Nhận định các trận còn lại ngày 18/6: Hà Tây "rửa mặt"

Sau thất bại ê chề 0-3 trước Hà Nội trong ngày đầu ra quân (16/6), nhà vô địch năm 2006 Hà Tây không tránh khỏi bị xáo trộn. Sự thiếu kết dính trong lối chơi thể hiện sự chênh lệch về trình độ khá xa giữa các tuyển thủ quốc gia và lứa cầu thủ trẻ.

15h45 ngày 18/6, sân Hà Đông, Hòa Hợp Hà Tây – Phong Phú Hà Nam: Hà Tây “rửa mặt”

Hàng thủ được gia cố khá chắc chắn với sự bao bọc của cặp trung vệ đang chơi tốt nhất ở ĐTQG hiện nay là Đào Thị Miện và Nguyễn Thị Nga vẫn không thể khỏa lấp sự trống trải mà hàng tiền vệ tạo ra, qua đó tạo điều kiện cho các chân sút Hà Nội tha hồ oanh tạc. Trong khi đó, sự trở lại của tiền đạo Lê Thị Oanh sau một thời gian dài chấn thương không gây nhiều ấn tượng.

Chính vì vậy, trận gặp Hà Nam chiều nay là cơ hội để các học trò của HLV Giả Quảng Thác lấy lại khí thế nếu không muốn rớt lại trong cuộc đua giành ngôi Hậu.

Trên thực tế, Hà Tây vẫn được đánh giá cao hơn Hà Nam rất nhiều. Đội bóng vùng chiêm trũng Hà Nam vẫn chưa tìm ra cách để cải thiện thứ hạng của mình. Những “công thần” như Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hương… quá đơn độc khi các đồng nghiệp còn non kinh nghiệm. Ở giải Hà Tây mở rộng 2008, đội chủ nhà đã từng đánh bại Hà Nam đến 3-0. Và nếu không có gì thay đổi, Hà Tây hoàn toàn có khả năng giành 3 điểm trước Hà Nam.

DỰ ĐOÁN: 2-0

Image

Than KSVN (trái) sẽ vượt qua Thái Nguyên


16h00 ngày 18/6, sân Hàng Đẫy, Than Khoáng sản Việt Nam – Thái Nguyên:
Không khó dự đoán

Thái Nguyên vẫn chỉ là đội bóng lót đường dù đã tiến bộ nhiều trong năm nay. Đội quân của HLV Đoàn Việt Triều vẫn bị đánh giá thấp nhất giải do dàn cầu thủ còn yếu trình độ và non kinh nghiệm. Trong khi đó, ĐKVĐ Than KSVN là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Đội bóng này vừa giành chiến thắng 2-0 trước Hà Nam (16/6) và từng đả bại Thái Nguyên 1-0 ở giải Hà Tây mở rộng 2008 hôm 22/4. Một chiến thắng nữa nằm trong tầm tay của đội “Than”.

DỰ ĐOÁN: 2-0

CON SỐ

Tính từ khi giải VĐQG nữ lần đầu tiên được tổ chức năm 1998 đến nay, sau 10 năm, Hà Nội và TP.HCM đang là hai đội giành nhiều chức vô địch nhất với tổng cộng 8 lần đăng quang.

5 là số lần vô địch mà Hà Nội giành được. Ngay từ năm đầu tiên tổ chức, đội bóng thủ đô với lực lượng nòng cốt là đội bóng đá nữ Hoa học trò thời bấy giờ đã đăng quang hết sức ấn tượng. Hà Nội liên tiếp vô địch từ năm 1998 đến 2001, trước khi bị TP.HCM soán ngôi năm 2002. Chức vô địch thứ năm của Hà Nội là vào năm 2003.

Còn TP.HCM cũng đã có 3 lần đăng quang. Sau khi đánh bại Hà Nội để lần đầu đăng quang năm 2002, TP.HCM tiếp tục bước lên bục cao nhất vào năm 2004 và 2005.

Hai chức vô địch còn lại rơi vào tay Hà Tây (2006) và Than KSVN (2007).

Nguồn: Theo Bong da

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA