Tân binh với nỗi lo trụ hạng

Mùa bóng nào cũng thế, hầu hết các tân binh đều bước vào cuộc chơi với ứng viên… xuống hạng… Và có lẽ, mùa bóng năm nay cũng không là ngoại lệ.Gần như 2,5 chiếc vé xuống hạng sẽ là cuộc đua của 3 tân binh V-League mùa bóng này gồm…

Mùa bóng nào cũng thế, hầu hết các tân binh đều bước vào cuộc chơi với ứng viên… xuống hạng… Và có lẽ, mùa bóng năm nay cũng không là ngoại lệ.

Không nói quá nếu như khẳng định rằng, gần như 2,5 chiếc vé xuống hạng sẽ là cuộc đua của 3 tân binh V-League mùa bóng này gồm H.Huế, H.Thanh Hoá, và Đồng Tháp.

Ứng viên số 1!

Trong số đó, H.Huế là đội được đánh giá “cao” hơn hẳn so với 2 tân binh còn lại, bởi thời gian chuẩn bị, những gì có được ở đội bóng này là hoàn toàn đủ cơ sở để khẳng định điều đó.

H.Huế (áo trắng) đang đứng trước ngưỡng cửa về lại hạng Nhất.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù trong danh sách đăng ký cho mùa bóng mới, H.Huế đã có đủ 5 ngoại binh, thế nhưng đây chỉ là những cầu thủ có chất lượng trung bình, mà chính bản thân HLV Đoàn Phùng nhận xét “không hơn nội binh là mấy”.

Những ngoại binh chất lượng khá như Adbey, Toledo (từng khoác áo Bình Dương) mà H.Huế hy vọng sẽ ký được hợp đồng để bổ sung quân số cho mùa giải mới cuối cùng đã từ chối lời mời trở lại Việt Nam đá bóng.

Thiếu ngoại binh đã khó, H.Huế càng khó hơn khi nội binh cũng không có được sự bổ sung nào đáng kể ngoài 3 gương mặt cũng vào dạng tầm tầm là thủ môn Trường Chinh (từ Tiền Giang), Ngô Việt Anh, Thanh Thế (từ HP.HN).

Cũng bởi vì lực lượng quá kém như thế, những giải đấu tập huấn cho mùa giải mới vừa qua, đội bóng của HLV Đoàn Phùng đã thua tan tác ở tất cả các giải đấu mà đội bóng cố đô tham dự.

Trước những kết quả rất thực tế đó, bản thân HLV Đoàn Phùng nói thẳng rằng, việc xuống hạng là điều rất bình thường đối với đội quân của ông, bởi lực cũng chỉ có thế mà thôi.

Không có sự bổ sung nào đáng kể, cùng với những cầu thủ còn non cả tuổi nghề lẫn tuổi đời một suất xuống hạng cho H.Huế nếu như không có điều thần kỳ nào xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Ứng viên số 2!

Ít căng thẳng hơn so với đội bóng hàng xóm, nhưng H.Thanh Hoá cũng là cái tên đáng được nhắc tới trong cuộc đua trụ hạng ở mùa bóng này.

Cũng nằm trong tình trạng chung khi không thể có thêm được nội binh chất lượng cao, và ngoại binh có khả năng. H.Thanh Hoá cũng đang trông chờ rất nhiều vào lứa cầu thủ “gà nhà” của mình.

H.TH (áo vàng) khó có cơ hội trụ lại V-League

Không có cái tên nào thực sự nổi bật, nhưng trong tay HLV Trần Văn Phúc lại có những cầu thủ chơi máu lửa, và khá gắn kết.

Chính bản thân HLV lão làng này đã từng khẳng định:”Cầu thủ gốc Thanh Hoá giúp cho đội luôn có được tinh thần máu lửa, đá vì quê hương, và nhất là không có những mâu thuẫn lớn trong nội bộ”.

Cũng chính bởi thế, việc gọi Hồng Minh về không thành công là 1 điều đáng tiếc, nhưng đó cũng là điều may bởi nếu như tiền vệ đang chơi cho Đà Nẵng về thì nội bộ sẽ khó mà giữ được sự ổn định bởi đằng sau sự trở về có nhiều điều khá tế nhị.

Nội binh vẫn là lực lượng cũ, ngoại binh H.Thanh Hoá cũng không có sự bổ sung nào đáng kể khi vẫn tái ký hợp đồng với những con người cũ là thủ môn Mykola, tiền đạo Rodgers, trung vệ Kizito.

Ngoài việc khó khăn về lực lượng, H.Thanh Hoá cũng gặp thêm vấn đề lớn khác nữa chính là lối chơi nhiệt tình đến thái quá của cầu thủ đội nhà. Dù vô địch giải QĐ mở rộng vừa qua.

Nhưng rất nhiều người cho rằng: “mùa bóng tới đội bóng xứ Thanh phải đăng ký 50 cầu thủ thì mới đủ quân mà đá, bởi lối chơi rắn như thế, chắc chắn sẽ mất quân vì thẻ phạt rất nhiều…”

Không sở hữu những cầu thủ kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao, có lẽ con đường đi tại V-League của thầy trò HLV Trần Văn Phúc ở mùa giải đầu tiên sẽ rất gian nan.

Đồng Tháp cũng vào tầm ngắm!

Trong số 3 tân binh tại V-League mùa bóng này, Đồng Tháp được đánh giá là an toàn nhất trong cuộc đua trốn suất xuống hạng, bởi so với 2 đội bóng còn lại đội bóng ĐBSLC có tiềm lực hơn cả.

Đồng Tháp có trong tay 1 lực lượng nội binh tương đối ổn so với 2 tân binh còn lại, bởi ngoài những Thanh Bình, Quý Sửu đã được biết tới sau những lần khoác áo ĐTQG.

Dù được đánh giá mạnh nhất trong số các tân binh, nhưng nỗi lo trụ hạng vẫn đeo bám Đồng Tháp

Thì những cầu thủ khác như Được Em, Phong Hoà, Việt Cường cũng đang khẳng định mình trong màu áo ĐT Olympic

Một lứa cầu thủ trẻ tài năng, nhiệt huyết, và khá đồng đều đó chính là điểm mạnh đáng kể nhất của đội bóng đến từ ĐBSCL.

Lực lượng ngoại binh của Đồng Tháp cũng được xếp vào hạng khá, và đáng kể nhất chính là tiền đạo có lối chơi tốc độ, khá quái Maxwell đang dần được biết tới tên tuổi ở bóng đá Việt Nam.

Điểm yếu lớn nhất của Đồng Tháp cũng chính là từ lứa cầu thủ trẻ trên, thiếu kinh nghiệm trận mạc. Gần như tất cả các trận đấu, các cầu thủ đến từ vùng lũ chơi ào ạt ngay từ đầu.

Nhưng lối chơi phá sức đó chỉ duy trì được khoảng 2/3 thời gian của trận đấu, rồi sau đó Đồng Tháp thường chơi chệch choạc, cự li đội hình không được giữ vững và rồi để mất hẳn thế trận vào chân các cầu thủ đối phương để cuối cùng thua trận.

Ngoài vấn đề về chuyên môn, thì vấn đề tài chính cũng đã không còn là vấn đề với cựu vô địch QG nữa, dù chưa có nhà tài trợ chính thức. Nhưng theo như được biết tỉnh uỷ cũng như 3,4 cty ở địa phương đã rót tiền cho đội với hơn 10 tỷ đồng.

Tiền đã ổn định, vấn đề lớn nhất của Đồng Tháp vào thời điểm hiện tại là có được chữ ký của cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan ChanVit. Có chiến lược gia này, cùng với những vấn đề cũ, bất ổn được giải quyết, thì có lẽ cuộc đua tránh suất xuống hạng đơn giản với Đồng Tháp hơn bao giờ hết.

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA