Thanh Hoá trên đường chuyển giao hẳn cho Halida

Đúng lộ trình là năm 2010 Sở TDTT Thanh Hoá sẽ được chuyển giao hẳn đội bóng cho Halida quản lý. Nhà tài trợ Halida đã ký một hợp đồng tài trợ mới với bóng đá Thanh Hoá trong buổi tổng kết sáng hôm 21/11, với thời hạn 3 năm.

Đúng lộ trình là năm 2010 Sở TDTT Thanh Hoá sẽ được chuyển giao hẳn đội bóng cho Halida quản lý. Nhà tài trợ Halida đã ký một hợp đồng tài trợ mới với bóng đá Thanh Hoá trong buổi tổng kết sáng hôm 21/11, với thời hạn 3 năm. Quá trình chuyển giao đội bóng cho doanh nghiệp này sẽ được thực hiện từng bước trong 3 năm tới.

Chấm dứt những thông tin về việc thay đổi nhà tài trợ chính, hôm qua 21/11, Sở TDTT Thanh Hoá đã làm lễ ra mắt nhà tài trợ chính Halida với một hợp đồng đến năm 2009. Đội bóng xứ Thanh sẽ mang tên Halida Thanh Hoá đến mùa giải 2009. Mặc dù giá trị hợp đồng không được tiết lộ nhưng theo thông tin mà chúng tôi được biết, Halida sẽ bỏ ra 3 tỷ cho năm đầu tiên và số tiền tài trợ sẽ tăng dần theo từng năm, tuỳ thuộc vào các yếu tố như thành tích, sự phát triển và đặc biệt là giá trị của việc gắn tên với đội bóng mang tại cho hãng bia này.

Halida sẽ tiếp quản đội Thanh Hoá vào năm 2010

Như thế, số tiền mà Halida tài trợ cho Thanh Hoá đã tăng gấp đôi so với năm 2006 (1,5 tỷ), mùa giải mà Halida.Thanh Hoá giành quyền lên chơi ở V-League sau 12 năm vắng bóng.

Thời gian gần đây, có ít nhất 4 doanh nghiệp trong tỉnh và ở Hà Nội ngỏ lời muốn được trở thành nhà tài trợ chính cho đội bóng. Một doang nghiệp đã đặt lên bàn con số 4 tỷ/năm để được gắn tên với Thanh Hoá nhưng cuối cùng, Sở TDTT đã quyết định tiếp tục gắn bó với Halida, dù họ chỉ chấp nhận tài trợ 3 tỷ cho V-League 2007.

Có nhiều nguyên nhân, trong đó có 2 nguyên nhân quan trọng nhất khiến Halida được chọn. Thứ nhất, đây là doanh nghiệp tài trợ cho rất nhiều môn thể thao khác ngoài bóng đá của Sở TDTT Thanh Hoá. Thứ hai, Halida có ý định làm bóng đá nghiêm túc và lâu dài chứ không làm ăn kiểu “chộp giật” năm một. Bằng chứng là họ muốn sau một thời gian làm bóng đá, đội bóng sẽ được chuyển giao cho Halida quản lý.

Sở dĩ phải 2 tháng sau khi giải hạng Nhất 2006 kết thúc, Thanh Hoá mới tổ chức lễ tổng kết là vì vướng mắc về chuyện tiền nong và vấn đề cơ chế hoạt động của mùa giải 2007. Số tiền thưởng cho việc thăng hạng vẫn chưa được quyết và việc thành lập Đoàn bóng đá Thanh Hoá vẫn còn nhiều vướng mắt. Cho đến hôm qua, những vấn đề khiến tâm lý cả đội không yên thời gian gần đây đã được giải quyết cơ bản.

Rất nhiều niềm vui đã đến với thầy trò HLV Trần Văn Phúc trong lễ tổng kết

Đích thân lãnh đạo tỉnh đã ký quyết định thưởng cho thành tích lên V-League của đội bóng số tiền 1 tỷ đồng. Trong thời gian gần nhất, sau khi giải quyết các thủ tục hành chính, 1,4 tỷ tiền thưởng (400 triệu đồng vẫn đang còn “nợ”) sẽ được giải ngân để chia cho cả đội.

Việc thành lập Đoàn bóng đá Thanh Hoá, tức là đội bóng sẽ hoạt động theo mô hình một CLB chuyên nghiệp, cũng được quyết định. Dù vấn đề nhân sự, cơ cấu nhân sự chưa được công bố nhưng về cơ bản đã được xác định và chỉ chờ hoàn thiện. Như thế, ít nhất thầy trò HLV Trần Văn Phúc cũng gạt được nỗi lo về những trở ngại của cơ chế “bao cấp”.

HLV Trần Văn Phúc cũng chính thức ký hợp đồng với Halida Thanh Hoá sau một thời gian lần nữa. Sau khi giành quyền thăng hạng, tướng Phúc ra khá nhiều điều kiện với Sở TDTT Thanh Hoá nếu muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội bóng, trong đó có việc thành lập CLB bóng đá chuyên nghiệp có tài khoản, con dấu và những quyền hạn riêng… để đảm bảo quyền lợi cho cầu thủ.

Trên giấy tờ, vấn đề tiền bạc của Halida Thanh Hoá cho đến thời điểm này đã được giải quyết. 6 tỷ mà UBND tỉnh cấp, 3 tỷ của Halida, tiền bán quảng cáo và tiền tài trợ của một số doanh nghiệp trong tỉnh cam kết hỗ trợ như xi măng Bỉm Sơn, Bút Sơn…, tính sơ qua đội bóng đã có khoảng 12 tỷ.

Là tân binh của V-League nên Thanh Hoá đã bước vào quá trình chuẩn bị từ rất sớm. Họ là đội tập trung sớm nhất, luyện tập từ tháng 9. Lực lượng nội vẫn giữ nguyên và hiện nay, HLV Trần Văn Phúc vẫn đang gấp rút tìm kiếm ngoại binh chất lượng. Theo thông tin nội bộ, tuyển thủ quốc gia Hồng Minh gần như chắc chắn sẽ quay trở lại Thanh Hoá mùa tới.

(Theo thethao.vtc)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA