Petro Vietnam Gas V-League 2007: Sự đồng hóa

Những kết quả bất ngờ của vòng đấu thứ 5 cho thấy Petro Vietnam Gas V-League năm nay xuất hiện sự đồng hóa giữa các đội bóng thay thế cho sự phân hóa vẫn thường thấy ở các mùa giải trước…

Những kết quả bất ngờ của vòng đấu thứ 5 cho thấy Petro Vietnam Gas V-League năm nay xuất hiện sự đồng hóa giữa các đội bóng thay thế cho sự phân hóa vẫn thường thấy ở các mùa giải trước…

Bước vào mùa giải 2007, các đại gia về tiền bạc đã sẵn sàng cho một sự phân hóa, thậm chí là còn lớn hơn cả ở những mùa giải trước. Cả Bình Dương, HA.GL, ĐT.LA đều không giấu giếm ý đồ thiết lập ngay lập tức khoảng cách với các đội bóng thuộc chiếu dưới ngay từ những vòng đấu đầu tiên. 

Tuy nhiên, ít nhất là cho đến thời điểm này, ý định đó của các đại gia chưa trở thành sự thật bởi sự phân hóa của những túi tiền chưa kéo theo những kết quả tích cực cũng như những sự phân hóa trên sân cỏ. Mà thất bại đồng loạt ở vòng đấu thứ 5 vừa qua của các đại gia nói trên là bằng chứng thiết thực nhất cho thấy rõ điều đó.

Khoảng cách giữa các đội đứng đầu và cuối bảng xếp hạng chỉ hơn kém nhau 1 điểm, Ảnh H.Xuân

Có lẽ kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang chuyên nghiệp, chưa lúc nào Petro Vietnam Gas V-League lại có khoảng cách hẹp ở trên bảng xếp hạng như hiện nay. Các vị trí kế tiếp nhau chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm (hoặc thậm chí chỉ là hệ số bàn thắng – bàn thua). 

Khoảng cách giữa đội đầu bảng (Đà Nẵng) và đội đứng áp chót bảng xếp hạng (Hà Nội.ACB) cũng chỉ đúng bằng số điểm của 2 trận thắng (6 điểm) và điều này đang làm cho người ta liên tưởng tới một giải đấu Sđồng hóa⬝ trong đó không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ, thực lực giữa 14 đội bóng.

Thật ra, sự đồng hóa thường mang lại những kết quả tích cực cho giải đấu bởi nó chính là khởi nguồn cho tính cạnh tranh cũng như những yếu tố bất ngờ xuất hiện và triệt tiêu sự nhàm chán. ~ đây, bên cạnh sự sa sút của các đại gia kể trên, chúng ta cũng cần phải ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các đội bóng thuộc chiếu dưới, đặc biệt là các đội bóng tân binh. 

Đồng Tháp tuy đang đứng cuối bảng xếp hạng nhưng vẫn gây được ấn tượng với màn trình diễn không đến nỗi nào và một tinh thần chiến đấu cho đến tận những giây cuối cùng để giành lại 1 điểm trước đội bóng thuộc hàng Schiếu trên⬝ TCDK.SLNA. 

Hay như Huda Huế – đội bóng bị nhận diện là ứng cử viên số 1 cho 1 suất xuống hạng cũng đang chắt chiu từng điểm cả trên sân nhà lẫn sân khách (vừa giành được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy của HP.HN). 

Tân binh Thanh Hoá đang gây ấn tượng mạnh. Ảnh Hà Xuân

Nhưng gây ấn tượng mạnh nhất là tân binh H.Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh thì vừa tạo nên 1 cú sốc khi đánh bại đội ĐKVĐ ĐT.LA ngay tại sân Long An và hiện là đội bóng duy nhất chưa nếm mùi thất bại tại Petro Vietnam Gas V-League 2007 (thắng 1 trận và hòa 4 trận). 

Nếu các đội bóng nói trên tiếp tục duy trì được những khả năng và tinh thần như thế thì họ sẽ không hề dưới cơ hoặc thất thế trước những đội bóng như Hà Nội.ACB, TMN.CSG trong cuộc đua chống xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, sự đồng hóa cũng giúp cho cuộc đua tới ngôi vô địch trở nên mở hơn. Bình Dương, HA.GL, ĐT.LA là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước ngày khai cuộc. Thế nhưng cho đến thời điểm này, chúng ta không thể gạt Đà Nẵng, TCDK.SLNA hay K.Khánh Hòa ra ngoài cuộc đua. Chính vì thế mà số lượng các đội bóng có khả năng vươn tới chức vô địch V-League được tăng lên đáng kể.

Petro Vietnam Gas V-League 2007 là cuộc đua đường trường với tổng cộng 26 vòng đấu. Vì vậy với 5 lượt trận tương đương 1/5 chặng đường đã qua, hãy còn quá sớm để nói đội bóng nào sẽ đăng quang ngôi vô địch hay xuống hạng…

Thành Quang (quangttth@hotmail.com)

(VietnamNet)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA