Thái Sơn Nam thua ngược trước đại diện của Iraq

Dù dẫn bàn từ rất sớm trước Nafit Al Wasat nhưng rút cuộc, Thái Sơn Nam đành lâm vào cảnh trắng tay khi thua ngược đối thủ 3-4 trong lượt trận thứ hai của vòng bảng giải futsal CLB châu Á 2018 diễn ra vào chiều 3/8.

Thái Sơn Nam thua ngược trước đại diện của Iraq

Một chiến thắng sẽ đảm bảo cho Thái Sơn Nam giành một suất sớm vào vòng đấu loại trực tiếp. Từng thắng Nafit Al Wasat với tỷ số đậm 4-0 ở giải năm ngoái, nên đoàn quân của ông Miguel Rodrigo nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút thứ hai, Thái Sơn Nam đã có bàn dẫn điểm. Cú sút bóng chéo góc của Tôn Thất Phi đưa bóng bật xà dội ra và ngay lập tức, Tobe có mặt kịp thời để đệm bóng, ghi bàn thắng cho đội nhà.

Tuy nhiên, Nafit Al Wasat cho thấy, họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Khi chơi không có sự ủng hộ của khán giả nhà như giải năm ngoái tổ chức ở TP.HCM, Thái Sơn Nam cũng không thể chiếm thế thượng phong. Trái lại, đại diện của Iraq đã tạo được thế trận khá ngang ngửa. 

Dù vậy, Thái Sơn Nam vẫn có nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét hơn, nhất là trong các tình huống phản công hay tổ chức tấn công nhanh. Điển hình như ở phút 23 khi sau một đường lên bóng chớp nhoáng, Altawail đối mặt với thủ môn Yahya nhưng tuyển thủ Kuwait này lại sút bóng chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi lợi thế cho Thái Sơn Nam. 

Chỉ 2 phút sau khi bỏ lỡ tình huống ăn bàn trông thấy ấy, đại diện của Việt Nam đã phải vào lưới nhặt bóng. Trong một pha có bóng ở trung lộ, Farhad tung cú sút trực diện, bóng đi quá nhanh lại bị khuất tầm nhìn nên thủ môn Văn Ý chỉ còn cách phải vào lưới nhặt bóng.

Hứng khởi sau khi có bàn cân bằng tỷ số, Nafit Al Wasat đẩy cao tốc độ. Phút 30, Waleed dễ dàng hạ thủ môn Văn Ý trong thế cận thành. Hai phút sau, thủ môn Văn Ý cản ngã đối phương trong vòng cấm và Ghodrat đã nới rộng cách biệt cho đại diện của Iraq bằng bàn thắng từ chấm phạt đền. 

Ở tình thế dựa lưng tường, Thái Sơn Nam buộc phải dồn lên. Phút 34, Thất Phi nhen nhóm gỡ hòa cho đội nhà sau cú đệm bóng cận thành. Khi cách biệt còn 1 bàn, Thái Sơn Nam sử dụng chiến thuật power-play nhưng lại bị thủng lưới ở phút 37 sau cú sút từ xa của Farhad. Phút 38, Thất Phi lại rút ngắn cách biệt sau cú đệm bóng cận thành. Tuy còn 2 phút nhưng Thái Sơn Nam lại không thể tìm thêm được 1 bàn thắng, đành chấp nhận trận thua với tỷ số 3-4. 

Chiều 5/8, Thái Sơn Nam sẽ gặp Al Dhafra FC trong trận cuối cùng của vòng bảng. Đây là trận đấu mà Thái Sơn Nam buộc phải thắng mới giành quyền đi tiếp.