Nhà thi đấu ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khán giả vào xem

VCK Futsal châu Á 2014 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ. Tại lượt trận đầu tiên, rất đông khán giả đã tới NTĐ Phú Thọ và NTĐ ĐH Tôn Đức Thắng để thưởng thức các pha bóng đẹp và cổ vũ tinh thần cho các đội tuyển.

Tuy nhiên, tại ngày thi đấu đầu tiên ở NTĐ ĐH Tôn Đức Thắng đã xảy ra sự cố đáng tiếc khi rất nhiều khán giả đã không thể vào sân xem các trận đấu. Nguyên nhân chính là do sức chứa hạn chế của NTĐ Đại học Tôn Đức Thắng (khoảng 700 ghế ngồi) nên đã không thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả khán giả hâm mộ.

Rút kinh nghiệm sau ngày thi đấu đầu tiên, BTC cho biết sẽ lên kế hoạch phát vé mời để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người hâm mộ. Theo đó, khoảng 60 phút trước giờ thi đấu, BTC sẽ tiến hành mở quầy phát vé mời cho các khán giả có nhu cầu vào sân thưởng thức các trận đấu. Tuy nhiên, do sức chứa có hạn của NTĐ ĐH Tôn Đức Thắng, nên số lượng vé mời (khoảng 200 vé) chắn chắn sẽ không đáp ứng được hết nhu cầu của đông đảo người hâm mộ. Vì vậy, BTC rất mong người hâm mộ thông cảm nếu như không may mắn nhận được vé mời để có thể được vào sân trực tiếp theo dõi và cổ vũ tinh thần các đội tuyển.

BTC hy vọng, dù có điều kiện trực tiếp đến sân cổ vũ hay theo dõi qua màn hình nhỏ, người hâm mộ vẫn sẽ luôn đồng hành cùng ĐT Futsal Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu lọt vào tốp 8 tại đấu trường khu vực.

Nguồn: vff.org.vn