TCDK.SLNA sau khi thay đổi BHL: Hai tuần gian khó của Stướng⬝ Thịnh

Ngay sau khi trở lại nắm đội, HLV Nguyễn Văn Thịnh phải đối mặt với 2 trận làm khách khó khăn: Làm khách trên sân Đồng Tâm Long An (ĐTLA) vào ngày 21-4 và đội đang đứng nhất bảng xếp hạng Đà Nẵng vào ngày 29-4.

Ngay sau khi trở lại nắm đội, HLV Nguyễn Văn Thịnh phải đối mặt với 2 trận làm khách khó khăn: Làm khách trên sân Đồng Tâm Long An (ĐTLA) vào ngày 21-4 và đội đang đứng nhất bảng xếp hạng Đà Nẵng vào ngày 29-4.

HLV Nguyễn Văn Thịnh – Ảnh: VNN

Sau 7 vòng của Giải VĐQG PetroVietnam Gas 2007, CLB Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An (TCDK.SLNA) đang trên đà sa sút nghiêm trọng khi rớt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng sau 3 trận thua ngay trên sân nhà Vinh, dù đầu mùa được nhà tài trợ chính treo thưởng rất lớn. Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã quyết định trao chức HLV phó cho đội trưởng Huy Hoàng, đồng thời gọi HLV Nguyễn Văn Thịnh từ CLB Đồng Nai về nhằm vực dậy đội bóng, tuy nhiên, tính hiệu quả mà ban huấn luyện mới đem lại vẫn cần phải có thời gian để trả lời. Trước mắt, TCDK.SLNA sẽ lần lượt có 2 chuyến làm khách được dự báo cực kỳ khó khăn trước đương kim vô địch Đồng Tâm Long An (ĐTLA) vào ngày 21-4 và đội đang đứng nhất bảng xếp hạng Đà Nẵng vào ngày 29-4.

Tuy TCDK.SLNA đã sớm vào TPHCM từ hôm 17-4 để chuẩn bị cho trận gặp ĐTLA, nhưng phải đến hôm qua, 19-4, HLV Nguyễn Văn Thịnh mới chính thức về huấn luyện đội do bận thanh lý hợp đồng với CLB Đồng Nai cũng như chuyện gia đình. Dù vậy, không khí tập luyện trên sân Thành Long vẫn giữ được nhịp điệu bình thường do trước đó 2 tân HLV phó là ông Lê Kỳ Phương và trung vệ Huy Hoàng đã tạm thời đảm nhiệm thay công việc khá tốt. Sau 2 trận thua liên tiếp trước Bình Dương và Halida Thanh Hóa, hàng phòng ngự của TCDK.SLNA đã bộc lộ những khiếm khuyết nghiêm trọng ở vị trí trung lộ. Vì thế, chẳng lạ khi ban huấn luyện chủ yếu yêu cầu các cầu thủ (đặc biệt là Huy Hoàng và Minh Đức) tập đi tập lại rất nhiều lần bài chống tấn công trung lộ, vốn là điểm mạnh của ĐTLA khi họ có Tài Em, Minh Phương và nhất là Tshamala hoạt động xông xáo, sút xa tốt. Với 13 bàn thua, TCDK.SLNA là đội có hàng thủ kém nhất giải dù họ sở hữu 4 cựu tuyển thủ và tuyển thủ quốc gia (ngoài Huy Hoàng, Minh Đức là thủ môn Hồng Sơn và hậu vệ Lâm Tấn).

u lo cho đội bóng xứ Nghệ là tiền đạo chủ chốt Công Vinh nhiều khả năng không thể ra sân vào ngày mai, 21-4, do chấn thương đầu gối ở cuối trận Olympic VN thắng Olympic Oman hôm 18-4. Điều này khiến TCDK.SLNA vốn đã khó khăn nay sẽ còn suy yếu hơn nữa. Thiếu Vinh, HLV Thịnh buộc phải sử dụng những ngoại binh như Valdiney, Oliveira và Dos Santos. Tuy nhiên, với những cầu thủ chỉ đạt chất lượng vừa phải như vậy thì giành được một trận hòa trước ĐTLA đã là thành công.

Trở về dẫn dắt đội lần này, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã nhận được sử ủng hộ lớn cả từ phía ban lãnh đạo lẫn các cầu thủ. Những người từng gây mâu thuẫn với ông Thịnh Sđen⬝ khiến ông phải ra đi cách đây 2 năm giờ đã không còn, vì thế, đây được xem là thời điểm thích hợp để HLV đang đưa Đồng Nai bay cao ở giải hạng nhất này có thể phát huy được năng lực. Tuy nhiên, chính ông cũng thừa nhận để giúp TCDK.SLNA lấy lại được hình ảnh ngày xưa không thể là chuyện một sớm một chiều, mà cần phải có thời gian. Nói là thế, nhưng hẳn HLV mới mà cũ này cũng hiểu các CĐV xứ Nghệ đang rất mong chờ ông lập chiến công đầu tiên cho đội trước ĐTLA.

Theo Người Lao Động

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA