Tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn: Ameida Sđầu hay⬝ thay Schân gỗ⬝!

Suýt bị HLV Lê Thụy Hải loại khỏi đội hình Đà Nẵng vì Skhông đáp ứng yêu cầu chuyên môn⬝ trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải 2006, tiền đạo Almeida (20) chỉ được giữ lại vào giờ phút cuối do Achilefu quá xa sút và Nuro bị trấn…

Suýt bị HLV Lê Thụy Hải loại khỏi đội hình Đà Nẵng vì Skhông đáp ứng yêu cầu chuyên môn⬝ trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải 2006, tiền đạo Almeida (20) chỉ được giữ lại vào giờ phút cuối do Achilefu quá xa sút và  Nuro bị trấn thương. Thế mà bây giờ, cầu thủ Brazil từng bvị xem là Schân gỗ⬝ này lại đang tạm thời dẫn đầu giải VĐQG với 4 bàn thắng ghi được.
 
Ameida (vàng) tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn sau 5 vòng đấu – Ảnh: TP
 
Mà Ameida S chân gỗ⬝ thật! Là dân Brazil nhưng anh lại không khóe léo, là tiền đạo nhưng khả năng dứt điểm của anh rất kém, chuyền bóng cũng không Sngon⬝. Thế nhưng bù lại, nhờ có chiều cao tốt – khoảng 1m 90 – nên cầu thủ này đánh đầu rất tốt, điều này phụ thuộc vào lối chơi mở  rộng hai biên của đội bóng Sông Hàn.
 
Chính tiền đạo cao kều này là người giúp Đà Nẵng mở tỷ số trong trận đấu gặp M. NĐ (ở lượt trận thứ 2). Tiếp đó, ở trận gặp  TMN.CSG, anh san bằng tỷ số 1-1, rồi cuối trận ấn định bằng chiến thắng 4-2 cho Đà Nẵng. ~ trận Bình Dương vừa qua, một lần nữa anh lại ghi bàn thắng cực kỳ quý giá ở phút 90 + 3, giúp Đà Nẵng lấy 3 điểm, vượt lên đứng đầu giải VĐQG. Điều đáng chú ý, cả 4 bàn thắng Ameida ghi được đều bằng đầu.
 
Nhận xét về tiền đạo này, HLV Trần Vũ của Đà Nẵng hài lòng: SNếu chân Ameida cũng khéo như đầu thì Shắn⬝ đâu thèm đến Việt Nam đá bóng! Nói cho vui chứ Ameida chơi đầu rất tốt, với khả năng bật cao rất tuyệt vời. Điều này tỏ ra rất lợi hại vào những thời điểm cuối trận, khi mà sức bật nhảy của các trung vệ các đội không còn được như đầu trận nữa, đấy là lúc Ameida phát huy sở trường của mình. Trong bàn thắng ở trận gặp Bình Dương vừa qua, ai cũng thấy Ameida bật cao hơn trung vệ Bình Dương đến gần cả nửa mét. Có Ameida trong đội hình, Đà Nẵng có thêm một phương án tấn công lợi hại⬝.
 
Trước khi trở thành Vua phá lưới ở giải VĐQG, cả Achilefu lẫn Amaobi đều bị chê là Schân gỗ⬝. Liệu quy luật này có lặp lại ở Schân gỗ⬝ Ameida, nhất là khi anh đã ghi 4 bàn trong 4 trận gần đây nhất.
 
Theo TTHCM

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA