Thắng Timor Leste 4-0, U22 Việt Nam sớm giành vé vào bán kết

Cúp đúp bàn thắng của Danh Trung đã đóng góp vào chiến thắng 4-0 của ĐT U22 Việt Nam trước U22 Timor Leste, qua đó giúp đội nhà sớm giành vé vào bán kết AFF U22 LG Cup 2019.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U22 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước Philippines, do vậy nếu cũng giành trọn 3 điểm trước Timor Leste, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ chắc chắn đoạt vé đi tiếp cùng với đội bóng trẻ xứ chùa Vàng.

Không để lỡ cơ hội sớm hoàn thành nhiệm vụ tại vòng bảng, U22 Việt Nam với đội hình được làm mới khi có tới 6 sự thay đổi so với trận ra quân đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, nỗ lực chơi pressing bên phần sân đối phương của các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt bên phía U22 Timor Leste. Chính điều này đã khiến các chân sút U22 Việt Nam không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành thủ môn đội bạn.

Phải đến phút 39, tận dụng cơ hội từ sự không hiểu ý nhau của hậu vệ và thủ môn Timor Leste, Danh Trung đoạt được bóng và dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam.

Bế tắc được tháo gỡ, các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu sắc nét hơn trong hiệp 2 và liên tục tạo ra các pha uy hiếp trước khung thành đội bạn. Phút 61, lại là Danh Trung đột phá rồi tung cú sút ngoài vòng cấm, đưa bóng đi thẳng vào khung thành của U22 Timor Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Đây là bàn thắng thứ ba của tiền đạo này ở giải U22 Đông Nam Á.

Những diễn biến sau đó tiếp tục chứng kiến sự áp đảo trên sân của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn cho thấy còn nhiều điểm yếu về dứt điểm. Bàn thắng của Thanh Hậu ở phút 83 và Xuân Tú ở phút bù giờ thứ 5 ấn định tỷ số 4-0 cho U22 Việt Nam chỉ là 2 trong số rất nhiều cơ hội mà U22 VIệt Nam tạo được trước khung thành của Timor Leste.

Thắng trận 4-0, U22 Việt Nam tạm vươn lên thế chỗ của U22 Thái Lan. Ở lượt trận cuối ngày 21/2 tới, cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội sẽ phân định chủ nhân thực sự của ngôi đầu bảng.

Đội hình thi đấu của U22 Việt Nam:

Văn Biểu (GK), Văn Xuân, Văn Hạnh, Văn Đạt, Thiện Đức, Minh Bình (Bảo Toàn 76’), Tiến Dụng, Thanh Sơn, Thanh Hậu, Hoàng Nam (Hữu Thắng, 56′), Danh Trung (Xuân Tú, 65′).

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG A