Thái Sơn Nam lội ngược dòng giành 3 điểm quan trọng, Sahako lấy lại ngôi đầu

Chiều nay (25/6), VCK Giải Futsal HDBank VĐQG 2020 tiếp tục diễn ra sôi động tại Nhà thi đấu trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa) với 3 cặp đấu còn lại của lượt trận thứ 5. Thái Sơn Nam đã thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ với cuộc lội ngược dòng để giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng.

Đà Nẵng (vàng) có sự khởi đầu rất tốt trước ĐKVĐ Thái Sơn Nam.

Đội bóng sông Hàn sớm có được ưu thế về điểm số và tâm lý khi Nguyễn Trần Duy có pha dứt điểm căng, bóng nảy ra từ chân thủ môn Hồ Văn Ý và Nguyễn Văn Hiếu băng lên dứt điểm sệt, đưa Đà Nẵng dẫn trước 1-0.

“Ngựa ô” của giải đấu tiếp tục gây khó khăn cho các nhà ĐKVĐ bằng những pha phản công sắc bén, trong khi Thái Sơn Nam không gặp may mắn khi các pha dứt điểm của Xuân Du và Anh Duy đều đập cột dọc nảy ra.

Trong tình huống khó khăn của đội nhà, Minh Trí tỏa sáng với pha bắt volley bóng sống, gỡ hòa 1-1 cho Thái Sơn Nam. Tuy nhiên, phải sang tới hiệp 2, khi cùng Văn Vũ thực hiện quả đá phạt trực tiếp, chuyền bóng cho Mạnh Dũng dứt điểm tung nóc lưới của Đà Nẵng, thế trận mới hoàn toàn thuộc về Thái Sơn Nam.

Thái Sơn Nam đã kịp thời thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ với cú lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-1.

Có được lợi thế dẫn 2-1, tinh thần các cầu thủ Thái Sơn Nam càng thoải mái hơn sau khi đội trưởng Vũ Quốc Hưng nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, khiến cho Đà Nẵng chỉ còn chơi với 4 người trong vòng 2 phút. Tận dụng lợi thế hơn người trong khoảng thời gian này, các cầu thủ Xuân Du và Mạnh Dũng tiếp tục nâng tỉ số lên 3-1 và 4-1 cho Thái Sơn Nam , giúp đội giành 3 điểm quan trọng và tiếp tục duy trì sức ép với các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch.

Tại trận đấu diễn ra vào lúc 16h00, Kardiachain Sài Gòn đã vượt qua Thái Sơn Bắc với tỷ số 3-1 với bàn mở tỷ số của Ngọc Tùng và cú đúp của Hữu Thắng. Bàn thắng duy nhất của Thái Sơn Bắc được ghi do công của Minh Quang, sau khi đội nhà bị dẫn trước 2 bàn.

Trong khi đó, không nằm ngoài dự đoán, Sahako với sự vượt trội về mọi mặt đã dễ dàng dội cơn mưa 12 bàn thắng vào lưới Vietfootball, qua đó trở lại với vị trí dẫn đầu trên BXH với 13 điểm sau 5 lượt trận, hơn đội thứ nhì là Savinest Sanna Khánh Hòa 1 điểm.

Kết quả lượt 5, ngày 25/6

Nhà thi đấu trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa)

14h00, Đà Nẵng vs. Thái Sơn Nam: 1-4
Đà Nẵng: Nguyễn Văn Hiếu (10) 4′
Thái Sơn Nam: Nguyễn Minh Trí (8) 11′; Nguyễn Mạnh Dũng (5) 23′ 39′; Vũ Xuân Du (4) 36′
Đà Nẵng: Trần Tuyên (3) 23′; Đặng Phước Hạnh (4) 34′
Thái Sơn Nam: Tôn Thất Phi (14) 14′
Đà Nẵng: Vũ Quốc Hưng (7) 8′ 37′ (2TV)

16h00, Thái Sơn Bắc vs. Kardiachain Sài Gòn: 1- 3
Thái Sơn Bắc: Từ Minh Quang (12) 39′
Kardiachain Sài Gòn: Đặng Phạm Ngọc Tùng (20) 9′; Nguyễn Hữu Thắng (17) 10′ 40′
Thái Sơn Bắc: Triệu Xuân Linh (18) 32′; Vũ Đức Tùng (11) 40; Từ Minh Quang (12) 40′
Kardiachain Sài Gòn: Đặng Phạm Ngọc Tùng (20) 9′; Huỳnh Tấn Lực (3) 27′; Trần Như Nhất Hội (7) 38′

19h00, Vietfootball vs. Sahako: 0-12
Sahako: Nguyễn Tuấn Thành (19) 4′ 37′; Lâm Tấn Phát (16) 6′ 36′; Nguyễn Hữu Thiện (12) 7′; Vũ Ngọc Lân (18) 19′; Ngô Ngọc Sơn (7) 20′ 30′ 39′; Đoàn Văn Định (8) 23′; Chu Văn Tiến (20) 24′; Y-Zen Nie Kdam (17) 39′
Vietfootball: Trần Thanh Nhã (4) 27′
Sahako: Chu Văn Tiến (20) 21′

XẾP HẠNG TẠM THỜI

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA