Rộn ràng khai mạc Giải bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2023

Chiều ngày 17/2, lễ khai mạc Giải bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2023 đã diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (LĐBĐVN).

Lãnh đạo LĐBĐVN động viên hai đội. Ảnh Đức Cường

Đến dự lễ khai mạc, về phía LĐBĐVN có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Đỗ Văn Nhật – Uỷ viên BCH, Trưởng ban bóng đá nữ LĐBĐVN; ông Trần Văn Quỳnh – Uỷ viên BCH LĐBĐVN; ông Trần Anh Minh – Ủy viên BCH LĐBĐVN; ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư kí LĐBĐVN; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư kí LĐBĐVN, Trưởng Ban tổ chức giải; ông Trương Hải Tùng – Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức giải; ông Phạm Hải Anh – Uỷ viên Ban bóng đá nữ LĐBĐVN…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư kí LĐBĐVN, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: “Qua 7 mùa giải được tổ chức, giải bóng đá nữ Vô địch U16 quốc gia đã từng bước khẳng định tầm quan trọng trong hệ thống thi đấu Bóng đá nữ Trẻ Quốc gia, nâng cao về chuyên môn và tính cống hiến, là sân chơi để các cầu thủ trẻ có cơ hội rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Mùa giải năm nay, với sự chuẩn bị chu đáo của các đội cho những mục tiêu cụ thể, giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2023 hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi, với những trận cầu cống hiến, chất lượng chuyên môn cao, tạo nên cuộc đua tranh hấp dẫn với tinh thần fair-play”.

Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký, Trưởng BTC giải phát biểu khai mạc giải. Ảnh Sơn Tùng

“Thay mặt LĐBĐVN và BTC giải, xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức của giải. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land và sự tham gia tích cực các đội bóng, lực lượng giám sát, trọng tài, các cơ quan báo chí và khán giả”, Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC giải chia sẻ thêm.

Năm nay, giải đấu có sự tham dự của 4 đội bóng: Phong Phú Hà Nam, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Thái Nguyên T&T. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) tập trung để tính điểm, xếp hạng toàn giải.

Đặc biệt, tại mùa giải năm nay, cùng với Cúp vô địch, phần thưởng dành cho đội bóng xuất sắc nhất giải sẽ tăng lên mức 100 triệu đồng, ngoài ra còn các giải thưởng khác cho đội thứ nhì, thứ ba cùng các giải thưởng cá nhân.

Bên cạnh đó, để động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ, thương hiệu Café de Măng Đen tặng thưởng 1.000.000 VNĐ đối với các cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại mỗi trận đấu; 50.000.000đ đối với đội Vô địch; 30.000.000đ đối với đội về nhì; 20.000.000đ đối với đội hạng 3 và 10.000.000 VNĐ cho đội giành giải Phong cách.

Cầu thủ Hồng Yêu (45, Hà Nam) nhận giải thưởng từ nhà tài trợ Cafe De Măng Đen

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA