 29/7, đội tuyển trở lại luyện tập bình thường với mật độ 2 buổi/ngày tại SVĐ Trung tâm TDTT Vũ Hán.

 

Theo lịch thi đấu , ngày 2/8 ĐT U19 nữ Việt Nam sẽ ra quân trận đầu tiên tại VCK U19 châu Á 2009 gặp U19 nữ CHDCND Triều Tiên, tiếp đó gặp U19 nữ Hàn Quốc vào ngày 4/8 và kết thúc vòng bảng bằng cuộc đọ sức cùng U19 nữ Thái Lan vào ngày 6/8.

 

Đội hình xuất phát của ĐT U19 nữ Việt Nam trong trận giao hữu gặp ĐT U19 nữ Trung Quốc:

Thủ môn: Cao Thị Lợi

Hậu vệ: Nguyễn Thị Liễu, Bùi Thuý An, Dương Thị Bình, Cao Thị Biên, Nguyễn Hương Giang

Tiền vệ: Lê Thu Thanh Hương, Nguyễn Thị Hương, Phùng Thị Nhung

Tiền đạo: Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Thị Thu

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM