Ngoại binh của TMN.CSG: Trông tài "tướng" Tuấn

Từ kẻ “sa cơ lỡ vận”, Trindade đã trở thành một trong những chân sút hàng đầu V.League 2008 nhờ khả năng “nhào nặn” của HLV Lư Đình Tuấn. Đó cũng là lý do để lãnh đạo TMN.CSG đặt niềm tin vào HLV này khi đưa về bộ đôi ngoại binh bị thất sủng Salatiel – Marcio.

Từ kẻ “sa cơ lỡ vận”, Trindade đã trở thành một trong những chân sút hàng đầu V.League 2008 nhờ khả năng “nhào nặn” của HLV Lư Đình Tuấn. Đó cũng là lý do để lãnh đạo TMN.CSG đặt niềm tin vào HLV này khi đưa về bộ đôi ngoại binh bị thất sủng Salatiel – Marcio.

 

Trong kế hoạch chuẩn bị ở những mùa bóng gần đây, lãnh đạo Thép-Cảng luôn khẳng định sẵn sàng chi vài tỷ đồng cho chuyển nhượng. Nhưng rút cuộc, chẳng có cái tên nào nổi bật đến với đại biểu TP.HCM. Ngoại binh cũng thế. TMN.CSG không giữ được những cầu thủ do chính họ “nhào nặn” nên. Trước đây là tiền đạo Elenildo và mùa giải vừa qua là chân sút Trindade. Cả hai đều cập bến mới là XM.HP. Tất cả cũng chỉ bởi Thép-Cảng không kham nổi số tiền “lót tay” cũng như mức lương cho những “sao ngoại” này.


 

  

Bộ đôi Salatiel (đỏ) Marcio (xanh) sẽ hồi sinh dưới màu áo TMN.CSG? – Ảnh: Minh Tuấn

 

Không giữ được ngoại binh chất lượng, trong khi tìm kiếm ngoại binh mới lại không dễ, nên TMN.CSG chọn con đường tìm ngoại binh cũ, có tiềm năng để trông cậy vào khả năng “biến hoá” của HLV Lư Đình Tuấn. Ở mùa giải tới, bộ đôi bị thất sủng Salatiel – Marcio sẽ khoác áo TMN.CSG. Việc chấm bộ đôi ấy xuất phát từ “kinh nghiệm” đã được đúc rút ở mùa trước. Cụ thể ở đây là trường hợp của Trindade. Hồi đầu mùa 2008, từ một cầu thủ tưởng như bỏ đi, Trindade đã hồi sinh mạnh mẽ khi liên tục nhả đạn. Chính 16 bàn thắng của tiền đạo này đã giúp Thép-Cảng thi đấu thảnh thơi và lần đầu lọt vào top 5 kể từ ngày quay lại V.League.

 

Việc lấy Salatiel và Marcio của TMN.CSG cũng không nằm ngoài mong muốn sẽ nối tiếp thành công và kéo dài vận may ấy. Xuất phát điểm của bộ đôi cầu thủ Brazil này đều khá tốt khi được kiểm chứng qua BTV Cup. Marcio đã chứng tỏ khả năng ở khu trung tuyến, trong khi Salatiel giới thiệu mình bằng danh hiệu “Vua phá lưới” của giải. Thế nhưng, cả 2 đều gây thất vọng lớn trong màu áo ĐKVĐ Bình Dương. 13 lượt trận của giai đoạn 1 mùa 2008 , tiền đạo Salatiel chỉ ghi được 1 bàn thắng và nhanh chóng bị đẩy cho Tiền Giang ở giai đoạn 2. Ở một môi trường ít khốc liệt hơn, dù chưa thực sự gây ấn tượng, nhưng Marcio và Salatiel cũng đã góp công lớn giúp Đội bóng bên bờ sông Tiền trụ hạng.

 

Lãnh đạo TMN.CSG đang hy vọng, bộ đôi này sẽ “hồi sinh” như Trindade ở mùa giải vừa qua. Không phủ nhận việc ký hợp đồng với 2 cầu thủ ấy bởi giá rẻ, nhưng theo một thành viên trong đội bóng thì lý do quan trọng nhất là cả 2 đều có kỹ thuật cá nhân tốt, phù hợp với lối chơi của TMN.CSG.

Nguồn: Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA