Thể Công: 99% sẽ có ngoại binh ở GĐ 2!

Theo một lãnh đạo CLB, bản thân CLB bóng đá Thể Công và Công ty Viettel luôn mong muốn có được chủ trương cho phép thuê ngoại binh của Bộ Quốc phòng từ các mùa giải trước.

Vừa qua, lãnh đạo Bộ quốc phòng, Cục quân huấn, Công ty điện tử viễn thông quân đội Viettel và CLB bóng đá Thể Công đã có các cuộc bàn thảo về vấn đề thuê cầu thủ ngoại cho giai đoạn 2 cũng như cho mùa giải tới. Và sau các cuộc bàn thảo này, có tới 99% Thể Công Viettel sẽ được phép thuê cầu thủ ngoại cho mùa giải mới, và nếu có thể là sẽ có ngay ở giai đoạn hai mùa giải hạng Nhất năm nay.

Theo một lãnh đạo CLB, bản thân CLB bóng đá Thể Công và Công ty Viettel luôn mong muốn có được chủ trương cho phép thuê ngoại binh của Bộ Quốc phòng từ các mùa giải trước.

Lứa trẻ của Thể Công như Quang Vinh (27), Ngọc Duy sẽ sớm trưởng thành hơn nếu có sự giúp sức của các ngoại binh

Tuy vậy, đến thời điểm này, khi mà mùa giải hạng Nhất vừa mới chỉ diễn ra được 2 vòng, nhưng Thể Công thi đấu không thành công trong khi nhiều CLB khác tỏ ra không hề thiếu tham vọng lên hạng, lực lượng nội binh nhìn chung chưa đủ lực để chắc chắn 100% lên được hạng V-League mùa tới, nên chủ trương thuê ngoại binh mới được bàn thảo đến.

Nhìn chung, lãnh đạo Bộ quốc phòng, Cục quân huấn đã thông qua chủ trương này và hiện nay, CLB TC.V cũng đã có văn bản trình Bộ Quốc phòng cho phép có ngoại binh ngay từ đầu giai đoạn hai mùa bóng năm nay.

Cũng theo chủ trương này thì trước mắt, nếu được tuyển mộ ngoại binh thì TC.V chỉ được phép thuê các cầu thủ nước ngoài đến từ các quốc gia XHCN cũ, đặc biệt là các quốc gia Đông u và Liên Xô cũ.

Như vậy, sau việc mời được các HLV ngoại thuộc các quốc gia XHCN trước đây như Branko Radovic (người Nam Tư cũ, mùa giải 2003 – 2004), Tamas Vicko (người Hungaria, mùa giải năm nay) cho đội 1, và 1 HLV người Đức đã nắm đội U-21 Thể Công (chuẩn bị đi tập huấn tại Đức trong 6 tháng), thì chủ trương cho phép thuê ngoại binh đã khiến cho cái gọi là “cơ chế tự trói mình” của đội bóng quân đội được mở nút thắt, và tạo nên một cách nghĩ cách làm bóng đá hiện đại chuyên nghiệp hơn.

Có thể nói, cùng với việc đặt niềm tin vào lớp trẻ U-21 đang chuẩn bị đi Đức tập huấn trước khi về thay thế các đàn anh đội 1 mùa giải tới, thì nếu việc thuê cầu thủ ngoại trở thành hiện thực thì hàng triệu người hâm mộ đội bóng áo lính sẽ được tiếp thêm hy vọng chờ ngày trở lại V-League cũng như truyền thống hào hùng năm xưa.

(Theo VNN)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA