TCDK.SLNA sẽ có mùa bóng 2008 khó khăn

Người hâm mộ Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An (TCDK.SLNA) bấy lâu nay thực sự lo lắng. Trong khi các đội bóng chuyên nghiệp khác chuẩn bị cho mùa bóng năm 2008 khẩn trương và chu đáo thì không…

Người hâm mộ Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An (TCDK.SLNA) bấy lâu nay thực sự lo lắng. Trong khi các đội bóng chuyên nghiệp khác chuẩn bị cho mùa bóng năm 2008 khẩn trương và chu đáo thì không khí tại đội bóng xứ Nghệ vẫn lặng như tờ.

Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm cho biết: “Mùa bóng năm 2008, TCDK.SLNA vẫn tiếp tục khó khăn. Khó khăn đầu tiên là lực lượng. Sau khi một số cầu thủ chủ chốt như Hồng Sơn, Xuân Thắng, Văn Vinh ra đi thì lực lượng mỏng hẳn.

Đến giờ SLNA mới có duy nhất 1 cầu thủ ngoại là Valdiney.

Nhiều vị trí trụ cột đều do cầu thủ trẻ đảm nhiệm. Thủ môn Nguyễn Viết Nam và Nguyễn Thanh Tùng chưa thế thay thế vị trí của Dương Hồng Sơn. Đáng lo ngại nhất là hàng tiền vệ khi chúng tôi thiếu một tiền vệ tổ chức tấn công. Hàng tiền đạo chưa có người đá cặp với Công Vinh.

Kết thúc mùa bóng 2007, một loạt cầu thủ của chúng tôi đi đội tuyển U-21, U-19 và Olympic Quốc gia nên ở nhà không còn đủ cầu thủ để luyện tập. Mãi đến đầu tháng 11 mới đủ quân.

Chuẩn bị cho mùa bóng tới, đội tổ chức huấn luyện muộn nhất trong tất cả các đội tham gia V-Legue 2008. Ngày mồng 6/11, đội mới lên đường vào tập huấn ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn thiếu tới 5 cầu thủ, Công Vinh đội tuyển Olympic và 4 cầu thủ ở đội tuyển U-19.

Năm nay, chúng tôi sẽ bổ sung một loạt cầu thủ trẻ đội U-21 và U-19 lên như: Văn Bình, Đình Hiệp, Hồng Việt. Những cầu thủ này chơi các giải trẻ tốt nhưng đá giải chuyên nghiệp thì phải mất vài mùa nữa họ mới đủ lòng tin.

Vào TP.HCM, anh em có ý định tập luyện ở Trung huấn thể thao Thành Long nhưng vì đến muộn ở đây không còn chỗ buộc phải đi chỗ khác. Đội tập huấn ở thành phố Hồ Chí Minh đến hết tháng 11 và trong thời gian này tham gia giải Thành Long mở rộng. Giải này, đội không chú trọng về thứ hạng mà tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ cọ xát, học hỏi kinh nghiệm.

Cuối tháng 11, TCDK.SLNA gút danh sách cầu thủ nội đợt 1, đầu tháng 12 về Vinh. Nếu đủ lực lượng thì  chúng tôi sẽ tham gia Cúp hoàng đế Quang Trung đồng thời gút danh sách cuối cùng ,đăng ký danh sách các cầu thủ, cả nội cả ngoại, tham dự V-League 2008.

Cho đến giờ phút này cầu thủ ngoại chỉ có duy nhất một mình Valdiney tái ký hợp đồng, ngoài ra chưa có một cầù thủ nào mới. HLV Nguyễn Văn Thịnh trong chuyến tập huấn này sẽ tìm cách chiêu mộ cầu thủ ngoại từ các nhà môi giới ở TP.HCM.

Chủ trương của đội thuê từ 3-4 cầu thủ ngoại nữa nhưng chất lượng phải cao. Quả thực, tìm cầu thủ ngoại chất lượng cao qua các nhà môi giới không dễ chút nào. Đội đang tìm một tiền vệ trung tâm, một tiền đạo và một trung vệ thể hình thể lực tốt.

Thời gian còn lại cho mùa bóng tới không còn là bao nên kể cả tìm được cầu thủ ngoại cũng phải mất một thời gian khá dài mới bắt nhịp được với cầu thủ nội nên càng kẹt.

Tôi nghĩ, ở giai đoạn đầu mùa bóng 2008, TCDK.SLNA sẽ chưa thể chơi tốt. Nếu càng đi sâu vào giải các cầu thủ trẻ trưởng thành, chơi tự tin hơn, lúc đó đội mới có cơ cải thiện thứ hạng.

HLV Nguyễn Văn Thịnh

Sau khi có nhà tài trợ mới, TCDK.SLNA được giảm bớt áp lực về tài chính nhưng vẫn chưa hết khó khăn. Để trang trải cho tất cả các tuyến, mỗi năm, CLB phải chi mất 20 tỷ đồng. Trong khi đó, cả nguồn tỉnh cấp và nguồn nhà tài trợ, mỗi năm, CLB mới gom được 13 tỷ đồng”.

Theo nguồn tin của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thịnh làm HLV trưởng trong sự hậu thuẫn không cao của các thành viên CLB. Năm ngoái trong CLB có rải tờ rơi, gián tiếp chống lại ông Thịnh.

Việc một số thông tin tung hỏa mù giá cầu thủ TCDK.SLNA sau hết hợp đồng kết thúc mùa bóng 2007 cao ngất ngưởng cũng là một đòn đánh vào CLB.

Hiện nay, điều cần thiết của đội bóng xứ Nghệ là một người cầm cờ đủ năng lực, đủ uy tín tập trung anh em thành một khối thống nhất. Nếu TCDK- Sông Lam giải quyết được khâu đoàn kết, mọi người chú tâm xây dựng CLB thì ít nơi nào có sức mạnh như ở nơi đây.

Đa số những người tâm huyết với CLB mong cổ phần hoá sớm, may ra tạo được một không khí mới. Nhưng cho đến nay, tiến trình cổ phần hoá đang diễn ra chậm chạp. Mãi đến chiều ngày 15/11, UBND tỉnh mới nghe đoàn của Sở thể dục thể thao và CLB báo cáo đi tham quan các mô hình đơn vị bạn đã thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo, tham khảo ý kiến của các sở – ban – ngành, UBND tỉnh mới quyết định TCDK.SLNA cổ phần hoá 100% hay còn giữ lại một phần vốn nhà nước. Khi đó, CLB mới tiến hành xây dựng đề án thực hiện cổ phần hóa.

Theo Thethao VTC

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA