Thái Sơn Nam trở lại ngôi đầu, Savinest Sanna Khánh Hòa và Kardiachain Sài Gòn chia điểm kịch tính

Chiều nay (30/6), cuộc đối đầu được chờ đợi nhất của lượt trận thứ 7 VCK Giải Futsal HDBank VĐQG 2020 giữa Thái Sơn Nam và Savinest Sanna Khánh Hòa với những diễn biến hấp dẫn, kịch tính đã tạo ra bầu không khí sôi động tại Nhà thi đấu Đại học Nha Trang. Kết quả, chiến thắng sát nút 4-3 đã thuộc về thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Thái Sơn Nam (xanh) có chiến thắng quan trọng trước S.Sanatech Khánh Hòa để tạo lợi thế trong cuộc đua ở nhóm đầu trước khi giai đoạn lượt đi khép lại sau 2 lượt trận nữa.

Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội. Về phía ĐKVĐ Thái Sơn Nam, một chiến thắng sẽ giúp họ trở lại với vị trí số 1 trên BXH. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Savinest Sanatech Khánh Hòa cũng rất cần 3 điểm trọn vẹn để duy trì thứ hạng ở nhóm dẫn đầu trước khi lượt đi chuẩn bị khép lại.

Với tinh thần đó, HLV trưởng cả hai đội đã lựa chọn những “quân bài” tốt nhất đang có trong tay để tiếp cận trận đấu. Do đã quá hiểu lối chơi của nhau nên Thái Sơn Nam và Savinest Sanatech Khánh Hòa đều tự tin triển khai đấu pháp của mình. Minh Trí tạo lợi thế dẫn trước cho Thái Sơn Nam bằng cú sút chìm hiểm hóc ở phút 4. Tuy nhiên, với sự kiên trì trong phòng ngự chặt và phản công nhanh, 4 phút sau đó, Savinest Sanatech Khánh Hòa đã có bàn thắng quân bình tỷ số khi Văn Hạnh chớp cơ hội đoạt được bóng và xoay người dứt điểm rất nhanh trước khung thành, làm bó tay thủ thành Hồ Văn Ý.

Những diễn biến sau đó tiếp tục chứng kiến các pha “ăn miếng, trả miếng” của hai đội. Thái Sơn Nam một lần nữa vượt lên dẫn bàn khi Châu Đoàn Phát đón đường chuyền từ đội trưởng Văn Vũ, tung cú sút cực mạnh khiến thủ môn đội bạn không kịp phản ứng và buộc phải vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên, một lần nữa các học trò của HLV Phạm Minh Giang không giữ được thành quả khi để Savinest Sanatech Khánh Hòa gỡ hòa 2-2. Trong tình huống này, may mắn đã thuộc về đội bóng phố Biển khi cú sút căng từ điểm phạt góc bên cánh trái của Văn Hạnh đã đưa bóng đập vào người Châu Đoàn Phát, đổi hướng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Thái Sơn Nam.

Kịch bản hấp dẫn của hiệp 1 lặp lại ở hiệp 2 khi Thái Sơn Nam sớm vượt lên dẫn trước 3-2, sau pha xử lý và dứt điểm tinh tế của đội trưởng Văn Vũ. Thế nhưng, màn phối hợp của bộ đôi ngôi sao bên phía Savinest Sanatech Khánh Hòa là Phùng Trọng Luân và Khổng Đình Hùng đã kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trong tình huống này, Khổng Đình Hùng đã thoát xuống đón đường chuyền rất thuận lợi của Phùng Trọng Luân trước khi đánh bại thủ môn Văn Ý bằng cú dứt điểm chân trái kỹ thuật.

Sau bàn quân bình tỷ số 3-3, trận đấu không còn được duy trì ở tốc độ cao. Một phần do thể lực các cầu thủ suy giảm, một phần bởi sự thận trọng bởi thời gian còn lại không nhiều và mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Đến phút 38, nút thắt mới được phá bỏ khi Anh Tài có pha đi bóng nỗ lực thoát xuống biên trái trước khi trả bóng vào trong cho Anh Duy đánh đầu cận thành, mang về chiến thắng kịch tính 4-3 cho ĐKVĐ Thái Sơn Nam.

Với kết quả này, Thái Sơn Nam đã trở lại với ngôi đầu bảng với 17 điểm, hơn đội xếp thứ nhì là Sahako 1 điểm.

Quang Vũ (số 16) gây ấn tượng mạnh với cú đúp bàn thắng, trong đó có pha vô-lê rất đẹp mắt tung lưới Đà Nẵng, góp công lớn cho chiến thắng 4-1 của Thái Sơn Bắc.

Tại trận đấu diễn ra lúc 16h00, mặc dù có lợi thế dẫn bàn sau pha lập công của Văn Toàn ở phút 12, nhưng Đà Nẵng lại không duy trì tốt thế trận trước sự quyết tâm của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Phút 15, Quang Vũ quân bình tỷ số cho Thái Sơn Bắc sau pha chớp cơ hội rất nhanh từ sai sót của cầu thủ đội bạn. 2 phút sau, đến lượt Quang Vinh đưa Thái Sơn Bắc dẫn lại 2-1 bằng cú chạm bóng cận thành.

Sang hiệp hai, Quang Vũ gây ấn tượng mạnh với cú vô-lê rất đẹp mắt,đưa bóng găm thẳng vào lưới Đà Nẵng, nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Thái Sơn Bắc. Đến phút cuối cùng, Đức Tùng đánh dấu chấm hết cho những nỗ lực dâng cao chơi power-play của Đà Nẵng bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-1.

Đây là chiến thắng thứ 4 của Thái Sơn Bắc kể từ đầu VCK. Càng ý nghĩa hơn khi chiến thắng này đã giúp họ vươn lên chiếm lĩnh vị trí thứ 4 trên BXH của chính đối thủ Đà Nẵng.

Trận đấu giữa S.Sanna Khánh Hòa (vàng) và Kardiachain Sài Gòn đã diễn ra kịch tính cho đến giây cuối cùng.

Trận đấu muộn nhất của lượt 7 là cuộc đọ sức rất đáng chú ý giữa Kardiachain Sài Gòn và Savinest Sanna Khánh Hòa. Đội bóng phố Biển vượt lên dẫn trước 2 bàn, nhưng Kardiachain Sài Gòn tiếp tục thể hiện là đội bóng khó lường nhất ở mùa giải năm nay khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trong hiệp 1. Sang hiệp hai, Savinest Sanna Khánh Hòa gặp bất lợi lớn khi thủ môn Hữu Phúc bị truất quyền thi đấu vì thẻ đỏ. Tận dụng cơ hội này, Kardiachain Sài Gòn có bàn quân bình tỷ số 2-2 sau pha sút phạt thành bàn của Công Hải. Với tâm lý hưng phấn, Kardiachain Sài Gòn tiếp tục tạo nên bất ngờ với pha ghi bàn của Ngọc Tùng ở phút 26. Tuy nhiên, sự kịch tính chưa dừng lại đó. Savinest Sanna Khánh Hòa vùng lên mạnh mẽ trong thời gian còn lại và ghi liền 2 bàn thắng để vượt lên dẫn lại 4-3. Thế nhưng, các học trò của HLV Đặng Đình Khang lại không bảo vệ được thành quả của mình khi nhận bàn thua rất đáng tiếc ở đúng giây cuối cùng của trận đấu. Cầu thủ lập công mang về 1 điểm cho Kardiachain Sài Gòn là Nguyễn Hồng Kông.

Kết quả lượt 7, ngày 30/6/2020

Nhà thi đấu Đại học Nha Trang (Khánh Hòa)

14h00, Thái Sơn Nam vs. Savinest Sanatech Khánh Hòa: 4-3
Thái Sơn Nam: Nguyễn Minh Trí (8) 4′; Châu Đoàn Phát (19) 9′; Trần Văn Vũ (11) 23′; Nguyễn Anh Duy (7) 38′
S.Sanatech Khánh Hòa: Nguyễn Anh Quý (8) 8′; Châu Đoàn Phát (19-TSN, phản lưới) 10′; Khổng Đình Hùng (2) 27′
Thái Sơn Nam: Đặng Phi Tiến (16) 7′; Nguyễn Huỳnh Thanh Huy (18) 15′
S.Sanatech Khánh Hòa: Nguyễn Quốc Bảo (7) 38′

16h00, Thái Sơn Bắc vs. Đà Nẵng: 4-1
Thái Sơn Bắc: Trần Quang Vũ (16) 15′ 27′; Lê Quang Vinh (8) 17′; Vũ Đức Tùng (11) 40′
Đà Nẵng: Đinh Văn Toàn (12) 13′
Thái Sơn Bắc: Trần Quang Vũ (16) 22′

19h00, Kardiachain Sài Gòn vs. Savinest Sanna Khánh Hòa: 4-4
Kardiachain Sài Gòn: Nguyễn Công Hải (15) 15′ 26′; Đặng Phạm Ngọc Tùng (20) 26′; Nguyễn Hồng Kông (5) 40′
S.Sanna Khánh Hòa: Hồ Văn Tú (16) 5′; Trần Minh Tuấn (9) 15′; Pi Năng Thái An (7) 35′; Mai Thành Đạt (3) 40′
S.Sanna Khánh Hòa: Nguyễn Hữu Phúc (20) 26′

XẾP HẠNG TẠM THỜI

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA