Ngày 24/3/2009 khai mạc giải bóng đá VĐQG nữ 2009

Theo thông tin từ Phòng tổ chức thi đấu-LĐBĐVN, giải bóng đá VĐQG nữ 2009 sẽ khởi tranh vào ngày 24/3/2009 với sự tham dự của 6 đội bóng gồm: ĐKVĐ Hà Nội, Than KS Việt Nam, Hoà Hợp Hà Nội, TPHCM, Hà Nam và Thái Nguyên.

Theo thông tin từ Phòng tổ chức thi đấu-LĐBĐVN, giải bóng đá VĐQG nữ 2009 sẽ khởi tranh vào ngày 24/3/2009 với sự tham dự của 6 đội bóng gồm: ĐKVĐ Hà Nội, Than KS Việt Nam, Hoà Hợp Hà Nội, TPHCM, Hà Nam và Thái Nguyên.

 

Cũng giống như các mùa giải trước, 6 đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng. Lượt đi sẽ diễn ra tại Thái Nguyên từ 24/3 đến 11/4/2009. Lượt về diễn ra tại Hà Nội từ 18/4 đến 6/5/2009.

 

Dự kiến, sau khi kết thúc giải VĐQG nữ 2009, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung đợt đầu tiên nhằm chuẩn bị tham dự vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2009, đồng thời hướng đến mục tiêu quan trọng nhất trong năm là SEA games 25 tổ chức tại Lào vào tháng 12 /2009. Chính vì vậy, LĐBĐVN hy vọng giải VĐQG nữ 2009 sẽ là bàn đạp cho kế hoạch xây dựng và tăng cường sức mạnh cho đội tuyển nữ nhằm tái khẳng định vị thế số 1 của mình tại đấu trường khu vực./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA