SLNA tưng bừng đón U13 vô địch trở về

Vượt qua khó khăn về tài chính, SLNA thêm một lần củng cố được thương hiệu của lò đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất Việt Nam bằng việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Cúp Yamaha 2014.

Với việc bảo vệ được danh hiệu vô địch, SLNA đã đưa về phòng truyền thống CLB 5 chiếc Cúp vô địch lứa tuổi U13. Ảnh: Đại Nghĩa

Theo đúng lịch trình, khoảng 14h chiều qua, xe chở những VĐV U134 SLNA sẽ về đến địa phận thành phố Vinh. Nhưng hôm qua bỗng dưng xứ Nghệ bỗng nổi mưa như trút, gây ngập cục bộ một số tuyến đường ở thành phố Vinh

Tuy nhiên, dường như những khó khăn đó không ngăn cản được lòng nhiệt huyết của những CĐV yêu mến đội bóng, khi cả ngàn người hâm mộ đã chịu đựng cơn mưa như trút gần 2 giờ đồng hồ để chờ đón những nhà vô địch trở về chậm hơn so với lịch trình.

Trên các tuyến phố ngập nước, đoàn người vẫn tổ chức buổi diễu hành để ăn mừng chức vô địch. Sau buổi dâng hoa dâng hương báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, toàn đội đã trở về đại bản doanh của CLB trên đường Đào Tấn (thành phố Vinh) để tổ chức buổi tiệc mừng công nhẹ nhàng.

HLV Lê Văn Hùng xúc động nói: “Chúng tôi có nhận được tin là sẽ có CĐV tổ chức đón mừng, nhưng khi về gần địa phận thành phố Vinh trời đổ mưa to, tôi nghĩ sẽ không có ai đến đón đoàn. Nhưng thật bất ngờ đã có hàng ngàn người vẫn chờ chúng tôi về, và họ đã cùng chúng tôi đi diễu hành khắp thành phố. Có lẽ đây là phần thưởng lớn nhất mà chúng tôi nhận được ở giải đấu năm nay. Chức vô địch này xin được dành tặng cho người hâm mộ xứ Nghệ”.

Tại buổi lễ mừng công chiều qua, đội bóng U13 SLNA vinh dự được bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đến tặng hoa chia vui. Với chiến thắng tại VCK U13 năm nay, thầy trò HLV Lê Văn Hùng đã được tỉnh “thưởng nóng” 30 triệu đồng trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Đồng thời, Sở VH, TT&DL Nghệ An đã trao thưởng 300 triệu đồng cho U13 SLNA theo mức quy định của UBND cho chức vô địch mà mỗi đội bóng lứa tuổi U giành được. Ngoài ra,đại diện nhà tài trợ đã chủ động thông báo sẽ có phần thưởng tương xứng với thành công mà thầy trò HLV Lê Văn Hùng giành được (khoảng trên 100 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Thanh (TGĐ Cty SLNA) cho biết: “Chiến thắng của các cháu U13 là rất vẻ vang và đáng tự hào. Vượt qua những khó khăn, với tinh thần thi đấu tốt và chiến thuật hợp lý, các em đã làm được những điều mà các anh lớp trước đã giành được. Rồi đây nhiệm vụ của lò SLNA là bên cạnh đào tạo tài năng bóng đá chúng tôi phải đào tạo ra những cầu thủ ngoan, có đạo đức tốt. Tôi khẳng định, dù các em vô địch hôm nay nhưng nếu vi phạm đến đạo đức trong cuộc sống, học lưu ban thì chúng tôi sẵn sàng loại khỏi trung tâm đào tạo.”

Như vậy, với việc bảo vệ được danh hiệu vô địch, SLNA đã đưa về phòng truyền thống CLB 5 chiếc Cúp vô địch lứa tuổi U13 (gồm các năm 1997, 1998, 2003, 2013 và 2014). Ngay sau buổi lễ, thầy trò HLV Lê Văn Hùng sẽ tiếp tục chương trình tập huấn để chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Nhật Bản theo kế hoạch của BTC giải U13 Cúp Yamaha.

Nguồn: thethaovanhoa.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA